Những người vận chuyển tốt bụng trong mùa lũ ở Đà Nẵng

Hải Minh |

Tại vùng lũ xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), ông Phạm Dũng đã sử dụng chiếc ghe của mình để vận chuyển những người dân xung quanh thôn di chuyển trong mùa lũ.

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Túy Loan dâng cao và tràn vào nhà những người dân sinh sống xung ven sông. Các tuyến đường đi lại hằng ngày trong thôn bị ngập trong nước từ 1,5m, có nơi cao hơn. Người dân phải di chuyển đi lại trong thôn bằng những chiếc ghe nhỏ.

Những gia đình có ghe, việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Còn đối với những hộ gia đình không có ghe đành ở trong nhà, sống bằng những thức ăn dự trữ trước đó. Trước tình cảnh khó khăn đó, ông Phạm Dũng đã sử dụng chiếc ghe của mình để hỗ trợ nhiều hộ gia đình trong thôn Phú Hoà 2, xã Hoà Nhơn.

Nhiều hộ gia đình ở xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang ngập trong nước lũ. Ảnh: H.M
Nhiều hộ gia đình ở xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang ngập trong nước lũ. Ảnh: H.M

Nhờ có chiếc ghe này mà ông đã giúp nhiều bà con trong thôn đỡ phải vất vả trong việc di chuyển đi lại trong thôn nếu cần thiết.

Ông Dũng tự nhận nhiệm vụ là “người vận chuyển” trong thôn. Cứ chèo lên, chèo xuống trong thôn, hễ ai cần giúp gì, giao đồ đạc gì là ông sẽ giúp. "Toàn là bà con trong thôn xóm với nhau hết, thương nhau nên giúp đỡ nhau, nương tựa nhau mà sống thôi", ông Dũng bộc bạch.

Không chỉ riêng ông Dũng, tại thôn Thạch Nham Tây (xã Hòa Nhơn), ông Trần Văn Hóa (SN 1964) cũng đã chèo chiếc ghe của mình, ngược dòng nước để đến thăm từng nhà trên địa bàn thôn.

Ông Hoá chèo ghe ngược dòng nước đến từng nhà để hỏi thăm. Ảnh: H.M

Ghé thăm từng nhà dân trong thôn bị ngập lụt, ông Hóa đều hỏi han những gia đình có khó khăn gì, hoặc có cần giúp việc gì thì nói để ông Hóa giúp đỡ. Đối với ông Hoá, trong những ngày mưa lũ như thế này, nhiều nhà có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ nên ông phải chèo ghe đến hỏi thăm. Ai cần gì thì ông mua giúp, ai ốm đau thì mọi người hợp sức chở ra đường chính, vì các tuyến đường trong thôn nay đã bị cô lập do nước lũ.

"Nhìn nhà bà con ngập trong nước nước lũ mà xót xa. Tôi lấy sức giúp người dân trong thôn thôi, chứ nhà nghèo làm gì có tiền", ông Hóa nói.

Sau những đợt mưa trắng trời là những cơn lũ lớn, người dân Đà Nẵng và Quảng Nam lại gồng mình gánh chịu những khó khăn mà thiên tai ập xuống. Hình ảnh, hành động của ông Thọ, ông Dũng và ông Hóa, tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình người trong lúc lũ dữ.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ Quảng Trị: Sơ tán gần 23.000 người đến nơi an toàn

HƯNG THƠ |

Chiều 12.10, mưa vẫn diễn ra trên địa bàn Quảng Trị. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, tỉnh Quảng Trị đã triển khai sơ tán 7.610 hộ với 22.778 người đến các khu vực an toàn.

Quảng Nam có 6 người chết và mất tích do mưa lũ

Thanh Chung |

Mưa lũ kéo dài nhiều ngày ở Quảng Nam đã khiến 6 người chết và mất tích, ngoài ra còn làm thiệt hại nặng nề về kinh tế của người dân.

Mưa lũ tại miền Trung khiến nhiều đôi tàu phải ngừng chạy

Minh Hạnh |

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa có công điện khẩn số 05/CĐ-ĐS thông báo việc tổ chức lập tàu và chuyển tải hành khách do ảnh hưởng của mưa lũ miền Trung từ ngày 10 và 11.10.2020.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Mưa lũ Quảng Trị: Sơ tán gần 23.000 người đến nơi an toàn

HƯNG THƠ |

Chiều 12.10, mưa vẫn diễn ra trên địa bàn Quảng Trị. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, tỉnh Quảng Trị đã triển khai sơ tán 7.610 hộ với 22.778 người đến các khu vực an toàn.

Quảng Nam có 6 người chết và mất tích do mưa lũ

Thanh Chung |

Mưa lũ kéo dài nhiều ngày ở Quảng Nam đã khiến 6 người chết và mất tích, ngoài ra còn làm thiệt hại nặng nề về kinh tế của người dân.

Mưa lũ tại miền Trung khiến nhiều đôi tàu phải ngừng chạy

Minh Hạnh |

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa có công điện khẩn số 05/CĐ-ĐS thông báo việc tổ chức lập tàu và chuyển tải hành khách do ảnh hưởng của mưa lũ miền Trung từ ngày 10 và 11.10.2020.