Những F0 khỏi bệnh ở lại chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 3

Anh Tú - Chân Phúc |

Cảm phục sự hy sinh của các y, bác sĩ khi đã điều trị và giành giật sự sống cho mình, nhiều bệnh nhân F0 sau khi khỏi bệnh đã xin quay trở lại làm tình nguyện viên chăm sóc các bệnh nhân mắc COVID-19.

F0 khỏi bệnh tình nguyện quay lại vì mang ơn y, bác sĩ

Bệnh viện dã chiến số 3, phường An Khánh, TP Thủ Đức hiện đang điều trị gần 2.000 ca bệnh COVID-19 không triệu chứng, có triệu chứng nhẹ và hiện tại cũng đang điều trị các bệnh nhân có diễn tiến trở nặng. Mỗi ngày tại phòng cấp cứu bệnh viện, hàng chục y, bác sĩ đang hối hả tận dụng từng phút, từng giây để cứu chữa bệnh nhân. Các bệnh nhân ngoài được các y, bác sĩ chăm sóc tận tình thì có 1 tổ tình nguyện viên rất đặc biệt, họ là các F0 đã điều trị khỏi bệnh vì cảm phục sự hi sinh của nhân viên y tế đã xin quay trở lại để chăm sóc cho những bệnh nhân mắc COVID-19.

 
 
Tại phòng cấp cứu Bệnh viện dã chiến số 3, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các y, bác sĩ đang hối hả tận dụng từng phút, từng giây để cứu chữa bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Trong khu phòng bệnh COVID -19 của khoa Cấp cứu, vừa mặc xong bộ đồ bảo hộ, tình nguyện viên Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1988, ngụ quận Bình Tân) bắt đầu bước vào ca trực của mình. Anh Quang từng là một bệnh nhân mắc COVID-19 tại đây, từng phải đối diện với "tử thần" nhưng may mắn đã vượt qua và khỏi bệnh hoàn toàn.

Anh Quang từng làm nhiều công việc từ công nhân xây dựng, nhân viên công ty thiết kế nội thất... Chưa bao giờ anh nghĩ phải chăm sóc người bệnh, hỗ trợ nhân viên y tế, chăm sóc F0  ăn cơm, uống thuốc, tập vật lý trị liệu, thay tã, ga giường, vệ sinh thân thể, theo dõi chỉ số SPO2.....Từ chàng trai bỡ ngỡ đã thành thục trong công việc mỗi ngày. Không chỉ giúp đỡ tận tình các F0, Quang cũng hay động viên mọi người. Anh kể về câu chuyện mình đã khỏi bệnh ra sao, hồi phục nhanh chóng như thế nào để những người bi quan, cô đơn khi mới vào đây cảm thấy được tiếp thêm động lực.

 
Anh Nguyễn Duy Khánh và anh Nguyễn Minh Quang mặc đồ bảo hộ để bước vào ca trực

“Lúc đăng ký quay trở lại thì tâm lý của tôi cũng vững rồi. Những gì bản thân trải qua và đã chiến thắng bệnh tật, tôi chia sẻ, truyền cảm hứng giúp các F0 khác, để họ cũng mau khỏi bệnh giống như tôi, để ai cũng được sớm về nhà”, Minh Quang chia sẻ.

Cùng là F0 đã điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 được khỏi bệnh và đăng ký ở lại chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID-19, chàng sinh viên Nguyễn Duy Khánh (quê Quảng Ninh) cho biết, sau thời gian 14 ngày cách ly tại nhà, Khánh xin đi và được gia đình đồng ý.

Công việc hàng ngày của tình nguyện viên là kiểm tra bình oxy và chăm sóc F0.
Công việc hàng ngày của tình nguyện viên là kiểm tra bình oxy và chăm sóc F0.
Công việc hàng ngày của tình nguyện viên là kiểm tra bình oxy và chăm sóc F0.

“TP.HCM đang kêu gọi các F0 khỏi bệnh quay lại tham gia  vào các khu cách ly làm tình nguyện thì tôi đi. Tôi mang ơn các y, bác sĩ, mang ơn thành phố đã kịp thời cứu chữa tôi khỏi cửa tử. Vì vậy, tôi xin gia đình cho tôi quay trở lại bệnh viện để hỗ trợ và chăm sóc các bệnh nhân khác. Sau khi nghe tôi trình bày, gia đình cũng đã đồng ý”, Khánh nói.

Vượt qua nỗi sợ về căn bệnh hiện tại, Khánh đã chia sẻ và lan tỏa các thông tin tích cực, giúp mọi người hiểu hơn về dịch bệnh, biết cách nâng cao đề kháng, vượt qua và vững tin trong mọi việc. 

Khi được hỏi “Có sợ không khi làm công việc áp lực và nhiều nguy cơ có thể nhiễm bệnh lại”, Khánh cười nói: “Trong đợt dịch này, tôi thấy các bác sỹ ai cũng tham gia chống dịch để góp một phần nào đó mang lại cuộc sống bình thường cho mọi người.  Vào thời điểm khó khăn, bản thân tôi tuy cũng lo sợ có thể nhiễm bệnh lại, nhưng với suy nghĩ nếu ai cũng sợ thì biết bao giờ mới chiến thắng được dịch bệnh. Chính vì thế tôi mong muốn cống hiến chút sức trẻ cho quê hương. Mong mọi người tuân thủ 5K, giữ gìn sức khỏe và có ý thức chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, Khánh chia sẻ.

F0 khỏi bệnh là cánh tay phải đắc lực của y, bác sĩ

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Bùi Thị Kim Kha – người từng trực tiếp điều trị cho Minh Quang và Duy Khánh, cho biết, qua 1 tuần các bạn quay trở lại bệnh viện, bác sĩ rất xúc động và trân quý những tấm lòng của họ.

“Ở trong các phòng bệnh, những người từng là F0 giúp y bác sĩ theo dõi các ca F0 khác rất tốt. Họ đang phần nào giúp chúng tôi giảm rất nhiều áp lực công việc hằng ngày”, bác sĩ Kha nói.

Nhiều bệnh nhân khi lên cơn suy hô hấp, các tình nguyện viên hỗ trợ y bác sĩ thực hiện các bài tập thở để cải thiện chỉ số SP02.
Nhiều bệnh nhân khi lên cơn suy hô hấp, các tình nguyện viên hỗ trợ y bác sĩ thực hiện các bài tập thở để cải thiện chỉ số SP02.

Theo bác sĩ Kha, do nhân viên y tế quá tải nên không thể lúc nào cũng cận kề bệnh nhân. Lúc này, các F0 khỏi bệnh ở đây là cánh tay nối dài để phát hiện kịp thời thay đổi bất thường nơi bệnh nhân trong khu vực của mình quản lý và báo ngay cho y bác sĩ xử lý. Từ đó, giảm đáng kể áp lực cho đội ngũ y bác sĩ.

“Nếu không giàu lòng nhân ái, tôi nghĩ ít ai ở lại để chăm sóc F0 như họ. Trong khi đội ngũ y bác sĩ đang quá tải, họ thực sự là cứu cánh. Tôi mong sẽ có nhiều người tình nguyện hơn nữa”, bác sĩ Kha chia sẻ.

 
Bác sĩ Phạm Trường An, Phó trưởng Khoa lâm sàng, Bệnh viện dã chiến số 3

Bác sĩ Phạm Trường An, Phó trưởng Khoa lâm sàng, Bệnh viện dã chiến số 3 cho biết, hiện tại theo danh sách đăng kí tính nguyện có khoảng 20 người đang viết đơn để xin quay trở lại nhưng bệnh viện chưa sắp xếp được chỗ nghỉ cho những người này nên đang cân nhắc trong thời gian đợt tới.

Theo bác sĩ An, các bạn tình nguyện viên khi vào đây sẽ được hướng dẫn cách  chăm sóc bệnh nhân, thay bình oxy, các bài tập thở để chỉ lại các F0... và hầu hết đến thời điểm hiện tại các bạn tình nguyện F0 đều đã thuần thục tất cả công việc cũng như  tuân thủ các nội quy tại bệnh viện.

 
Anh Nguyễn Duy Khánh đang trấn an và động viên tinh thân cho một bệnh nhân F0 không triệu chứng vừa mới nhập viện điều trị.

“Các bạn F0 khi tham gia công việc tình nguyện thì đã xác định ngay từ đầu không ngại khó, ngại khổ và không yêu cầu những chế độ gì. Tuy nhiên, anh em đây ở nhận thấy trong quá trình làm việc, các bạn rất vất vả nên đã đề xuất lãnh đạo bệnh viện hỗ trợ 1 phần để anh em có thêm động lực làm việc vượt qua mùa dịch”, bác sĩ An cho hay.

Clip các tình nguyện viên F0 khỏi bệnh chia sẻ về công việc của mình tại Bệnh viện dã chiến số 3.
Anh Tú - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

TPHCM có hơn 91.000 ca F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Ngày 1.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có 91.505 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà.

TPHCM: Phát hiện 30 F0 vẫn đi ra ngoài đường

Huyên Nguyễn |

Lực lượng Công an TPHCM đã phát hiện 30 trường hợp F0 vẫn di chuyển ra đường và 2 trường hợp làm giả giấy đi đường.

Hỏi đáp về COVID-19: Chăm sóc F0 cao tuổi sao cho chuẩn nhất?

Hải Minh |

Dưới đây là những lưu ý khi chăm sóc người cao tuổi bị mắc COVID-19.

F0 trong cộng đồng tăng, áp lực của trạm y tế lưu động càng nhiều

KHÁNH LINH |

Hơn 400 trạm y tế lưu động ở các phường, quận đang nỗ lực ngày đêm để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại nhà cũng như hỗ trợ điều trị các bệnh lý khác, tiêm vaccine... giúp người dân nhanh chóng tiếp cận y tế.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

TPHCM có hơn 91.000 ca F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Ngày 1.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có 91.505 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà.

TPHCM: Phát hiện 30 F0 vẫn đi ra ngoài đường

Huyên Nguyễn |

Lực lượng Công an TPHCM đã phát hiện 30 trường hợp F0 vẫn di chuyển ra đường và 2 trường hợp làm giả giấy đi đường.

Hỏi đáp về COVID-19: Chăm sóc F0 cao tuổi sao cho chuẩn nhất?

Hải Minh |

Dưới đây là những lưu ý khi chăm sóc người cao tuổi bị mắc COVID-19.

F0 trong cộng đồng tăng, áp lực của trạm y tế lưu động càng nhiều

KHÁNH LINH |

Hơn 400 trạm y tế lưu động ở các phường, quận đang nỗ lực ngày đêm để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại nhà cũng như hỗ trợ điều trị các bệnh lý khác, tiêm vaccine... giúp người dân nhanh chóng tiếp cận y tế.