Nhóm Blogger du lịch chung tay nhặt rác, làm sạch môi trường tại Hà Giang

Hải Minh |

Các bạn trẻ trong Cộng đồng Travel Blogger đã chung tay nhặt rác trên 700m đường đi bộ từ điểm dừng xe đến bến thuyền dưới sông Nho Quế, địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang.

Dọn rác làm sạch môi trường đang là phong trào được phát động và triển khai tại nhiều địa phương, đặc biệt là các điểm đông khách du lịch. Tuy nhiên, để xây dựng ý thức bảo vệ, nhặt rác làm sạch môi trường, cảnh quan thiên nhiên thì không phải ai cũng làm được.

Cộng đồng Travel Blogger gồm các bạn blogger du lịch. Mới đây, họ đã cùng nhau tham gia một chuyến đi quảng bá xúc tiến du lịch Hà Giang và mong muốn tổ chức một hoạt động lan toả về du lịch có trách nhiệm, du lịch xanh.

Những blogger du lịch đã cùng tham gia hoạt động với công ty du lịch Hà Giang Trẻ - một trong những đơn vị tổ chức tour rất có ý thức bảo vệ môi trường (không sử dụng túi nylon trên xe). Và họ đã cùng nhau xây dựng ý tưởng cho trải nghiệm này, kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan chung, giữ cho Hà Giang sạch đẹp.

Anh Trần Việt Anh cho biết, lượng rác ở khu vực sông Nho Quế khá nhiều, đặc biệt là vỏ kẹo, vỏ bim bim. Ảnh: NVCC

Cả nhóm đã nhặt rác dọc con đường dốc dài 700m từ đường nhựa xuống bến thuyền sông Nho Quế. Vừa đi vừa nhặt hai bên đường sau đó gom vào bao. Lượng rác ở đây khá lớn, hết vỏ bánh, kẹo, đến thuốc lá, vỏ chai, nắp chai...

Đặc biệt là vỏ bim bim và vỏ kẹo. Khi thấy các bạn trẻ chung tay nhặt rác, nhiều khách du lịch cũng tình nguyện tham gia cùng để hưởng ứng hành động đẹp của nhóm. Có những người thấy vậy liền tự động viên và nhắc nhở nhau không xả rác.

Số lượng rác thải ra môi trường khá lớn, chủ yếu từ khách du lịch. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Lao Động, anh Trần Việt Anh - thành viên của Cộng đồng Travel Blogger cho biết: "Có thể nói, đây là một trải nghiệm đặc biệt với mọi người. Các thành viên trong cộng đồng đều cảm thấy rất vui vì làm một việc ý nghĩa. Bởi không phải ở đâu và bất kỳ lúc nào cũng có những hoạt động như thế này, và không phải ai đi du lịch cũng nhặt rác.

Trải nghiệm nhặt rác rất đặc biệt, nhặt bên ngoài nhưng cũng giống như nhặt trong tâm mình".

Cộng đồng Blogger Travel đã cùng nhau nhặt rác tại Hà Giang. Ảnh: NVCC

Thông qua việc làm ý nghĩa này, nhóm blogger du lịch muốn lan toả văn hoá du lịch có trách nhiệm với môi trường, cảnh quan, không xả rác ra môi trường.

"Chúng tôi mong muốn, mỗi khách du lịch sau khi ăn xong không xả rác ra môi trường, cũng như xả rác ra điểm du lịch, giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên từ những việc nhỏ nhất", anh Trần Việt Anh nói.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Người bố nuôi của những đứa trẻ miền biên cương Hà Giang

Việt Dũng |

Bố mất, mẹ mất, thậm chí có những đứa trẻ không còn cả bố lẫn mẹ, song chúng được bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) nhận nuôi nấng, chăm sóc với tình cảm yêu thương, trong đó có thượng uý Lò Ngọc Quý.

Hà Giang: 117 công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn

Việt Dũng |

Đồn Biên phòng Đồng Văn và Xín Cái (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) liên tục phát hiện, bắt giữ, cách ly 117 người nhập cảnh trái phép trong 3 ngày.

Hà Giang: Đưa 52 công dân nhập cảnh trái phép vào khu cách ly

Việt Dũng |

Trong 2 ngày (2-3.12) Đồn Biên phòng Xín Cái - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phát hiện, bắt giữ, cách ly 52 công dân nhập cảnh trái phép qua các đường mòn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Người bố nuôi của những đứa trẻ miền biên cương Hà Giang

Việt Dũng |

Bố mất, mẹ mất, thậm chí có những đứa trẻ không còn cả bố lẫn mẹ, song chúng được bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) nhận nuôi nấng, chăm sóc với tình cảm yêu thương, trong đó có thượng uý Lò Ngọc Quý.

Hà Giang: 117 công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn

Việt Dũng |

Đồn Biên phòng Đồng Văn và Xín Cái (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) liên tục phát hiện, bắt giữ, cách ly 117 người nhập cảnh trái phép trong 3 ngày.

Hà Giang: Đưa 52 công dân nhập cảnh trái phép vào khu cách ly

Việt Dũng |

Trong 2 ngày (2-3.12) Đồn Biên phòng Xín Cái - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phát hiện, bắt giữ, cách ly 52 công dân nhập cảnh trái phép qua các đường mòn.