Nhà ăn 0 đồng phục vụ 200 suất chay mỗi ngày ở Hà Nội

Hà Phương - Đức Thiện |

Hà Nội - Mỗi ngày, nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm (Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm) phục vụ miễn phí khoảng 200 khẩu phần ăn chay cho mọi người.

 
Nhà ăn chay 0 đồng (số 30, ngõ 7 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm) bắt đầu hoạt động từ ngày 15.2. Được biết, nhà ăn sẽ phục vụ miễn phí mỗi ngày khoảng 200 suất ăn.
 
Công việc chế biến thực phẩm bắt đầu từ 6h sáng mỗi ngày.
 
Chị Hoàng Kim Ngọc, (chủ nhà ăn, 32 tuổi, Hà Nội) cho biết, chị và những mạnh thường quân muốn tỏa sự yêu thương tới mọi người và một phần thực hiện mong muốn của bố mẹ mình thông qua nhà ăn chay 0 đồng. "Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, chúng tôi phục vụ khách từ 10h 30 đến 12h vào các buổi trưa mỗi ngày", chị Ngọc nói.
 
Tất cả dụng cụ phục vụ nhà ăn đều được nhân viên "không nhận lương" của nhà ăn 0 đồng vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày.
 
Theo bà Trần Cẩm Tuyến (mẹ của chị Hoàng Kim Ngọc), nhà ăn sẽ đón tất cả mọi người, không kể giàu nghèo, chỉ cần thích ăn chay đều có thể tới.
 
Mỗi ngày, có khoảng 10 người tình nguyện đến phục vụ nhà ăn. Sau khi nhà ăn hoạt động, hàng xóm, người thân, bạn bè... đã tìm đến chung tay giúp đỡ chị Ngọc.
 
Thực đơn đa dạng, phong phú và được nhà ăn thay đổi theo ngày. Mỗi tuần sẽ có từ 2-3 ngày nhà ăn 0 đồng sẽ phục vụ món bún, phở chay... những ngày còn lại sẽ phục vụ cơm chay.
 
Ông Bùi Văn Thành, bảo vệ một tòa nhà, cho hay: "Mặc dù là đồ chay nhưng được các đầu bếp nấu rất ngon. Đây là ngày thứ 3 tôi dùng bữa ở đây, mỗi ngày nhà ăn đều thay đổi thực đơn. Với những người lao động xa quê như chúng tôi, bữa ăn miễn phí như thế này vô cùng quý giá".
 
Chị Kim Ngọc cho biết, chi phí duy trì quán sẽ được trích một phần từ doanh thu công ty mỹ phẩm của chị cũng như đóng góp thêm của mạnh thường quân. Do vừa hoạt động và để có thể duy trì lâu dài, nhà ăn rất cần thành viên tình nguyện tham gia công việc nấu nướng, phục vụ người dân.
 
Dự kiến trong năm 2022, sẽ có thêm 5 quán ăn chay 0 đồng được mở tại Hà Nội.
Hà Phương - Đức Thiện
TIN LIÊN QUAN

Người dân Bình Dương phát đồ ăn, nước miễn phí, làm việc thiện ngày Rằm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhiều người dân ở Bình Dương không xem dịp lễ hội đông người là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.

Xe cút kít ở chợ 0 đồng chở Tết về cho người dân vùng khó

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã vùng trũng huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đón nhận niềm vui, khi vào ngày giáp Tết được tặng đủ các loại nhu yếu phẩm, thực phẩm và tiền lì xì. Nhờ các phần quà ở phiên chợ 0 đồng, họ sẽ đón năm mới đủ đầy hơn.

5 năm làm người vận chuyển bệnh nhân miễn phí của cựu quân nhân

BẠCH CÚC - THẢO NGÂN |

Vĩnh Long - Dù gia đình không được khá giả nhưng cựu quân nhân Lê Thành Lộc (sinh năm 1968 ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long) vẫn tự bỏ tiền túi và vận động các các mạnh thường quân hỗ trợ mua 2 chiếc xe cấp cứu để vận chuyển bệnh nhân miễn phí giúp đỡ bà con tại địa phương.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Người dân Bình Dương phát đồ ăn, nước miễn phí, làm việc thiện ngày Rằm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhiều người dân ở Bình Dương không xem dịp lễ hội đông người là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.

Xe cút kít ở chợ 0 đồng chở Tết về cho người dân vùng khó

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã vùng trũng huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đón nhận niềm vui, khi vào ngày giáp Tết được tặng đủ các loại nhu yếu phẩm, thực phẩm và tiền lì xì. Nhờ các phần quà ở phiên chợ 0 đồng, họ sẽ đón năm mới đủ đầy hơn.

5 năm làm người vận chuyển bệnh nhân miễn phí của cựu quân nhân

BẠCH CÚC - THẢO NGÂN |

Vĩnh Long - Dù gia đình không được khá giả nhưng cựu quân nhân Lê Thành Lộc (sinh năm 1968 ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long) vẫn tự bỏ tiền túi và vận động các các mạnh thường quân hỗ trợ mua 2 chiếc xe cấp cứu để vận chuyển bệnh nhân miễn phí giúp đỡ bà con tại địa phương.