Những chuyến xe “Hà Nội nghĩa tình” gửi hàng vào tâm dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Đồng hành cùng các tỉnh, thành bạn và các khu cách ly, lực lượng tuyến đầu của Thủ đô trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thành đoàn - Hội LHTN - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã huy động, tổng hợp từ các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm và triển khai gửi tặng hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế thiết thực, kịp thời đồng hành cùng Thành phố và các tỉnh, thành bạn “chống dịch toàn diện”.

Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát (dịp nghỉ lễ 30.4 - 1,5) tính đến ngày 28.5, tổng nguồn lực Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội Thành phố tiếp nhận từ các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm và triển khai gửi tặng tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên và một số khu cách ly trên địa bàn Thành phố trị giá hơn 2 tỷ đồng, gồm các nhu yếu phẩm và vật tư y tế.

Có thể kể đến như: 4.864 thùng sữa các loại, 4.844 hộp khẩu trang y tế các loại, 830 lít dung dịch sát khuẩn tay khô, 1.300 bộ bảo hộ y tế, 2.007 thùng nước lọc và nước tăng lực các loại, 78.000 chiếc tấm chắn giọt bắn, 24 chiếc quạt điện, 40 chiếc giường gấp, 110 thùng mỳ tôm, 35 máy Spo2 điện tim, 23 máy đo thân nhiệt,…

Hà Nội gửi tặng nhu yếu phẩm, vật tư y tế thiết thực, kịp thời đồng hành cùng Thành phố và các tỉnh, thành bạn “chống dịch toàn diện”.
Tất cả các hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế đều được CLB xe Bán tải địa hình Việt Nam (PVCclub - CLB trực thuộc Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội) vận chuyển miễn phí, gửi về cho các vùng tâm dịch bất kể ngày đêm. Đến nay, đã có tổng hàng chục chuyến xe “Hà Nội nghĩa tình” với hàng trăm xe bán tải tham gia được CLB xe Bán tải địa hình Việt Nam (PVCclub) triển khai.

Quá trình vận chuyển của PVCclub đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch, được sắp xếp và điều phối có hệ thống, khoa học, quy củ; các thành viên của đoàn xe được trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ và các phương tiện hiện đại đảm bảo quá trình liên lạc thông suốt giữa các xe, được tập huấn và nắm chắc các quy định phòng dịch, có kỹ năng lái xe tốt, hoạt động nhanh gọn, hiệu quả, an toàn.

Đây là những chuyến xe thể hiện tinh thần “Hà Nội nghĩa tình”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước” được Thành đoàn - Hội LHTN thành phố Hà Nội triển khai, Câu lạc bộ xe Bán tải địa hình Việt Nam thực hiện với mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành, san sẻ, cùng tiếp thêm nguồn lực, động lực cho các khu cách ly, các tỉnh thành bạn để chung tay đẩy lùi, chiến thắc dịch bệnh COVID-19.

Chung tay cùng cả nước chống dịch.
Chung tay cùng cả nước chống dịch.

Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng; vận động, kêu gọi các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam là CLB trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội. Trong thời gian qua, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam đã thành lập nhiều Đội phản ứng nhanh - PVC với hàng trăm xe bán tải, hỗ trợ Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố cùng nhiều đơn vị khác thực hiện các chuyến xe vận chuyển miễn phí các nhu yếu phẩm, hàng hoá hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 an toàn đến các tỉnh, thành phố, các khu cách ly tập trung, vùng núi, biên giới khó khăn.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19, 2 ca liên quan Công ty T&T

Nguyễn Hà |

Trong 3 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận tại Hà Nội, có 2 ca liên quan đến chùm Times City và Công ty T&T.

Quỹ Vaccine phòng COVID-19 có thêm 30 tỉ đồng ủng hộ

Cường Ngô |

Chung tay cùng cả nước “chống dịch như chống giặc”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết định hỗ trợ Quỹ vaccine kinh phí 30 tỉ đồng.

Hà Nội: Tiền ủng hộ phòng, chống dịch sẽ mua vaccine cho người dân Thủ đô

Tùng Giang |

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, hàng hóa và hiện vật được ủng hộ sẽ hỗ trợ cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch; tiền mặt sẽ được huy động cùng ngân sách thành phố mua vaccine tiêm cho người dân Thủ đô.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19, 2 ca liên quan Công ty T&T

Nguyễn Hà |

Trong 3 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận tại Hà Nội, có 2 ca liên quan đến chùm Times City và Công ty T&T.

Quỹ Vaccine phòng COVID-19 có thêm 30 tỉ đồng ủng hộ

Cường Ngô |

Chung tay cùng cả nước “chống dịch như chống giặc”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết định hỗ trợ Quỹ vaccine kinh phí 30 tỉ đồng.

Hà Nội: Tiền ủng hộ phòng, chống dịch sẽ mua vaccine cho người dân Thủ đô

Tùng Giang |

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, hàng hóa và hiện vật được ủng hộ sẽ hỗ trợ cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch; tiền mặt sẽ được huy động cùng ngân sách thành phố mua vaccine tiêm cho người dân Thủ đô.