Những tập thể, thanh niên tiêu biểu trong phong trào Đoàn thanh niên Thủ đô

Hạ Nguyên |

Ngày 15.10, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Tuyên dương Thanh niên Thủ đô sống đẹp và trao Giải thưởng 15 tháng 10.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thành phố cho biết: Sau 30 năm tái thành lập, tổ chức Hội LHTN Hà Nội tiếp tục không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng, thành lập mới nhiều tổ chức Hội thành viên và hoạt động có hiệu quả như: Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Nghệ sỹ trẻ, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam (PVC), Hội Thanh niên Vận động hiến máu…với tổng số trên 3 triệu hội viên, thanh niên. 

Đặc biệt, trong 2 năm qua, khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành, thanh niên Thủ đô đã cùng chung sức lập nên một “phòng tuyến áo xanh”, đa dạng các hoạt động: tuyên truyền phòng, chống dịch; xây dựng các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội; tham gia vào tổ COVID-19 cộng đồng; quyên góp từng túi an sinh…để phát miễn phí tại các điểm công cộng; vận chuyển đồ đạc, thức ăn trong các khu cách ly cho bệnh nhân; tham gia các chốt kiểm dịch, phong tỏa; thành lập các siêu thị, gian hàng miễn phí, ATM nhu yếu phẩm, giải cứu nông sản; nấu hàng triệu bữa cơm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn; tham gia nghiên cứu các sản phẩm, thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch…

Với những cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên Thủ đô, Hội LHTN Thành phố đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội và giải thưởng của các tổ chức thanh niên quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả đáng tự hào Hội LHTN Thành phố đã đạt được trong thời gian qua; trân trọng cảm ơn những cống hiến, đóng góp tiêu biểu của các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên Thủ đô các thời kỳ.

Chúc mừng và biểu dương 30 gương thanh niên “sống đẹp” và 35 tập thể nhận Giải thưởng 15 tháng 10 được vinh danh, bà nhấn mạnh những việc làm của các tập thể, cá nhân rất đáng trân trọng và tự hào, đó chính là cốt cách và tinh thần xung kích của thanh niên Thủ đô; có tác dụng cổ vũ, lan tỏa cho thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước. 

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Thành phố đưa Nghị quyết của Đảng thành hành động cách mạng cụ thể trong phong trào thanh niên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, Hội cần tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức pháp luật, ý thức công dân cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, Hội LHTN và các tổ chức thành viên cần tích cực hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong tạo và duy trì việc làm, khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ ba, tiếp tục bám sát 10 Chương trình công tác của Thành ủy, thông qua công tác Hội và phong trào thanh niên, tổ chức Hội các cấp phải chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều phong trào bảo đảm thiết thực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tham gia vào các khâu yếu, việc khó.

Để ghi nhận những đóng góp của các cá nhân đối với công tác Hội và phong trào thanh niên, Ủy ban Hội LHTN Thành phố quyết định trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp cho 30 cá nhân và Giải thưởng “15 tháng 10” cho 35 tập thể tiêu biểu xuất sắc, là những người đang công tác, học tập, sinh sống ở cả trong nước và nước ngoài.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Diện mạo Trung tâm hành chính, thương mại mới phía Tây Thủ đô sau 10 năm quy hoạch

Diệu An |

Những khu đất bỏ không ở phía Tây Hà Nội chỉ sau 10 năm đã thay da đổi thịt, trở thành một trung tâm mới hiện đại, đáng sống bậc nhất Thủ đô với hạ tầng đồng bộ, tiện ích đủ đầy. Sự trỗi dậy của “thành phố phía Tây” mang lại tầm vóc mới cho đô thị Hà Nội theo mô hình đa cực.

Hà Nội - Thủ đô của phẩm giá con người

trần Mạnh Thường |

Hà Nội Thủ đô Việt Nam là bông hoa xòe năm cánh cửa ô, là ngôi sao sáng nhất của trung tâm châu thổ sông Hồng.

Nhiều hoạt động văn hoá ý nghĩa kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hải Ngọc |

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhiều hoạt động được tổ chức với mục đích ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống anh hùng của Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Diện mạo Trung tâm hành chính, thương mại mới phía Tây Thủ đô sau 10 năm quy hoạch

Diệu An |

Những khu đất bỏ không ở phía Tây Hà Nội chỉ sau 10 năm đã thay da đổi thịt, trở thành một trung tâm mới hiện đại, đáng sống bậc nhất Thủ đô với hạ tầng đồng bộ, tiện ích đủ đầy. Sự trỗi dậy của “thành phố phía Tây” mang lại tầm vóc mới cho đô thị Hà Nội theo mô hình đa cực.

Hà Nội - Thủ đô của phẩm giá con người

trần Mạnh Thường |

Hà Nội Thủ đô Việt Nam là bông hoa xòe năm cánh cửa ô, là ngôi sao sáng nhất của trung tâm châu thổ sông Hồng.

Nhiều hoạt động văn hoá ý nghĩa kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hải Ngọc |

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhiều hoạt động được tổ chức với mục đích ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống anh hùng của Hà Nội.