Những tô cháo, cái bánh mì ấm lòng tại điểm làm căn cước công dân

QUÁCH DU |

Thấy người dân miền núi từ trong thôn bản đến trung tâm xã đi làm căn cước công dân gắn chíp vào ban đêm vất vả, Đoàn thành niên Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã mang cháo nóng, bánh mì và sữa đến trao tận tay người dân.

Theo Công an Thanh Hóa, thời gian vừa qua, các chiến sĩ công an trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực ngày đêm, phấn đấu để sớm hoàn thành cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn theo đúng kế hoạch.

Với những địa phương khu vực đồng bằng đã vất vả thì việc cấp căn cước công dân ở các thôn bản, địa bàn vùng sâu vùng xa lại khó khăn bội phần.

Đoàn thanh niên Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) chuẩn bị bánh mì và sữa để “tiếp sức” cho người dân và cán bộ tại các điểm làm căn cước công dân gắn chíp điện tử.
Đoàn thanh niên Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) chuẩn bị bánh mì và sữa để “tiếp sức" cho người dân và cán bộ tại các điểm làm căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Thấu hiểu những vất vả của người dân và cán bộ công an khi đi làm thủ tục, Đoàn thanh niên Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã lên ý tưởng, triển khai Chương trình “Nồi cháo yêu thương tại các điểm cấp thẻ căn cước công dân”.

Chương trình nhằm tiếp sức cho bà con thôn bản và các cán bộ công an làm thủ tục ở các tổ cấp căn cước công dân lưu động. Chương trình được lãnh đạo Công an huyện Bá Thước đồng tình và ủng hộ cả về kinh phí cũng như tinh thần, giúp các đoàn viên thanh niên trong đơn vị triển khai thực hiện.

Được biết, để triển khai chương trình “Nồi cháo yêu thương tại các điểm cấp thẻ Căn cước công dân”, sau khi hết giờ làm việc tại cơ quan, các đoàn viên thanh niên Công an huyện Bá Thước lại cùng nhau xắn tay vào chuẩn bị thực phẩm để nấu cháo, sau đó mang đến các điểm cấp thẻ căn cước công dân để phục vụ bà con và các đồng đội.

Trao bánh mì và sữa đến tận tay người dân khi đi làm căn cước công dân vào ban đêm.
Trao bánh mì và sữa đến tận tay người dân khi đi làm căn cước công dân vào ban đêm.

Trung úy Vi Thanh Hùng - Bí thư đoàn thanh niên Công an huyện Bá Thước cho biết, cứ đến buổi chiều, anh em đoàn viên trong đơn vị lại chuẩn bị các nguyên liệu để nấu cháo. Đến khoảng 23h đêm, thì mang đến các điểm cấp thẻ căn cước công dân để tiếp thêm năng lượng cho bà con và cán bộ đang trực tiếp làm căn cước công dân.

“Chúng tôi cũng thường xuyên thay đổi thực đơn, khi thì nấu cháo gà, cháo vịt lúc đổi sang bánh mì, sữa để vừa bảo đảm dinh dưỡng, vừa để mọi người không bị chán” - Trung úy Hùng chia sẻ.

Trung tá Trịnh Văn Khoa - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Bá Thước cho biết, chương trình được Đoàn thanh niên Công an huyện thực hiện mang ý nghĩa hết sức nhân văn, giúp bà con nhân dân ấm lòng trong lúc chờ đến lượt làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Ngoài ra, giúp anh em trong tổ công tác có thêm sức khỏe, niềm động viên để tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hậu phương tiếp sức tuyến lửa biên giới Tây nam chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Việc tăng cường thêm các lực lượng thường trực cho các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây nam đã góp phần nâng cao hiệu quả chống dịch và quản lý chặt chẽ đường biên giới.

Tấm gương tâm huyết, sáng tạo của người thầy mang bếp lửa đến vùng cao

Bích Hà |

Thầy Vũ Xuân Quế - Hiệu trưởng trường THCS &THPT Bát Xát (Lào Cai) bằng đam mê và sự sáng tạo đã thực hiện thành công hệ thống bếp lò đun trấu hiệu quả, mang lửa ấm đến gần 20 trường học, giúp hàng nghìn học sinh vùng cao có nước nóng sinh hoạt trong mùa đông giá lạnh. Thầy vừa được vinh danh là “Nhân vật tiêu biểu” trong cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” năm học 2020-2021.

Cấp căn cước công dân ngày đêm, một nữ Trung tá công an phải nhập viện

Minh Hoàng |

Đang làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân, một nữ Trung tá công an (ở Thanh Hóa) có dấu hiệu bị ngất, ngay sau đó, nữ cán bộ này đã phải chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hậu phương tiếp sức tuyến lửa biên giới Tây nam chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Việc tăng cường thêm các lực lượng thường trực cho các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây nam đã góp phần nâng cao hiệu quả chống dịch và quản lý chặt chẽ đường biên giới.

Tấm gương tâm huyết, sáng tạo của người thầy mang bếp lửa đến vùng cao

Bích Hà |

Thầy Vũ Xuân Quế - Hiệu trưởng trường THCS &THPT Bát Xát (Lào Cai) bằng đam mê và sự sáng tạo đã thực hiện thành công hệ thống bếp lò đun trấu hiệu quả, mang lửa ấm đến gần 20 trường học, giúp hàng nghìn học sinh vùng cao có nước nóng sinh hoạt trong mùa đông giá lạnh. Thầy vừa được vinh danh là “Nhân vật tiêu biểu” trong cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” năm học 2020-2021.

Cấp căn cước công dân ngày đêm, một nữ Trung tá công an phải nhập viện

Minh Hoàng |

Đang làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân, một nữ Trung tá công an (ở Thanh Hóa) có dấu hiệu bị ngất, ngay sau đó, nữ cán bộ này đã phải chuyển đến bệnh viện để điều trị.