Những cặp đôi tình nguyện hiến máu để "lan tỏa yêu thương"

Hữu Phúc |

Với chủ đề "Lan tỏa yêu thương", Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI năm 2020 đã thu hút được hơn 200 cán bộ, công nhân viên, những người làm điện Quảng Trị cùng người thân đăng ký tham gia hiến máu.

Khác với mọi hôm, hai vợ chồng đi làm ở hai nơi khác nhau. Ngày 04.12 là một ngày đặc biệt đối với chị Hoàng Thị Thanh Thảo (xã Thanh An, huyện Cam Lộ) và anh Cao Chí Anh (công tác tại Công ty Điện lực Quảng Trị). Hôm nay, họ cùng nhau đến hiến máu tại chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI được tổ chức tại Công ty Điện lực Quảng Trị.
Dù không phải công tác trong ngành điện, nhưng đây đã là lần thứ 3 chị Thảo tham gia Tuần lễ hồng EVN. Cũng đã nhiều lần anh Cao Chí Anh và chị Hoàng Thị Thanh Thảo tham gia hiến máu, nhưng là lần đầu tiên họ đi hiến máu cùng nhau.
“Đã nhiều lần hai vợ chồng hẹn nhau cùng đi hiến máu. Nhưng rồi vì công việc của mỗi người ở thời điểm cuối năm bận rộn, nên mãi đến hôm nay chúng tôi mới có lần đầu tiên hiến máu cùng nhau” Chị Thảo tâm sự.
“Đã nhiều lần hai vợ chồng hẹn nhau cùng đi hiến máu. Nhưng rồi vì công việc của mỗi người ở thời điểm cuối năm bận rộn, nên mãi đến hôm nay chúng tôi mới có lần đầu tiên hiến máu cùng nhau”, chị Thảo tâm sự.
Không chỉ có Chí Anh và Thanh Thảo, tại Tuần lễ hồng EVN lần thứ 6 do Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức còn có những cặp đôi khác cũng đang “lan tỏa yêu thương”. Họ có thể là vợ chồng, là anh em ruột, là bạn thân hay là những người đồng nghiệp hợp cạ. Họ cùng nhau đến đây chỉ vì muốn nhân lên niềm vui khi giọt máu của mình một lúc nào đó có thể cứu sống người khác.
Không chỉ có Chí Anh và Thanh Thảo, tại Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI do Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức còn có những cặp đôi khác cũng đang “lan tỏa yêu thương”. Họ có thể là vợ chồng, là anh em ruột, là bạn thân hay là những người đồng nghiệp hợp cạ. Họ cùng nhau đến đây chỉ vì muốn nhân lên niềm vui khi giọt máu của mình một lúc nào đó có thể cứu sống người khác.
Hai anh em Trần Minh Diệp (công tác tại Công ty Điện lực Quảng Trị) - Trần Minh Hiệp (công tác tại Công ty Cổ phần đầu tư Điện lực 3 - Chi nhánh Quảng Trị) coi việc cùng nhau là cơ hội để hai anh em có dịp hội ngộ do hai anh em ở khá xa nhau.
Hai anh em Trần Minh Diệp (công tác tại Công ty Điện lực Quảng Trị) - Trần Minh Hiệp (công tác tại Công ty Cổ phần đầu tư Điện lực 3 - Chi nhánh Quảng Trị) coi việc cùng nhau đi hiến máu là cơ hội để hai anh em có dịp hội ngộ do hai anh em ở khá xa nhau.
Anh Trần Minh Hiệp cho biết: “Tuy hai anh em làm ở hai đơn vị khác nhau nhưng khi cùng nhau tham gia hiến máu, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, khi những giọt máu của mình có thể giúp ích cho ai đó đang nằm trên giường bệnh”
Anh Trần Minh Hiệp cho biết: “Tuy hai anh em làm ở hai đơn vị khác nhau nhưng khi cùng nhau tham gia hiến máu, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, khi những giọt máu của mình có thể giúp ích cho ai đó đang nằm trên giường bệnh”.
Chị Hồ Thị Phi (công tác tại Công ty Điện lực Quảng Trị) chia sẻ: Chị cùng chồng là anh Đoàn Quang Hòa - công tác cùng đơn vị, luôn đồng hành trên mọi lĩnh vực cuộc sống. Thông qua những hành động thiện nguyện như cùng nhau đi hiến máu, anh chị muốn làm gương cho các con, mong các hiểu được và hưởng ứng những hoạt động nhân đạo ý nghĩa.
Chị Hồ Thị Phi (công tác tại Công ty Điện lực Quảng Trị) chia sẻ: Chị cùng chồng là anh Đoàn Quang Hòa - công tác cùng đơn vị, luôn đồng hành trên mọi lĩnh vực cuộc sống. Thông qua những hành động thiện nguyện như cùng nhau đi hiến máu, anh chị muốn làm gương cho các con, mong các con hiểu được và hưởng ứng những hoạt động nhân đạo ý nghĩa.
Vợ chồng anh Đoàn Quang Hòa và chị Hồ Thị Phi tâm sự về việc tham gia hiến máu.
Vợ chồng anh Hoàng Thanh Hùng và chị Lê Thị Hạnh (cùng công tác tại Công ty Điện lực Quảng Trị) cho biết: Chúng tôi tham gia hiến máu với mong muốn những giọt máu của mình sẽ giúp ích cho những bệnh nhân đang cần máu trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Những lần cùng nhau đi hiến máu sẽ là những kỷ niệm đẹp gắn kết tình cảm của hai vợ chồng.
Vợ chồng anh Hoàng Thanh Hùng và chị Lê Thị Hạnh (cùng công tác tại Công ty Điện lực Quảng Trị) cho biết: Chúng tôi tham gia hiến máu với mong muốn những giọt máu của mình sẽ giúp ích cho những bệnh nhân đang cần máu trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Những lần cùng nhau đi hiến máu sẽ là những kỷ niệm đẹp gắn kết tình cảm của hai vợ chồng.
Không đủ điều kiện để tham gia hiến máu những anh Nguyễn Văn Thỏa (công tác tại Công ty Điện lực Quảng Trị) luôn ở bên để động viên vợ.
Không đủ điều kiện để tham gia hiến máu nhưng anh Nguyễn Văn Thỏa (công tác tại Công ty Điện lực Quảng Trị) luôn ở bên chị Văn Minh Hoa để động viên vợ.
Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI của những người làm điện Quảng Trị đã thu về được 192 đơn vị máu. Nhưng đáng quý hơn nữa, trong những ngày sắp bước sang năm mới, những trái tim hồng trong chiếc áo “màu da cam” đã cùng lan tỏa lòng nhiệt huyết trong cộng đồng, nhân lên sự đồng cảm, sẻ chia với người bệnh trong từng phút giây sự sống.
Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI của những người làm điện Quảng Trị đã thu về được 192 đơn vị máu. Nhưng đáng quý hơn nữa, trong những ngày sắp bước sang năm mới, những trái tim hồng trong chiếc áo “màu da cam” đã cùng lan tỏa lòng nhiệt huyết trong cộng đồng, nhân lên sự đồng cảm, sẻ chia với người bệnh trong từng phút giây sự sống.
Hữu Phúc
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ngành điện tại Quảng Trị tham gia hiến máu tình nguyện

HƯNG THƠ |

Để góp phần đảm bảo nguồn máu cung cấp cho cấp cứu, điều trị trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp, người lao động ngành điện tại tỉnh Quảng Trị đã hưởng ứng việc hiến máu tình nguyện qua chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI với chủ đề “Lan tỏa yêu thương”.

EVN cam kết hoàn thành các dự án truyền tải trong tháng 6.2021

Hữu Phúc |

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân đã cam kết trong buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về tình hình cung ứng điện và công tác đầu tư các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh diễn ra vào chiều 27.11 tại tỉnh Quảng Trị.

Lan tỏa yêu thương từ "shop 0 đồng"

NGUYÊN ANH |

Xuất phát từ thực tế địa phương còn nhiều hoàn cảnh khó khăn và học tập kinh nghiệm tổ chức "shop 0 đồng" từ những nơi làm trước, 1 địa chỉ "shop 0 đồng" nữa lại chính thức hoạt động mang hiệu quả thiết thực cho bà con trên địa bàn xã Đông Hưng B, huyện An Minh (Kiên Giang).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Người lao động ngành điện tại Quảng Trị tham gia hiến máu tình nguyện

HƯNG THƠ |

Để góp phần đảm bảo nguồn máu cung cấp cho cấp cứu, điều trị trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp, người lao động ngành điện tại tỉnh Quảng Trị đã hưởng ứng việc hiến máu tình nguyện qua chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI với chủ đề “Lan tỏa yêu thương”.

EVN cam kết hoàn thành các dự án truyền tải trong tháng 6.2021

Hữu Phúc |

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân đã cam kết trong buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về tình hình cung ứng điện và công tác đầu tư các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh diễn ra vào chiều 27.11 tại tỉnh Quảng Trị.

Lan tỏa yêu thương từ "shop 0 đồng"

NGUYÊN ANH |

Xuất phát từ thực tế địa phương còn nhiều hoàn cảnh khó khăn và học tập kinh nghiệm tổ chức "shop 0 đồng" từ những nơi làm trước, 1 địa chỉ "shop 0 đồng" nữa lại chính thức hoạt động mang hiệu quả thiết thực cho bà con trên địa bàn xã Đông Hưng B, huyện An Minh (Kiên Giang).