Nhóm nhiếp ảnh gia hơn 3 năm chụp ảnh cưới miễn phí cho người khuyết tật

HOÀI ANH |

Hơn 3 năm qua, anh Trần Khắc Huynh và thành viên Nhóm Chụp ảnh cưới thiện tâm Charity đã dành những ngày cuối tuần của mình để chụp ảnh cưới miễn phí cho các cặp đôi khuyết tật.

Khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời

Mọi người từng nói, khoảnh khắc mà người con gái khoác lên mình chiếc váy cưới là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời. Thế nhưng, 54 năm sống đến đời, chị Lê Thị Nhánh (sinh năm 1963, TP.HCM) chưa từng nghĩ mình sẽ được một lần sống trong giây phút đó, cho đến tháng 3.2017.

Năm đó, chị Lê Thị Nhánh và anh Trần Công Nguyên quyết định nên duyên vợ chồng sau khoảng thời gian dài tìm hiểu và đồng cảm với nhau. Hai anh chị đều bị liệt 2 chân, di chuyển khó khăn nên chỉ nhen nhóm ý định về quê làm vài mâm cơm để ra mắt gia đình. Cả hai chưa từng nghĩ đến việc chụp ảnh cưới.

Thế nhưng, cơ duyên đã giúp anh Nguyên và chị Nhánh gặp được anh Trần Khắc Huynh – một nhiếp ảnh gia tự do tại TPHCM.

“Năm đó qua lời giới thiệu của bạn bè tôi gặp Huynh, Huynh nói sẽ chụp ảnh cưới cho tôi và chồng miễn phí nên tôi vui lắm. Không những vậy, Huynh còn tặng tôi một quyển album ảnh cưới, giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống”, chị Nhánh cảm động nói.

Ngày anh chị chụp ảnh cưới, trời Sài Gòn nắng như đổ lửa. Nhìn hình ảnh anh Huynh và những người đồng nghiệp bế chồng rồi bế mình di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, chị Nhánh không khỏi xúc động.

“Hôm đó trời Sài Gòn nắng, nắng lắm. Huynh và mấy anh em trong đoàn có thiết kế chiếc ghế gắn bánh để tiện cho buổi chụp. Thế nhưng, những đoạn di chuyển sang bối cảnh khác thì Huynh và anh em trong đoàn phải bế tôi và chồng. Nhìn mọi người cực mà tôi rớt nước mắt”, chị Nhánh kể lại.

Ngày anh Huynh gửi hàng trăm bức ảnh cho chị Nhánh để chị chọn ra những bức đẹp nhất in album, chị lại gửi ngược lại nhờ anh toàn quyền quyết định. Bởi với chị, những bức ảnh đó đều đẹp như nhau, đều là những thước hình ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất trong đời chị.

Những bức ảnh cưới của chị Nhánh và anh Nguyên. Ảnh:
Những bức ảnh cưới của chị Nhánh và anh Nguyên. Ảnh:
Những bức ảnh cưới của chị Nhánh và anh Nguyên. Ảnh: NVCC

Những giọt nước mắt hạnh phúc

Chị Nhánh và anh Nguyên là một trong rất nhiều cặp đôi mà anh Trần Khắc Huynh và thành viên Nhóm Chụp ảnh cưới thiện tâm Charity đã chụp miễn phí trong suốt hơn 3 năm qua.

Nói về lí do lập ra nhóm này, anh Huynh cho biết: “Mình có hỗ trợ cho một người bạn để chụp cho một cặp khuyết tật. Khi đó mình tự hỏi, liệu người khuyết tật có bao giờ chụp ảnh cưới không? Và liệu có tiệm cưới nào chịu nhận chụp cho họ không vì họ không thể đi lại, chụp sẽ rất vất. Vậy nên mình quyết định lập ra Nhóm Chụp ảnh cưới thiện tâm Charity để chụp ảnh cưới miễn phí cho người khuyết tật ”.

Khoảng thời gian đầu sau khi lập nhóm, anh Huynh gặp khó khăn trong việc tìm người hậu cần, người make-up cho cô dâu chú rể và tìm nơi cho thuê váy cưới, bộ vest miễn phí. Tuy nhiên đến hiện tại, về cơ bản “ekip” làm việc đã hoàn thiện.

Theo chia sẻ của anh Huynh, sau khi những cặp đôi khuyết tật đăng kí chụp ảnh cưới, nhóm anh sẽ đến tận nhà để xác minh thông tin cũng như lấy số đo để chuẩn bị trang phục.

Một buổi chụp ảnh cưới của Nhóm Chụp ảnh cưới thiện tâm Charity. Ảnh: NVCC

Buổi chụp ảnh cưới cho một cặp đôi thường diễn ra trong một buổi sáng/ chiều cuối tuần. “Khó khăn lớn nhất trong một buổi chụp có lẽ là việc di chuyển. Tiếp nữa là phải tạo dáng cho những cặp đôi này vì họ rất ngại ngùng trước ống kính”, anh Huynh nói.

Sau khi kết thúc buổi chụp, các nhiếp ảnh gia sẽ hậu kì và in một quyển album với khoảng 60 tấm hình và một tấm hình ép gỗ lớn để tặng cho các cặp đôi. Suốt 3 năm qua, anh Huynh đã chứng kiến nhiều cặp đôi rơi nước mắt sau khi nhận được quyển album.

"Những giọt nước mắt hạnh phúc và lời cảm ơn từ những người khuyết tật chính là động lực giúp tôi và Nhóm Chụp ảnh cưới thiện tâm Charity tiếp tục cố gắng trên hành trình thiện nguyện của mình", anh Huynh nói.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo khuyết tật miệt mài dạy nghề cho những người đồng cảnh ngộ

Kim Anh - Đức Đông |

Chứng kiến cuộc đời khó khăn, vất vả của những người khuyết tật trong xã hội, thầy giáo Vũ Phong Kỳ không chỉ dạy nghề mà còn là cầu nối giúp những người yếu thế có thể có được một công việc để ổn định cuộc sống.

Người họa sĩ khơi gợi niềm đam mê hội họa cho trẻ em khuyết tật

Văn Thắng - Hà Phương |

Họa sĩ Văn Dương Thành cùng bốn học trò của mình đã tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khóa cho các em khuyết tật của trường PTCS Dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội. Đây là hoạt động thường xuyên của họa sĩ Văn Dương Thành và các học trò nhằm khơi gợi tiềm năng, niềm đam mê nghệ thuật cho giới trẻ.

Cô giáo dạy học miễn phí cho trẻ khuyết tật hàng chục năm

THANH NGA - MINH THÀNH |

“Dù có là một ngày, một tháng hay một năm các em mới thuộc một chữ cái thì đấy cũng là sự tiến bộ, tôi vẫn sẽ kiên trì nhẫn nại dạy chữ cho học sinh của mình” – cô giáo Nguyễn Thị Côi (77 tuổi ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xúc động khi được hỏi về lớp học dạy trẻ khuyết tật do chính cô đứng lớp.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thầy giáo khuyết tật miệt mài dạy nghề cho những người đồng cảnh ngộ

Kim Anh - Đức Đông |

Chứng kiến cuộc đời khó khăn, vất vả của những người khuyết tật trong xã hội, thầy giáo Vũ Phong Kỳ không chỉ dạy nghề mà còn là cầu nối giúp những người yếu thế có thể có được một công việc để ổn định cuộc sống.

Người họa sĩ khơi gợi niềm đam mê hội họa cho trẻ em khuyết tật

Văn Thắng - Hà Phương |

Họa sĩ Văn Dương Thành cùng bốn học trò của mình đã tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khóa cho các em khuyết tật của trường PTCS Dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội. Đây là hoạt động thường xuyên của họa sĩ Văn Dương Thành và các học trò nhằm khơi gợi tiềm năng, niềm đam mê nghệ thuật cho giới trẻ.

Cô giáo dạy học miễn phí cho trẻ khuyết tật hàng chục năm

THANH NGA - MINH THÀNH |

“Dù có là một ngày, một tháng hay một năm các em mới thuộc một chữ cái thì đấy cũng là sự tiến bộ, tôi vẫn sẽ kiên trì nhẫn nại dạy chữ cho học sinh của mình” – cô giáo Nguyễn Thị Côi (77 tuổi ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xúc động khi được hỏi về lớp học dạy trẻ khuyết tật do chính cô đứng lớp.