Những cựu chiến binh xông xáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Bạn đọc Lê Văn Thơm |

Từ nỗ lực tham gia phòng, chống COVID-19 đến hiệu quả các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, Hội Cựu chiến binh quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) luôn toả sáng tinh thần quyết thắng của Bộ đội Cụ Hồ giữa cuộc sống đời thường.

Hỗ trợ tích cực cho hoạt động phòng chống dịch

Trong thời gian COVID-19 bùng phát năm 2021, cựu chiến binh Huỳnh Bá Tân (phường Hoà Cường Nam) đã tài trợ hệ thống xét nghiệm RT-PCR và tủ âm sâu 80 độ C với tổng giá trị gần 14 tỉ đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, giúp Đà Nẵng tăng cường năng lực xét nghiệm COVID-19.

Mới đây, người cựu chiến binh 69 tuổi này tiếp tục ủng hộ 40 triệu đồng cho các hoạt động phòng, chống dịch.

Hội cựu chiến binh phường Thạch Thang (quận Hải Châu) hỗ trợ hội viên khó khăn năm 2021.
Hội cựu chiến binh phường Thạch Thang (quận Hải Châu) hỗ trợ hội viên khó khăn năm 2021.

Trong khi đó, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Bốn và Nguyễn Thị Hai (phường Hải Châu 1) không chỉ nhiệt tình, hăng hái tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống COVID-19 mà còn luôn gương mẫu, đi đầu về ủng hộ kinh phí phòng, chống đại dịch.

Từ năm 2020 đến nay, đôi vợ chồng cựu chiến binh giàu nhiệt huyết đã ủng hộ lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn 540 suất quà, trị giá gần 180 triệu đồng.

“Vợ chồng tôi nghĩ rằng, mình còn sức khoẻ thì phải hăng say, xông xáo tham gia phòng, chống dịch cũng như những chiến sĩ xông pha trên chiến trường trong thời kháng chiến trước đây” - ông Nguyễn Bốn chia sẻ.

Không chỉ riêng ông Huỳnh Bá Tân hay vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Bốn, đội ngũ cựu chiến binh Hải Châu thường xuyên tiên phong, năng nổ trong công cuộc ngăn chặn và đẩy lùi COVID-19.

Lực lượng phản ứng nhanh

Trên địa bàn quận có gần 900 cựu chiến binh tham gia lực lượng phản ứng nhanh và làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Chỉ riêng năm 2021, toàn hội đã ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19, tiếp sức lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn gần 1 tỉ đồng.

Cùng với đó, Hội cựu chiến binh quận Hải Châu nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Hằng năm, các hội viên khó khăn, rủi ro, đau ốm nặng đều được hội quan tâm động viên, giúp đỡ.

Các cấp hội thường xuyên sâu sát nắm bắt hoàn cảnh và nguyện vọng của các cựu chiến binh nghèo, qua đó, những nguyện vọng chính đáng được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Đơn cử như cựu chiến binh Phạm Đức Dũng (phường Bình Thuận) gia cảnh khó khăn, làm thợ điện nước nhưng thiếu dụng cụ nên ít khách, đã được hội hỗ trợ 1 bộ dụng cụ hành nghề (trị giá 10 triệu đồng) theo nguyện vọng vào năm 2019.

Từ đó, ông Dũng tích cực nhận hợp đồng thi công các công trình điện nước dân dụng, thu nhập ngày càng khá, đến năm 2020 đã được công nhận thoát nghèo bền vững.

Trong khi đó, cựu chiến binh Nguyễn Văn Bán (phường Thạch Thang) được Hội cựu chiến binh phường vận động hỗ trợ 17 triệu đồng mua xe máy làm dịch vụ vận chuyển, đồng thời lãnh đạo hội tận tình thăm hỏi, động viên, giúp người hội viên nghèo vượt khó vươn lên.

Siêng năng, hoà nhã, tích cực tạo mối hàng thường xuyên, ông Bán ngày càng có nhiều khách và đã được công nhận thoát nghèo vào cuối năm 2020.

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng cựu chiến binh Hồ Ngọc Thương ở phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu. (Ảnh chụp khi không có dịch COVID-19).
Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng cựu chiến binh Hồ Ngọc Thương ở phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu. (Ảnh chụp trước khi có dịch COVID-19).

Đặc biệt, cựu chiến binh Hồ Ngọc Thương (phường Hoà Thuận Đông) được hội vận động Tổng Công ty Điện lực miền Trung tài trợ 50 triệu đồng để xây nhà mới. Hằng ngày, ông Thương đi làm công, thu nhập bữa có bữa không, nhà ở bị hư hỏng, xuống cấp đã lâu mà không biết tính sao. Nhận 50 triệu đồng tài trợ làm nhà, ông Thương cảm thấy như giấc chiêm bao có thật giữa đời.

“Nhờ được hội cựu chiến binh phường vận động kinh phí giúp đỡ, tôi đã làm được ngôi nhà xây khang trang và nồng ấm nghĩa tình đồng đội!” - ông Thương hồ hởi bộc bạch…

Mới đây, Hội cựu chiến binh quận Hải Châu phát động phong trào “cựu chiến binh có điều kiện  giúp đỡ cựu chiến binh khó khăn”, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia và bước đầu đã có hơn 70 trường hợp được giúp đỡ.

Ông Trần Hải, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Hải Châu cho biết: “Toàn quận đã hoàn thành mục tiêu xóa nghèo vào cuối năm 2020, hiện nay chúng tôi tập trung giúp đỡ các hội viên cận nghèo, quyết không để xảy ra hiện tượng tái nghèo, chú trọng vận động những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi hỗ trợ vốn và trao đổi kinh nghiệm làm ăn cho các cựu chiến binh khó khăn”.

Bạn đọc Lê Văn Thơm
TIN LIÊN QUAN

Các điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế cựu chiến binh

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 2.1994. Tháng 2.1996, được cử đi học lớp sĩ quan dự bị. Tháng 7.1996, tôi xuất ngũ với quân hàm thiếu úy và hiện là hội viên Hội cựu chiến binh của phường. Tôi mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì có được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng cựu chiến binh mã 2 không?

Tấm lòng người thầy thuốc cựu chiến binh chữa bệnh miễn phí cho người dân

Lê Văn Thơm |

Ở tuổi 69, bác sĩ, cựu chiến binh (CCB) Huỳnh Bá Tân (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vẫn say mê với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nữ cựu chiến binh kể việc giúp sản phụ vỡ ối giữa đường sinh con an toàn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, thời gian gần đây dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở bệnh viện bị phong tỏa phải tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân nên công nhân lao động đi sinh con rất vất vả. Khi đang trực chốt kiểm soát COVID-19, bắt gặp sản phụ vỡ ối giữa đường, nữ cựu chiến binh đã quyết định đưa vào chốt trực, giúp người phụ nữ hạ sinh mẹ tròn con vuông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế cựu chiến binh

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 2.1994. Tháng 2.1996, được cử đi học lớp sĩ quan dự bị. Tháng 7.1996, tôi xuất ngũ với quân hàm thiếu úy và hiện là hội viên Hội cựu chiến binh của phường. Tôi mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì có được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng cựu chiến binh mã 2 không?

Tấm lòng người thầy thuốc cựu chiến binh chữa bệnh miễn phí cho người dân

Lê Văn Thơm |

Ở tuổi 69, bác sĩ, cựu chiến binh (CCB) Huỳnh Bá Tân (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vẫn say mê với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nữ cựu chiến binh kể việc giúp sản phụ vỡ ối giữa đường sinh con an toàn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, thời gian gần đây dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở bệnh viện bị phong tỏa phải tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân nên công nhân lao động đi sinh con rất vất vả. Khi đang trực chốt kiểm soát COVID-19, bắt gặp sản phụ vỡ ối giữa đường, nữ cựu chiến binh đã quyết định đưa vào chốt trực, giúp người phụ nữ hạ sinh mẹ tròn con vuông.