Nhịn miệng đãi khách

Thanh Hải |

Từ ngày 15.3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Đà Nẵng đã quyết định chọn khách sạn Sam Grand (tại số 7 đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà) để làm khu vực cách ly tập trung cho khách nước ngoài có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19. Đây là khách sạn 3 sao, ven biển với 150 giường, tiện nghi đầy đủ. Trường hợp cần thiết có thể sử dụng thêm phòng họp và khu sinh hoạt chung.

Tại Quảng Nam, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cũng thống nhất sử dụng khách sạn Hội An Beach Resort (số 1 Cửa Đại, TP.Hội An) để cách ly, lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài từng tiếp xúc với người nhiễm SASR-CoV-2. Khách sạn Hội An Beach Resort cũng tiêu chuẩn 4 sao, sát biển Cửa Đại và cách phố cổ Hội An 4km với 121 phòng.

Đây là việc làm không chỉ tạo thuận lợi cho công tác theo dõi, kiểm soát dịch bệnh mà còn là một sự ưu ái khá đặc biệt dành cho du khách nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã dành thời gian để ký từng lá thư, gửi đích danh đến du khách nước ngoài thuộc diện cách ly 14 ngày ở địa phương này. Ông Thanh cho rằng, ngoài trách nhiệm phải làm vì gây bất tiện cho du khách, thì sự ân cần chu đáo của chính quyền lẫn người dân Quảng Nam cũng sẽ nhằm tạo ra hình ảnh thân thiện, thân tình vốn có, để đến khi hết dịch bệnh, du khách còn trở lại với địa phương.

COVID-19 đã tràn khắp thế giới. Khi lan đến đâu, dịch bệnh cũng đều gây tác động lớn cả về kinh tế lẫn đời sống xã hội. Tuy nhiên, cách đối phó với bệnh dịch và ứng xử với bệnh nhân, du khách thì rất khác nhau ở từng quốc gia.

Tại Việt Nam, không chỉ công dân trong nước đã nói lời cảm ơn đến chính quyền, thậm chí bằng nhiều hình thức bày tỏ lời biết ơn, chia sẻ những trải nghiệm thú vị sau thời gian cách ly... mà nhiều du khách nước ngoài rất cảm kích về hành xử của chính quyền.

Ông Trịnh Quang - chủ khu nghỉ dưỡng Sun and Sea Resort, TT-Huế thì chân tình và ứng xử như mọi công dân Việt Nam, rằng: “Người đi du lịch là khách đến chơi nhà mình, chẳng may gặp nạn thì mình phải dành những gì tốt nhất cho khách”. Nhưng với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thì khác hơn, phải giữ gìn và xây dựng hình ảnh du lịch cho cả địa phương, cho Việt Nam, nhưng đồng thời phải thuyết phục cả người dân “nhịn miệng đãi khách”. Bởi hàng vạn công dân mình thuộc diện cách ly y tế bắt buộc hiện phải vào những khu nhà điều kiện nhiều khó khăn hơn. Hành động tử tế bây giờ còn hy vọng sẽ có kết quả tốt đẹp sau này, khi những du khách sẽ trở thành những “đại sứ du lịch”, những nhà đầu tư trong tương lai đến với Việt Nam.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Cô gái “14 ngày cách ly ở Đà Nẵng” truyền năng lượng sống tích cực

Hoàng Văn Minh |

“14 ngày cách ly ở Đà Nẵng” là tên cuốn nhật ký của du học sinh Phạm Thị Hảo (19 tuổi, đến từ Tuyên Quang và về từ Hàn Quốc). “14 ngày cách ly ở Đà Nẵng” của Hảo đã truyền đi những năng lượng sống vô cùng tích cực.

Khách nước ngoài hứng thú xếp hàng nhận khẩu trang miễn phí ở phố Bùi Viện

Anh Tú - Chân Phúc |

Chiều tối ngày 15.3, một doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phạm Ngũ Lão đã tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại khu vực phố Bùi Viện, quận 1, TPHCM.

Người đi du lịch là khách đến chơi nhà, phải dành những gì tốt nhất

Hoàng Văn Minh - hoàng hoan |

Ông Trịnh Quang - chủ của khu nghỉ dưỡng Sun and Sea Resort nằm ven đầm phá Tam Giang - Cầu Hai của Thừa Thiên-Huế đã chấp nhận dành một khu trong resort của mình để làm nơi cách ly cho 14 người nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 bất chấp hậu quả xấu là nhân dân quanh vùng lao xao phản đối; quản lý, nhân viên nghỉ việc; khách đang lưu trú bỏ đi nơi khác…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cô gái “14 ngày cách ly ở Đà Nẵng” truyền năng lượng sống tích cực

Hoàng Văn Minh |

“14 ngày cách ly ở Đà Nẵng” là tên cuốn nhật ký của du học sinh Phạm Thị Hảo (19 tuổi, đến từ Tuyên Quang và về từ Hàn Quốc). “14 ngày cách ly ở Đà Nẵng” của Hảo đã truyền đi những năng lượng sống vô cùng tích cực.

Khách nước ngoài hứng thú xếp hàng nhận khẩu trang miễn phí ở phố Bùi Viện

Anh Tú - Chân Phúc |

Chiều tối ngày 15.3, một doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phạm Ngũ Lão đã tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại khu vực phố Bùi Viện, quận 1, TPHCM.

Người đi du lịch là khách đến chơi nhà, phải dành những gì tốt nhất

Hoàng Văn Minh - hoàng hoan |

Ông Trịnh Quang - chủ của khu nghỉ dưỡng Sun and Sea Resort nằm ven đầm phá Tam Giang - Cầu Hai của Thừa Thiên-Huế đã chấp nhận dành một khu trong resort của mình để làm nơi cách ly cho 14 người nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 bất chấp hậu quả xấu là nhân dân quanh vùng lao xao phản đối; quản lý, nhân viên nghỉ việc; khách đang lưu trú bỏ đi nơi khác…