Niềm vui ở tiệm cắt tóc miễn phí xe ôm, CNLĐ nghèo Hải Phòng

Mai Dung |

Hơn 1 năm triển khai, đến nay, nhóm cắt tóc miễn phí của anh Vũ Thế Khải phục vụ mỗi ngày 30 khách là công nhân, lao động tự do trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Chiều 15.9, kết thúc ca làm việc, anh Phạm Thanh Tùng (quê Thái Nguyên) công nhân Công trường xây dựng Aeon Mall Hải Phòng cùng một số công nhân ra “mở hàng” quầy cắt tóc miễn phí ngay vỉa hè công trường. Biết đến hoạt động này đã lâu, nhưng đây là lần đầu, anh Tùng tìm đến để được cắt tóc miễn phí.

Đông công nhân lao động hào hứng tham gia cắt tóc miễn phí vào cuối giờ chiều ngày 15.9. Ảnh MD
Đông công nhân lao động hào hứng tham gia cắt tóc miễn phí vào cuối giờ chiều ngày 15.9. Ảnh MD

“Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện nên công nhân chúng tôi khá bận rộn, quần quật từ sáng đến tối, không còn thời gian chăm chút cho bản thân. Vậy nên, quầy cắt tóc miễn phí của các bạn trẻ ở đây với tôi là rất ý nghĩa vì công nhân có thể tranh thủ thời gian nghỉ giữa ca để cắt tóc, vừa tiết kiệm một khoản, vừa không phải đi xa, chờ đợi ở các tiệm cắt tóc thông thường” – anh Tùng chia sẻ.

Khác với anh Tùng, anh Đào Văn Hiệp (quê Yên Bái) là “khách quen” của quầy cắt tóc miễn phí khi đây là lần thứ 6 anh đến cắt tóc. “Cắt tóc hoàn toàn miễn phí, hơn cả là các bạn trẻ phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo, thân thiện. Là công nhân xa quê, được tham gia những hoạt động ý nghĩa khiến chúng tôi ấm lòng, cũng phần nào tiết kiệm được cân đường, hộp bánh gửi về quê cho con” – anh Hiệp tâm sự.

Cuối giờ chiều, quầy càng đông khách hơn. Lau gương mặt lấm tấm mồ hôi, phủi chiếc áo bảo hộ đầy bụi xi măng, nhiều công nhân vui vẻ đợi đến lượt cắt tóc. Anh Trần Đức Duy – thành viên đội cắt tóc miễn phí phấn khởi: “Thời gian đầu thấy cắt tóc miễn phí, mọi người còn chút e ngại. Nhưng đến nay, hoạt động này được nhiều người biết hơn khiến anh em trong đội cảm thấy phấn khởi, có thêm động lực “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Mặc dù là miễn phí nhưng ngày nào cả đội cũng nhận được rất nhiều tình cảm qua những cái bắt tay, lời cảm ơn chân thành.

Được biết, quầy cắt tóc miễn phí cho công nhân, xe ôm nghèo xuất phát từ ý tưởng của anh Vũ Thế Khải, chủ hệ thống cắt tóc nam Lâm Barber tại Hải Phòng. Ngoài duy trì hoạt động cắt tóc miễn phí cho người lao động, nhóm cắt tóc của anh Khải tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, cắt tóc miễn phí cho trẻ em Làng trẻ Hoa Phượng, người già neo đơn ở Ngôi nhà tình thương…

Mỗi ngày quầy cắt tóc miễn phí phục vụ trung bình 30 khách, đều là công nhân, lao động. Ảnh MD
Mỗi ngày quầy cắt tóc miễn phí phục vụ trung bình 30 khách, đều là công nhân, lao động. Ảnh MD

“Bản thân tôi cũng từng trải qua thời gian khó khăn nên thấu hiểu vất vả của người lao động, nhất là lao động xa quê. Nhiều khi vì quá bận rộn mưu sinh nên họ quên cả việc chăm sóc cho bản thân, hoặc cũng muốn tiết kiệm phần nào cho gia đình. Từ suy nghĩ đó, tôi bắt đầu hoạt động cắt tóc miễn phí ở vỉa hè gần công trình xây dựng, nơi tập trung đông công nhân lao động” – anh Khải cho biết.

Hiện, sau hơn 1 năm triển khai, quầy cắt tóc lưu động của anh Khải đi qua nhiều địa điểm, mỗi ngày phục vụ trung bình 30 khách hàng. Hướng đến đối tượng là công nhân, lao động tự do, xe ôm nên quầy cắt tóc hoạt động khoảng thời gian từ 15 đến 19h hằng ngày (trừ chủ nhật). “Dự kiến sau khi công trình AeonMall hoàn thành, quầy cắt tóc sẽ di chuyển về khu vực gần Viện Y học biển để phục vụ người bệnh, người nhà bệnh nhân cũng như người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài cắt tóc miễn phí, tôi sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 để triển khai thêm hoạt động nước uống miễn phí cho người đến cắt tóc” – anh Khải cho hay.

Theo anh Vũ Thế Khải - đội trưởng đội cắt tóc miễn phí phục vụ CNLĐ, tới đây, nhóm sẽ duy trì hoạt động này, dự kiến sẽ phục vụ nước uống cho NLĐ. Ảnh MD
Theo anh Vũ Thế Khải - đội trưởng đội cắt tóc miễn phí phục vụ CNLĐ, tới đây, nhóm sẽ duy trì hoạt động này, dự kiến sẽ phục vụ nước uống cho NLĐ. Ảnh MD
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh Hải Phòng mất tích sau khi xin gia đình đi liên hoan lớp

Đặng Luân |

Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đang tìm kiếm nữ sinh 15 tuổi mất tích từ 13.9 sau khi xin phép gia đình đi liên hoan lớp.

Hải Phòng: Nước kênh chuyển màu vàng đỏ, nghi ô nhiễm

Đặng Luân |

Nhiều năm liền xảy ra hiện tượng nước vàng đỏ, váng dầu Kênh Cẩm Văn 2 (An Lão, Hải Phòng) khiến người dân nghi ngại về chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Hải Phòng: Karaoke, vũ trường hoạt động trở lại từ 14.9

Đặng Luân |

UBND thành phố Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ như vũ trường, karaoke, quán bar từ 14.9.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Nữ sinh Hải Phòng mất tích sau khi xin gia đình đi liên hoan lớp

Đặng Luân |

Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đang tìm kiếm nữ sinh 15 tuổi mất tích từ 13.9 sau khi xin phép gia đình đi liên hoan lớp.

Hải Phòng: Nước kênh chuyển màu vàng đỏ, nghi ô nhiễm

Đặng Luân |

Nhiều năm liền xảy ra hiện tượng nước vàng đỏ, váng dầu Kênh Cẩm Văn 2 (An Lão, Hải Phòng) khiến người dân nghi ngại về chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Hải Phòng: Karaoke, vũ trường hoạt động trở lại từ 14.9

Đặng Luân |

UBND thành phố Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ như vũ trường, karaoke, quán bar từ 14.9.