Nữ công nhân sinh con giữa tâm dịch Bắc Giang, được chủ trọ đỡ đẻ

Vân Trường |

Có dấu hiệu chuyển dạ sinh con khi đang ở trọ trong khu vực giãn cách xã hội, nữ công nhân tại Bắc Giang được chủ trọ đỡ đẻ giúp trước khi xe cấp cứu đến.

Ngày 31.5, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh nữ công nhân hạ sinh con trai, được chủ nhà trọ ở thôn My Điền 2, thị trấn Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang) đỡ đẻ được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo câu chuyện được đăng tải, nữ công nhân tên Hà Thị Nhớ ở tại xóm trọ My Điền 2 được chủ nhà trọ đỡ đẻ. Hiện cháu bé được 8 ngày tuổi.

Sau khi thông tin kèm hình ảnh đăng tải, mọi người đều chúc mừng 2 mẹ con và gửi lời cảm ơn nữ chủ nhà trọ. Khu trọ nơi nữ công nhân đang ở đang bị phong toả vì dịch COVID-19.

Trao đổi với phóng viên, chị Hà Thị Nhớ (1990, Lào Cai) cho biết chị chính là người mẹ trong câu chuyện trên.

Chị Hà Thị Nhớ kể, gần một năm qua chị và chồng xuống Bắc Giang làm việc. Chị làm tại Công ty TNHH Luxshare ở Việt Yên (Bắc Giang).

Đến ngày 12.5, sau khi có những ca mắc COVID-19 tại địa bàn huyện Việt Yên, chị được nghỉ làm và phải cách ly tại phòng trọ vì toàn huyện Việt Yên giãn cách xã hội. Ngày 22.5, chị Nhớ có dấu hiệu chuyển dạ sinh con nên chồng chị đi gọi xe nhưng không kịp.

"Lúc đó, tôi đau quá, chưa có xe, may mắn bác chủ nhà trọ chạy sang kịp thời nên đỡ đẻ luôn cho tôi. Khi y tá, bác sĩ đến tôi đã hạ sinh xong rồi", chị Nhớ kể và cho biết con trai nặng 3,2kg. Vợ chồng chị đặt tên con là Trần Gia Huy.

Hiện tại, chị đã có sữa, cháu bé ngoan ngoãn, hay ăn và không quấy khóc.

"Do dịch bệnh phải nghỉ làm nên chồng tôi cũng ở phòng phụ tôi chăm con. Mấy hôm nay may có bác chủ nhà trọ và mọi người giúp đỡ 2 vợ chồng tôi thức ăn, đồ uống", chị Nhớ chia sẻ.

Ông Hoàng Minh Tú – Chủ tịch UBND thị trấn Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang) xác nhận việc chị Hà Thị Nhớ sinh con tại phòng trọ trong khu vực cách ly.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Nếnh, sau khi chị Nhớ sinh nở, cán bộ y tá, bác sĩ đã đưa chị này lên trung tâm huyện để theo dõi sức khoẻ. Hiện tại, sức khoẻ mẹ con chị Nhớ ổn định nên được đưa về phòng trọ.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Công nhân trong tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang: "Vui vì vẫn có việc làm"

Vân Trường |

Nhiều công nhân trong các khu công nghiệp ở Bắc Ninh và Bắc Giang cho hay thấy may mắn vì giữa tình hình dịch căng thẳng vẫn có công việc để làm, có thu nhập để duy trì cuộc sống, trong điều kiện an toàn phòng chống dịch.

Câu chuyện nghĩa tình ấm lòng ở Bắc Giang

Bảo Hân |

Trước những khó khăn, thiếu thốn của công nhân lao động sống trong tâm dịch Bắc Giang, một nữ cán bộ công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã có sáng kiến làm muối vừng để gửi tới công nhân lao động. Việc làm đầy ý nghĩa này đã lan toả, được nhiều đơn vị, cán bộ công đoàn, người lao động chung tay góp sức.

Dùng từ "giải cứu" khi đưa tin vải thiều Bắc Giang khiến giá vải giảm

Trần Tuấn |

Thực tế, sau khi có các tin, bài, phóng sự… có từ “giải cứu”, giá các mặt hàng nông sản của tỉnh Bắc Giang đều giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của người nông dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công nhân trong tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang: "Vui vì vẫn có việc làm"

Vân Trường |

Nhiều công nhân trong các khu công nghiệp ở Bắc Ninh và Bắc Giang cho hay thấy may mắn vì giữa tình hình dịch căng thẳng vẫn có công việc để làm, có thu nhập để duy trì cuộc sống, trong điều kiện an toàn phòng chống dịch.

Câu chuyện nghĩa tình ấm lòng ở Bắc Giang

Bảo Hân |

Trước những khó khăn, thiếu thốn của công nhân lao động sống trong tâm dịch Bắc Giang, một nữ cán bộ công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã có sáng kiến làm muối vừng để gửi tới công nhân lao động. Việc làm đầy ý nghĩa này đã lan toả, được nhiều đơn vị, cán bộ công đoàn, người lao động chung tay góp sức.

Dùng từ "giải cứu" khi đưa tin vải thiều Bắc Giang khiến giá vải giảm

Trần Tuấn |

Thực tế, sau khi có các tin, bài, phóng sự… có từ “giải cứu”, giá các mặt hàng nông sản của tỉnh Bắc Giang đều giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của người nông dân.