Nhóm bạn trẻ "hô biến" giày lỗi thành chậu trồng cây gây quỹ

HOÀI ANH |

Với những đôi giày lỗi, bỏ đi, nhóm bạn trẻ tại Hà Nội đã xin về để trồng cây bán gây quỹ và lan toả hành động tái chế bảo vệ môi trường.

Từ khi sinh ra đến khi lớn khôn, Nguyễn Thị Tố Uyên chưa từng phải làm nông hay tiếp xúc với đất trồng, phân bón. Thế nhưng hiện tại, khi đang là sinh viên năm 3 Đại học Bách Khoa Hà Nội, cô sinh viên này lại ngày ngày mày mò cách trồng cây, cách chăm sóc cây cảnh, dùng loại phân bón nào tốt cho cây,...

Hàng ngày, ngoài thời gian học, em đều vào các hội nhóm trồng cây cảnh trên các trang mạng xã hội và lướt web để tìm kiếm thông tin về cây cảnh. Ngoài ra, Uyên còn xin kinh nghiệm từ người quen, bạn bè với mong muốn có kiến thức nền tốt nhất về việc trồng cây.

Uyên kể, 1 tháng trở lại đây, em và gần 20 bạn sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã lập thành 1 nhóm trồng cây gây quỹ. Tất cả đều là thành viên của CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ hoặc nhóm tình nguyện viên Hoa trên đá nên có thể dễ dàng kết nối với nhau.

Điểm đặc biệt của dự án lần này là tất cả các cây đều được trồng trong những đôi giày lỗi. "Em có quen một chị làm ở công ty giày xuất khẩu. Chị chia sẻ là có rất nhiều giày lỗi trong kho không dùng đến, nhưng cũng không biết vứt đi đâu. Vậy nên, chúng em đã quyết định xin về để tái chế.

Và chúng em nghĩ rằng tại sao không "làm mới" những đôi giày đó bằng cách biến chúng thành chậu trồng cây. Đó là lí do dự án của chúng em có tên "Những đôi giày hạnh phúc", Uyên hào hứng kể lại.

Các thành viên cùng nhau trồng cây trong những chiếc giày. Ảnh: NVCC
Các thành viên cùng nhau trồng cây trong những chiếc giày. Ảnh: NVCC
Các thành viên cùng nhau trồng cây trong những chiếc giày. Ảnh: NVCC

Để có được một sản phẩm bán ra, cả nhóm đã cùng nhau bàn bạc về việc chọn cây, chọn đất, chọn phân bón, phân loại để phù hợp với từng loại cây khác nhau và cách trang trí đôi giày sao cho bắt mắt. Sau khi đã thống nhất được mọi thứ, cả nhóm bắt tay vào làm việc: người trồng cây, người vệ sinh giày, người vẽ giày,...

Chia sẻ về khó khăn lớn nhất trong quá trình duy trì dự án, Uyên chia sẻ: "Có lẽ khó khăn lớn nhất đối với chúng em là về thời gian. Chúng em mỗi người một trường, người học Đại học Bách khoa Hà Nội, người học Đại học Hà Nội,... nên phải sắp xếp sao cho hợp lí. Thêm vào đó, chúng em cũng phải cân nhắc lịch sao cho không bị ảnh hưởng đến việc học của mỗi cá nhân".

Những đôi giày hạnh phúc của nhóm sinh viên. Ảnh: NVCC
Những đôi giày hạnh phúc của nhóm sinh viên. Ảnh: NVCC
Những đôi giày hạnh phúc của nhóm sinh viên. Ảnh: NVCC
"Những đôi giày hạnh phúc" của nhóm sinh viên. Ảnh: NVCC

"Những đôi giày hạnh phúc" không có mức giá cố định mà hoàn toàn do người mua trả giá. Toàn bộ số tiền bán cây sẽ được dùng để gây quỹ xây sân chơi và vẽ tường cho học sinh tại trường tiểu học bản K-Ai, xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Với những đôi giày này, Uyên cũng như các thành viên của dự án mong muốn truyền đi thông điệp tái chế bảo vệ môi trường và lan toả tình yêu thương đến mọi người.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Các công đoàn cơ sở thi trồng cây xanh “vì môi trường xanh”

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Gò Vấp, TPHCM vừa tổ chức hội thi trồng cây xanh, chủ đề “Vì môi trường xanh”.

Hàng cây xanh chết khô ở đường Sa Đôi, Hà Nội: Sẽ trồng cây mới thay thế

Phạm Đông |

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, thời gian tới, quận sẽ trồng mới, thay thế lại hàng cây xanh chết khô trên tuyến đường Sa Đôi.

Nên trồng cây gì trước nhà để mang lại phong thủy tốt cho gia đình?

Tuệ Nghi (T/H) |

Những cây cảnh được trồng trước nhà không chỉ đem tới cho không gian sống gia đình bạn thêm xanh mát, trong lành mà còn mang đến những ý nghĩa về mặt phong thủy. Nếu chưa biết nên trồng cây gì trước nhà để vừa đem lại tài vượng, vừa tạo khoảng không gian xanh thì bạn có thể tham khảo những loài cây sau.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Các công đoàn cơ sở thi trồng cây xanh “vì môi trường xanh”

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Gò Vấp, TPHCM vừa tổ chức hội thi trồng cây xanh, chủ đề “Vì môi trường xanh”.

Hàng cây xanh chết khô ở đường Sa Đôi, Hà Nội: Sẽ trồng cây mới thay thế

Phạm Đông |

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, thời gian tới, quận sẽ trồng mới, thay thế lại hàng cây xanh chết khô trên tuyến đường Sa Đôi.

Nên trồng cây gì trước nhà để mang lại phong thủy tốt cho gia đình?

Tuệ Nghi (T/H) |

Những cây cảnh được trồng trước nhà không chỉ đem tới cho không gian sống gia đình bạn thêm xanh mát, trong lành mà còn mang đến những ý nghĩa về mặt phong thủy. Nếu chưa biết nên trồng cây gì trước nhà để vừa đem lại tài vượng, vừa tạo khoảng không gian xanh thì bạn có thể tham khảo những loài cây sau.