Nhà báo trẻ đam mê làm từ thiện

Lục Tùng |

Không chỉ khởi xướng và duy trì Tổ Bánh mì từ thiện giúp người lao động nghèo, nhà báo trẻ Thái Phước Hiền còn có nhiều hoạt động thiện nguyện khác được người dân tin tưởng và là hạt nhân vận động nhiều người cùng tham gia công tác thiện nguyện.

Một mình chủ xướng nhiều hoạt động từ thiện

“Hôm nay thứ Hai đầu tuần, tụi em phát 400 ổ bánh mì (chay) và 400 chai nước tinh khiết” - Thái Phước Hiền, phóng viên Đài truyền Thanh huyện Lai Vung - chia sẻ. Vừa nói, Hiền vừa cùng nhóm thiện nguyện chuẩn bị bánh mì để phát tận tay người lao động nghèo.

Hiền trong lần tác nghiệp về cảnh đời cả gia đình mắc bệnh hiểm ở xã Long Hậu (Lai Vung). Ảnh: LT
Hiền trong lần tác nghiệp về cảnh đời cả gia đình mắc bệnh hiểm nghèo ở xã Long Hậu (Lai Vung). Ảnh: LT

Vừa đón nhận 5 bộ bánh mì và nước tinh khiết, bà Lê Thị Hai - một người bán vé số ở thị trấn Lai Vung - nở nụ cười: “Không chỉ miễn phí mà còn ngon miệng nên người bán vé số tụi tui mừng lắm”. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ cấp phát, người vã mồ hôi, nhưng Hiền lại tiếp tục mang 50 bộ bánh mì, nước tinh khiết vào bọc lớn rồi chất lên xe chở xuống chợ để phát cho các người dân ở quê mang rau ra bán lẻ.

 
Hiền tham gia phát bánh mì cho người lao động nghèo. Ảnh: L.T

Đây là hoạt động định kỳ của Tổ Bánh mì từ thiện do Hiền khởi xướng, trực tiếp chỉ huy, thực hiện trọn gói từ việc vận động tiền, thủ quỹ, điều hành kiêm phục vụ từ 2 năm nay. Mỗi tháng 4 lần vào ngày đầu tuần.

Nhiều năm nay, mỗi tháng, Hiền đều đặn tài trợ cho Tổ muối tiêu ở xã Phong Hòa (Lai Vung, Đồng Tháp) 2 - 2,5 triệu đồng để chế biến muối tiêu tặng cho các bếp ăn từ thiện tại 25 bệnh viện thuộc 3 địa phương Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang.

Điểm cấp bánh mì, nước từ thiện do Hiền khởi xướng đã tồn tại hơn 2 năm nay. Ảnh: LT
Điểm cấp bánh mì, nước từ thiện do Hiền khởi xướng đã tồn tại hơn 2 năm nay. Ảnh: LT

Hiền tranh thủ các chuyến công tác, ghi nhận và chuyển tải những cảnh đời lên các phương tiện truyền thông để kêu gọi hỗ trợ. Do chất lượng hình ảnh, cách diễn đạt tốt nên các thông tin cảnh đời của Hiền đều được chia sẻ cao. Trong đó có lần tiền hỗ trợ lên đến hàng chục triệu đồng, như trường hợp anh Nguyễn Hoàng Giang (xã Phong Hòa – Lai Vung). Bị chứng thận hư, nhưng gia cảnh khó khăn, thiếu chăm sóc, anh Giang bị lở loét, Hiền kêu gọi hỗ trợ được trên 30 triệu đồng.

Gieo rộng nhân lành

Vừa tốt nghiệp đại học Văn, vào công tác ở Đài truyền thanh Lai Vung, Hiền được Đài Truyền hình Đồng Tháp nhờ quay giúp cảnh đời khó khăn ở Lai Vung. Tận mắt chứng kiến gia cảnh khốn khó của bệnh nhân nan y, nhưng đồng lương hợp đồng còn chật vật nên Hiền đánh liều viết bài gởi cộng tác cầu may cơ hội chia sẻ. Sau khi báo phát hành, nhiều người gởi tiền đến hỗ trợ.

Hiền tận tay phát bánh mì cho người lao động nghèo. Ảnh: LT
Hiền tận tay phát bánh mì cho người lao động nghèo. Ảnh: LT

Hôm Hiền mang tiền đến, cả gia đình mừng rơi nước mắt. “Với người mới vào nghề báo, đó là nhuận bút quá lớn nên gắn bó” - Hiền tâm sự. Đến nay, chàng trai 33 tuổi này đã có hơn 10 năm gắn bó với công tác từ thiện. Nhưng không chỉ tự dấn thân, Hiền còn tạo ra làn sóng từ thiện cùng tham gia. Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (70 tuổi) vợ chồng, con trai và dâu cùng phụ giúp Tổ Bánh mì từ thiện. “Cháu Hiền làm việc nghĩa, lại thật lòng, minh bạch nên cả nhà tôi tin tưởng” - bà Mai chia sẻ.

Hiền trong lần trao tiền hỗ trợ cho Tổ muối tiêu từ thiện xã Phong Hòa. Ảnh: LT
Hiền trong lần trao tiền hỗ trợ cho Tổ muối tiêu từ thiện xã Phong Hòa. Ảnh: LT

Không dừng lại ở đó, Hiền còn là hạt nhân phát động các phong trào từ thiện trong các cơ quan Nhà nước. “Thấy Hiền làm nhiều việc thiện, được người quý trọng, đã tạo động lực cho anh chị em trong các cơ quan, đơn vị chung tay góp sức. Dần dần tạo ra phong trào từ thiện trong toàn cơ quan” - bà Trần Thị Liệt, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa- Thông tin huyện Lai Vung cho biết thêm.

Hiền tiếp nhận tiền đóng góp từ các nhà hảo tâm. Ảnh: LT
Hiền tiếp nhận tiền đóng góp từ các nhà hảo tâm. Ảnh: LT

Theo bà Liệt, điều đáng quý hơn là Hiền làm từ thiện trong lúc gia đình không thật sự khá giả. Thậm chí, Hiền còn chủ động nhường cho người khác ngay khi bản thân rất thiếu.

“Hiền đang phụ tiền nuôi cha mẹ già. Biết gia đình vừa trải qua sự cố, Công đoàn vận động đoàn viên trong đơn vị đóng góp giúp, nhưng vào giờ chót, Hiền lại chủ động nhường lại cho đồng nghiệp vì thấy người đó đang cần hơn” - lời của chị Liệt khiến tôi thêm nể phục tấm lòng đam mê làm từ thiện của nhà báo trẻ xứ Quýt Hồng: Sẵn sàng làm từ thiện ngay cả khi bản thân đang khó khăn nhất.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Trích lương hưu làm từ thiện để cám ơn cuộc đời

Kỳ Quan |

Lương hưu mỗi tháng 4 triệu đồng, cô dành ra 500 ngàn đồng để giúp đỡ người nghèo, người bị nạn… Thói quen giúp đỡ, chia sẻ với cộng đồng có được từ thời gian 13 năm cô làm công nhân và hơn 10 năm làm cán bộ Công đoàn. Cô làm từ thiện như là cách cảm ơn cuộc đời!

Giáo viên làm thêm để có tiền làm từ thiện

HOÀI ANH |

Suốt 3 năm trở lại đây, chị Dương Thị Phương Lan tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện mà do chính chị là người đứng ra kêu gọi. Có thời điểm, nữ giáo viên phải bán hàng sau những giờ lên lớp để có tiền gây quỹ từ thiện.

Người phụ nữ với niềm “đam mê” làm từ thiện

LÊ KHUYÊN |

Là hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (59 tuổi, trú tại tổ dân phố 14, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gắn bó phần lớn cuộc đời mình với những chuyến đi từ thiện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trích lương hưu làm từ thiện để cám ơn cuộc đời

Kỳ Quan |

Lương hưu mỗi tháng 4 triệu đồng, cô dành ra 500 ngàn đồng để giúp đỡ người nghèo, người bị nạn… Thói quen giúp đỡ, chia sẻ với cộng đồng có được từ thời gian 13 năm cô làm công nhân và hơn 10 năm làm cán bộ Công đoàn. Cô làm từ thiện như là cách cảm ơn cuộc đời!

Giáo viên làm thêm để có tiền làm từ thiện

HOÀI ANH |

Suốt 3 năm trở lại đây, chị Dương Thị Phương Lan tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện mà do chính chị là người đứng ra kêu gọi. Có thời điểm, nữ giáo viên phải bán hàng sau những giờ lên lớp để có tiền gây quỹ từ thiện.

Người phụ nữ với niềm “đam mê” làm từ thiện

LÊ KHUYÊN |

Là hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (59 tuổi, trú tại tổ dân phố 14, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gắn bó phần lớn cuộc đời mình với những chuyến đi từ thiện.