Những màu áo xanh tình nguyện nơi tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng

Hải Minh |

Khó khăn, nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi, nhưng với quyết tâm của tuổi trẻ Đà Nẵng, các bạn tự hứa rằng, đến khi nào thành phố hết dịch mới thôi nhiệm vụ.

Kể từ khi dịch bùng phát trở lại đến nay, hầu như ngày nào Ngô Lê Thanh Tâm (sinh 2001, Đoàn viên phường Hòa Hiệp Bắc) cũng có mặt tại chốt kiểm dịch thuộc khu vực đường dẫn lên đèo Hải Vân để hỗ trợ lực lượng chức năng.

Tại đây, Tâm hiểu rất rõ những khó khăn, nguy hiểm mà mình phải đối diện. Nhiệm vụ của Tâm hằng ngày là hỗ trợ tổ công tác khai báo y tế, lịch trình, kiểm tra thân nhiệt những trường hợp qua lại chốt; đồng thời hỗ trợ cấm các phương tiện không được ưu tiên qua đèo Hải Vân.

Đối với Tâm, khó khăn lớn nhất chính là việc vừa phải mặt đồ bảo hộ, vừa mang thêm bộ áo mưa tiện lợi để làm việc khiến cho bạn rất khó chịu. Đặc biệt, sau những cơn mưa, khi trời ửng nắng làm hơi đất bốc lên nồng nặc, khiến các bạn tình nguyện viên rất dễ đau đầu.

Các Đoàn viên thực hiện nhiệm vụ của mình. Ảnh: H.M
Các đoàn viên thực hiện nhiệm vụ của mình. Ảnh: H.M

Nếu như tại chốt điểm kiểm dịch đường dẫn lên đèo Hải Vân càng về khuya lượng xe qua lại vắng vẻ, thì tại chốt kiểm dịch tại tuyến đường dẫn vào hầm Hải Vân lại tất bật, đông đúc bởi lượng xe di chuyển qua lại nhiều hơn. Từ ngày thành phố  thực hiện lệnh giãn cách xã hội, Lê Xuân Bắc (sinh 1999, trú phường Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu) luôn cẩn thận kiểm tra, sắp xếp các tờ điền thông tin y tế của các lượt xe ra vào thành phố; ân cần giải thích cho người đi đường hiểu về nhiệm vụ của tổ kiểm dịch.

Tuy thấm mệt nhưng Bắc vẫn tươi cười và nói: “Tính đến nay chúng em đã túc trực cùng các anh chiến sĩ tại đây được hơn 10 ngày. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe qua lại, nên đôi lúc cũng vất vả. Tuy vậy, dần dần chúng em cũng đã bắt đầu quen với công việc mới. Dù gặp không ít khó khăn, nguy hiểm nhưng vì nhiệm vụ chung, chúng em đều cố gắng, nỗ lực vượt qua”.

Thanh niên trên địa bàn TP Đà Nẵng tình nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng ở các “điểm nóng” chống dịch. Ảnh: H.M
Thanh niên trên địa bàn TP Đà Nẵng tình nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng ở các “điểm nóng” chống dịch. Ảnh: H.M

Tại chốt kiểm dịch đường dẫn vào hầm Hải Vân, nữ sinh Lưu Thị Liên (sinh 2003) là một trong những thanh niên nhỏ tuổi nhất của Đoàn Thanh niên phường Hòa Hiệp Bắc dũng cảm tham gia chống dịch. Với vóc dáng nhỏ nhắn, trong màu áo xanh của đoàn thanh niên, Liên năng nổ tham gia mọi công việc được phân công.

Đã nhiều đêm thiếu ngủ, đôi mắt Liên đỏ hoe và có phần mệt mỏi. Liên tâm sự: “Ngày nào ba mẹ em cũng nhắn tin, gọi điện thoại hỏi thăm, động viên cũng như dặn dò em chăm sóc sức khỏe thật tốt. Em biết ba mẹ lo lắm nhưng với một người trẻ như em, em ý thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội”.

Trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn còn nhiều chốt kiểm dịch, các khu vực cách ly khác thường xuyên có sự góp mặt của đông đảo đoàn viên, thanh niên trẻ tuổi. Sự nỗ lực, xung kích của tuổi trẻ Đà Nẵng cùng sự cố gắng, quyết tâm của các lực lượng liên quan đã và đang đóng góp tích cực vào công tác phòng ngừa và chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn thành phố Đà Nẵng.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Gửi tặng những chiếc áo blouse đến đội ngũ y tế chống dịch ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Những ngày này, khi toàn thành phố đang cùng chung tay chiến đấu với dịch bệnh COVID-19, tại quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, nhiều chị em phụ nữ đã cùng nhau may những bộ quần áo blouse để hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

Bà chủ trọ Đà Nẵng giảm tiền thuê nhà, hỗ trợ thực phẩm cho người thuê

Hải Minh |

Chia sẻ với khó khăn của những người công nhân trong mùa dịch COVID-19, bà chủ trọ tốt bụng Vũ Thị Nhu đã giảm tiền nhà cho tất cả những công nhân đang thuê trọ.


Cây ATM gạo công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ người dân Đà Nẵng

Hải Minh |

Chương trình “ATM gạo – Hạt giống tâm hồn” hỗ trợ cấp phát gạo cho người dân khó khăn tại Đà Nẵng chính thức được triển khai, giúp người lao động nghèo tạm thời vượt qua khó khăn mùa dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Gửi tặng những chiếc áo blouse đến đội ngũ y tế chống dịch ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Những ngày này, khi toàn thành phố đang cùng chung tay chiến đấu với dịch bệnh COVID-19, tại quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, nhiều chị em phụ nữ đã cùng nhau may những bộ quần áo blouse để hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

Bà chủ trọ Đà Nẵng giảm tiền thuê nhà, hỗ trợ thực phẩm cho người thuê

Hải Minh |

Chia sẻ với khó khăn của những người công nhân trong mùa dịch COVID-19, bà chủ trọ tốt bụng Vũ Thị Nhu đã giảm tiền nhà cho tất cả những công nhân đang thuê trọ.


Cây ATM gạo công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ người dân Đà Nẵng

Hải Minh |

Chương trình “ATM gạo – Hạt giống tâm hồn” hỗ trợ cấp phát gạo cho người dân khó khăn tại Đà Nẵng chính thức được triển khai, giúp người lao động nghèo tạm thời vượt qua khó khăn mùa dịch COVID-19.