Nữ bác sĩ tới tuổi nghỉ hưu, vẫn xin ở lại chống dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Trong ngày làm việc cuối cùng đến tuổi nghỉ hưu, bác sĩ Phụng tuyên bố: Mình sẽ không nghỉ và tiếp tục đồng hành cùng mọi người trên chặng đường chống dịch COVID-19…

Một đoạn video clip được ghi lại mới đây tại buổi họp giao ban ở bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ khiến nhiều người xúc động. Trong clip, bác sĩ CKII Phan Thị Phụng – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (ICU) sẽ chính thức nghỉ hưu theo chế độ. Thế nhưng, bác sĩ Phụng đã xin được ở lại bệnh viện để tiếp thêm niềm tin, kinh nghiệm điều trị cho y bác sĩ đàn em ra tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Bác sĩ Phan Thị Phụng (55 tuổi), người đã gắn bó hơn nửa đời mình với Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, trong đó có hơn 25 kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức tích cực.

Hơn một tháng nay, kể từ khi ánh đèn khu điều trị cách ly bật sáng, cũng bấy nhiêu thời gian bác sĩ Phụng cũng như mọi người đã dành hết tâm sức chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Mỗi ngày, họ phải cân đo đong đếm mọi phương án, bố trí giường, trang thiết bị y tế để cứu chữa cho người bệnh. Và cả việc tiếp thêm năng lượng, kinh nghiệm cho từng y bác sĩ tại khu điều trị cách ly.

Bác sĩ Phụng (trái) trong một lần cùng ê kíp điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: P.V.
Bác sĩ Phụng (trái) trong một lần cùng ê kíp điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: P.V.

Không chỉ luôn ở tư thế sẵn sàng trong cuộc chiến giành lại sinh mạng người bệnh ngay ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, mà còn là người thầy, người truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp trong công việc.

Ngày hôm nay (30.7), buổi giao ban viện cuối tuần, cũng là buổi giao ban cuối trên cương vị Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bác sĩ Phụng đã xin được ở lại bệnh viện, cùng với Ban Giám đốc bệnh viện sẽ làm việc không giới hạn thời gian, còn sức còn làm.

Video bác sĩ Phụng phát biểu xin được ở lại bệnh viện để chống dịch COVID-19 trong cuộc họp giao ban vào hôm nay (30.7).

Lần này bác sĩ Phụng tham gia vào “cuộc chiến” thật đặc biệt: Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tiến triển nặng. Nữ bác sĩ là người chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn cho ê kíp đang điều trị cho các bệnh nhân nặng.

Ông Trần Quốc Luận, Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết: “Ban Giám đốc trân trọng cảm ơn và trân trọng ghi nhận sự cống hiến hết mình của bác sĩ Phụng, đã hết lòng vì sự nghiệp y tế. Sự hi sinh cao cả của chị đối với bệnh nhân, đồng nghiệp và đàn em đã thể hiện đạo đức, trách nhiệm và tài năng của người thầy thuốc. Bệnh viện sẽ luôn đồng hành và thực hiện đầy đủ các chế độ hỗ trợ giúp chị thực hiện tốt nhiệm vụ cao cả của người thầy thuốc trước trận chiến chống COVID-19”.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa Cần Thơ muốn trở thành bác sĩ để mang lại nhiều lợi ích cho xã hội

ÁNH NHIÊN |

Sở GDĐT Cần Thơ vừa công bố chính thức danh sách những thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021. Cụ thể, thí sinh Nguyễn Huỳnh Ngân là thủ khoa tại Cần Thơ với 29,4 điểm.

6 nhân viên Bệnh viện đa khoa Cần Thơ đều âm tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Chiều 27.7, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã phát đi thông cáo báo chí chính thức liên quan đến 6 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ vẫn duy trì hoạt động

TRẦN LƯU |

Hiện Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ chỉ dừng nhận khám bệnh và vẫn tiếp tục nhận bệnh nhân chạy thận, những ca cấp cứu, cùng các trường hợp nhiễm COVID-19...

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thủ khoa Cần Thơ muốn trở thành bác sĩ để mang lại nhiều lợi ích cho xã hội

ÁNH NHIÊN |

Sở GDĐT Cần Thơ vừa công bố chính thức danh sách những thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021. Cụ thể, thí sinh Nguyễn Huỳnh Ngân là thủ khoa tại Cần Thơ với 29,4 điểm.

6 nhân viên Bệnh viện đa khoa Cần Thơ đều âm tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Chiều 27.7, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã phát đi thông cáo báo chí chính thức liên quan đến 6 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ vẫn duy trì hoạt động

TRẦN LƯU |

Hiện Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ chỉ dừng nhận khám bệnh và vẫn tiếp tục nhận bệnh nhân chạy thận, những ca cấp cứu, cùng các trường hợp nhiễm COVID-19...