Nhóm bác sĩ Quân y lập group hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà

LƯƠNG HẠNH |

Đã và đang chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh, nhóm bác sĩ Quân y thấu hiểu sự hoang mang, lo lắng của các F0 tự điều trị tại nhà. Vì vậy, ngay khi đang vừa chống dịch, vừa làm công việc chuyên môn, các bác sĩ này đã lập nhóm trên facebook với hy vọng hỗ trợ thông tin tối đa cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

11 bác sĩ hỗ trợ thông tin miễn phí

Chỉ trong vòng hơn 24h qua, group mang tên “Nhóm bác sĩ Quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà” đạt hơn 15,4 nghìn thành viên.

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, Viện Bỏng quốc gia là người sáng lập group chia sẻ với PV Báo Lao Động: “Trong quãng thời gian chống dịch vào tháng 8.2021, tôi thấu hiểu sự lo lắng, hoang mang của các bệnh nhân F0 tự điều trị tại nhà. Họ tìm đến bác sĩ vì quá lo sợ. Gọi điện hỏi liên tục. Nhu cầu cần thông tin F0 vô cùng lớn và tăng không ngừng. Vì vậy tôi muốn nhiều người được hỗ trợ và thêm nhiều hỗ trợ chuyên sâu hơn”.

 
TS.BS Hoàng Thanh Tuấn là người lập ra group này với hy vọng chia sẻ thông tin chính xác, hữu ích và giúp đỡ các bệnh nhân F0. Ảnh: NVCC

Ngay khi lên ý tưởng, bác sĩ Tuấn đã lập nhóm trên mạng xã hội facebook và kêu gọi các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà tham gia. Bất ngờ hơn, các bác sĩ Quân y từng đi chống dịch cùng bác sĩ Tuấn ngay lập tức nhắn tin bày tỏ mong muốn được cùng thực hiện. Hiện tại, số lượng bác sĩ trong nhóm đã lên đến 11 người.

 
Nhóm với sự tham gia của nhiều bác sĩ Quân y.

“Khi đã xác định làm những việc này chúng tôi không tính đến lợi ích hay thiệt hại gì cả. Làm sao mình cố gắng làm hết sức của mình, tranh thủ thời gian để phân chia ra các thành viên trong nhóm hỗ trợ cho mọi người tối đa”, bác sĩ Tuấn chia sẻ.

 
Bác sĩ Tuấn (bên trái) khi tham gia chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC.

Hiện tại, group này không chỉ thu hút các bệnh nhân F0 điều trị tại nhà mà còn thu hút những y, bác sĩ muốn giúp đỡ người bệnh. Group với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa sản, nhi, nội tiêu hóa, tim mạch…

Việc có các bác sĩ chuyên khoa sẽ giúp cho việc tư vấn các bệnh nhân F0 được chính xác, cụ thể hơn. “Bác sĩ khoa sản thì hỗ trợ cho bệnh nhân F0 là bà bầu, bác sĩ khoa nhi lại có kinh nghiệm điều trị F0 là bệnh nhân nhi… ”, bác sĩ Tuấn bày tỏ.

Không hoang mang, không sợ hãi, không chủ quan

Bác sĩ Trần Đức Huynh là một thành viên trong nhóm hỗ trợ, hiện vẫn đang chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh. Được biết đây là lần thứ 2 bác sĩ Huynh vào chống dịch. 

Để sắp xếp thời gian, các bác sĩ này phải phân chia nhiệm vụ cho từng ngày, từng giờ cho từng người. Bác sĩ Huynh bày tỏ: “Chúng tôi chia nhau ra, phân nhau theo từng giờ. Ai rảnh giờ nào thì đăng ký giờ đó. Ai phụ trách mảng gì, hỗ trợ cho các F0 như thế nào... Nguyên tắc của chúng tôi là không hỗ trợ cấp cứu điều trị. Các tình huống cấp cứu không gọi cho nhóm tôi. Bệnh nhân phải gọi cho cơ sở điều trị cho F0. Mình cần rõ ràng việc đó ra chứ không thể hỗ trợ được rất nguy hiểm”.

Bác sĩ Huynh (áo trắng) hiện đang tham gia chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC.
Bác sĩ Huynh (áo trắng) hiện đang tham gia chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC.

Qua những kiến thức bác sĩ chia sẻ trên nhóm, bệnh nhân sẽ biết được tình trạng của bản thân. “Tôi chỉ mong mọi người không hoang mang, không sợ hãi cũng không chủ quan. Chúng ta cần phải truyền thông cho người dân. Cách hay nhất là câu chuyện thật của chính F0, của những người từng điều trị cho F0. Họ trải qua thì họ mới hiểu”, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn thông tin.

 
Nhiều thông tin hữu ích được chia sẻ trong nhóm.

Sau đại dịch mọi người sẽ quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Nhu cầu tìm kiếm thông tin từ các bác sĩ sẽ càng tăng. Vì vậy, nhóm bác sĩ bày tỏ mong muốn group là nơi để các bác sĩ hỗ trợ, chia sẻ những kiến thức cần thiết cho các trường hợp người dân có nhu cầu tìm hiểu thông tin y tế chính xác kể cả trong và sau đại dịch.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa Học viện Quân y và hành trình dấn thân nơi tuyến đầu chống dịch

Minh Quang |

Trần Văn Tuấn là thủ khoa đầu ra của Học viện quân y năm 2021 với điểm trung bình tích lũy 8.39/10. Khoảng thời gian hỗ trợ chống dịch tại các địa phương tâm dịch khiến Tuấn hiểu hơn công việc và trách nhiệm của một bác sĩ, anh luôn tâm niệm người bác sĩ quân y phải lấy dân làm gốc, hết mình phục vụ, cứu chữa cho người bệnh.

Cần Thơ đón 39 cán bộ quân y tăng cường chống dịch COVID-19.

Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Ngày 6.12, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đã tiếp đón 24 cán bộ quân y nhằm tăng cường hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hơn 200 cán bộ, học viên quân y tăng cường chống dịch COVID-19 cho miền Tây

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch vào ngày mai (5.12), lực lượng quân y được tăng cường về các tỉnh miền Tây sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chống dịch cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ khoa Học viện Quân y và hành trình dấn thân nơi tuyến đầu chống dịch

Minh Quang |

Trần Văn Tuấn là thủ khoa đầu ra của Học viện quân y năm 2021 với điểm trung bình tích lũy 8.39/10. Khoảng thời gian hỗ trợ chống dịch tại các địa phương tâm dịch khiến Tuấn hiểu hơn công việc và trách nhiệm của một bác sĩ, anh luôn tâm niệm người bác sĩ quân y phải lấy dân làm gốc, hết mình phục vụ, cứu chữa cho người bệnh.

Cần Thơ đón 39 cán bộ quân y tăng cường chống dịch COVID-19.

Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Ngày 6.12, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đã tiếp đón 24 cán bộ quân y nhằm tăng cường hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hơn 200 cán bộ, học viên quân y tăng cường chống dịch COVID-19 cho miền Tây

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch vào ngày mai (5.12), lực lượng quân y được tăng cường về các tỉnh miền Tây sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chống dịch cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.