Nhóm thợ cắt tóc mang Tết đến cho người nghèo ở thành phố biển Tây

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Bất kể là ai hay ở độ tuổi, ngành nghề gì cũng tìm đến cắt tóc không chỉ vì miễn phí mà còn vì tay nghề cắt tóc của những người thợ có tâm.

Hạnh phúc khi được cắt tóc cho mọi người

Đều đặn mỗi ngày, trên những vỉa hè ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) có 1 nhóm thợ thực hiện chương trình cắt tóc miễn phí cho người dân. Nhóm thợ này hiện đang làm cho tiệm cắt tóc của anh Huỳnh Văn Cảnh ở TP Rạch Giá.

Chương trình cắt tóc miễn phí cho người dân do anh Cảnh ấp ủ và thực hiện từ hơn 2 năm nay đến giờ vẫn duy trì đều đặn. Trước kia anh cùng nhóm thợ cắt qua nhiều địa điểm, có khi dưới chân cầu có khi về các vùng quê nghèo. Riêng từ đợt dịch cho đến Tết này, nhóm thợ cắt ở trung tâm thành phố và mỗi ngày đều có rất nhiều người tìm đến cắt tóc.

Anh Cảnh cho biết, từ khoảng 8h đến 12h trưa là toàn bộ nhân viên của tiệm sẽ cắt tóc trên vỉa hè phục vụ miễn phí cho bà con. Đợt dịch vừa rồi nhóm của anh đã giúp cắt tóc cho rất nhiều người mà anh cũng đếm không xuể. Những ngày cận Tết thì bình quân mỗi buổi có khoảng 30 người đến cắt, có khi 50, 60 người đến mà chỉ có bao nhiêu thợ làm không kịp tay.

Anh Cảnh luôn tâm niệm làm nghề bằng cái tâm và dùng tâm giúp đỡ cho mọi người. Ảnh: PV
Anh Cảnh luôn tâm niệm làm nghề bằng cái tâm và dùng tâm giúp đỡ cho mọi người. Ảnh: PV

“Bà con đến xếp hàng chờ mà hết giờ cắt nhưng thấy người ta không có tiền, cũng mong được cắt tóc nên mình ráng phục vụ cho hết khách. Nhiều hôm mấy anh em bỏ luôn bữa trưa vì nhiều người đợi, mình không bỏ ngang đi ăn được phải thay phiên nhau ăn tạm gì đó xong làm tiếp nhưng ai cũng vui vẻ làm tốt”.

Đi lên từ nghèo khó

Theo nghề cắt tóc 22 năm, bôn ba từ Cà Mau sang Kiên Giang lập nghiệp được 4 năm, hiện tại anh cảnh đã có được cơ ngơi vững vàng. Từ 1 người thợ rồi anh ôm ấp ước mơ mở tiệm, khi thực hiện được rồi anh muốn dùng chính nghề nghiệp của mình giúp lại những người khó khăn.

Anh Cảnh tâm niệm, khả năng mình không giúp được nhiều thì mình giúp ít, giúp bằng sức lao động và nghề nghiệp của mình. Ngoài cắt tóc miễn phí anh còn gom quần áo của những người hảo tâm cho để mang về vùng quê cho người nghèo. Mỗi đợt đi cùng đoàn anh còn tự bỏ tiền ra mua thêm quà cho bà con.

Anh Cảnh tâm sự bản thân đi lên từ khó khăn, gia đình không có điều kiện nên khi làm được ổn rồi mình nghĩ phải giúp lại những người khó như mình. Anh kể: “Có lần cắt tóc cho anh kia mà 5, 6 tháng rồi anh ấy không có tiền cắt tóc nó ra dài quá. Mình cắt xong ảnh nói mát, thoải mái rồi lại thấy đẹp nữa. Mà ảnh vui lắm, mình cảm nhận được niềm vui đơn giản như vậy luôn. Lúc đó mình thấy việc dù nhỏ nhưng giúp ích được nhiều người mình hạnh phúc lắm”.

Rèn chữ tâm cho thợ trẻ

Nhóm thợ của tiệm đều là những bạn tuổi đời còn khá trẻ nên từ khi vào học nghề anh cũng đào tạo và định hướng cho các bạn cùng tham gia việc làm thiện nguyện này. Cắt tóc không chỉ làm cho xong mà phải làm nghiêm túc, làm bằng cái tâm của 1 người thợ mang đến vẻ đẹp cho mọi người.

Nhóm cắt tóc miễn phí đã đi đến nhiều nơi trong tỉnh Kiên Giang để cắt cho bà con. Ảnh nhân vật cung cấp
Nhóm cắt tóc miễn phí đã đi đến nhiều nơi trong tỉnh Kiên Giang để cắt cho bà con. Ảnh nhân vật cung cấp

Bạn Lê Bá Khang là thợ đang học nghề ở tiệm cho biết: “Khi em tham gia cắt tóc vừa giúp được cho mọi người vừa rèn luyện tay nghề luôn. Có khi cắt ở vỉa hè, có khi về các vùng quê theo đoàn nhưng dù đi đâu nhóm em cũng làm hết mình. Nhìn bề ngoài tụi em phong cách hơi ngầu có vẻ bụi bặm nhưng thật ra tụi em cũng như mọi người thôi. Có mấy em nhỏ cắt xong khoanh tay cảm ơn chỉ vậy thôi mà em thấy vui lắm rồi”.

Ông Hồ Văn Bé, làm nghề lái xe ôm đến cắt tóc chia sẻ: “Mấy cháu ở đây rất vui vẻ, nhiệt tình, cắt tóc vừa đẹp lại chu đáo. Giờ làm ăn khó khăn, chạy xe ế lắm. Giờ tôi đi cắt tiệm cũng 50 ngàn rồi mà thời buổi làm ăn khó khăn thì đâu dễ kiếm mấy chục ngàn như vậy”.

Khách tìm đến 2 tiệm cắt tóc của anh khá nhiều tuy nhiên anh vẫn dành thời gian mỗi buổi sáng để cắt miễn phí xong rồi mới về tiệm để cắt cho khách. “Những người đến cắt tóc có khi là người già, trẻ nhỏ cũng có khi là xe ôm, cán bộ đi làm... nhưng ai đến thì chúng tôi cũng phục vụ hết mình, cắt tóc là phải cắt cho đẹp, cho hợp với gương mặt từng người chứ không phải nói miễn phí là cắt qua loa cho có”, anh Cảnh chia sẻ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thăm, chúc Tết tại tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sáng nay 20.1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 9 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Kiên Giang: Số ca mắc COVID-19 giảm, chỉ còn 6 đơn vị cấp độ 2

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hiện cấp tỉnh giữ vững cấp độ 1, nguy cơ thấp (màu xanh). Tất cả các huyện, thành phố của tỉnh đều thuộc cấp độ 1 chỉ còn 6 đơn vị (cấp xã, phường) thuộc cấp độ 2, nguy cơ trung bình (màu vàng).

Kiên Giang: Hàng hóa ổn định, sản xuất kinh doanh khởi sắc sau đại dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Với sự quyết tâm nỗ lực của các doanh nghiệp cùng với sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương hỗ trợ, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của tỉnh đã dần khởi sắc.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thăm, chúc Tết tại tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sáng nay 20.1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 9 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Kiên Giang: Số ca mắc COVID-19 giảm, chỉ còn 6 đơn vị cấp độ 2

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hiện cấp tỉnh giữ vững cấp độ 1, nguy cơ thấp (màu xanh). Tất cả các huyện, thành phố của tỉnh đều thuộc cấp độ 1 chỉ còn 6 đơn vị (cấp xã, phường) thuộc cấp độ 2, nguy cơ trung bình (màu vàng).

Kiên Giang: Hàng hóa ổn định, sản xuất kinh doanh khởi sắc sau đại dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Với sự quyết tâm nỗ lực của các doanh nghiệp cùng với sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương hỗ trợ, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của tỉnh đã dần khởi sắc.