Nguyễn Phi Hùng kể về hành trình cùng hàng trăm nghệ sĩ cổ vũ chống dịch

ĐÔNG DU |

Cùng hàng trăm anh chị em nghệ sĩ trở thành tình nguyện viên xung phong tham gia công tác chống dịch nhiều tháng qua, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng lần đầu hé lộ sự vất vả, nhắc lại những trường hợp đặc biệt trong hành trình của mình.

Hát bằng 200% tấm lòng

Nguyễn Phi Hùng - được biết đến là chàng ca sĩ điển trai, đa tài và có chất giọng trầm ấm đặc biệt, được nhiều khán giả yêu thích. Tuy xuất thân là chàng trai Hà Nội nhưng Phi Hùng lại chọn xây dựng sự nghiệp, gắn bó hơn 20 năm trên mảnh đất TPHCM.

Khi TPHCM trong cơn “bạo bệnh”, anh không đành lòng chỉ ngồi yên một chỗ, dù việc nhỏ nhất anh cũng muốn được làm để cống hiến cho xã hội.

Nam ca sĩ nghẹn ngào kể về hành trình chấp nhận hiểm nguy để cùng các anh chị em nghệ sĩ như Quỳnh Hoa, Phương Thanh, Tạ Minh Tâm... trong đội tình nguyện tham gia công tác chống dịch. Các nghệ sĩ đem những bài hát với tinh thần lạc quan, tích cực nhằm tiếp thêm động lực cho các ca F0, F1, đội ngũ y bác sĩ ở các bệnh viện dã chiến và những người nơi tuyến đầu chống dịch.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cho biết MC Quỳnh Hoa là người đứng ra kết nối với các nghệ sĩ, ca sĩ, đạo diễn... nhóm thiện nguyện ban đầu rất ít người, sau đã đạt đến con số vài trăm. Tất cả đều khoác lên mình bộ đồ bảo hộ đến các bệnh viện dã chiến trao quà cho các y bác sĩ, hát tặng các bệnh nhân ở khu cách ly.

Không chỉ hát, anh còn tham gia cắt tóc cho các y bác sĩ. Ảnh: NSCC.
Không chỉ hát, anh còn tham gia cắt tóc cho các y bác sĩ. Ảnh: NSCC.
Không chỉ hát, anh còn tham gia cắt tóc cho các y, bác sĩ. Ảnh: NSCC.

“Khoảng cách với bệnh nhân rất xa, âm thanh đôi khi chỉ có cái loa kẹo kéo thôi, lúc hát mà đeo khẩu trang rất khó khăn vì bị thiếu oxy để lấy hơi. Nhưng khó khăn của mình nhỏ bé lắm, không thể so sánh với những người nơi tuyến đầu, dù có bão chúng tôi cũng biểu diễn.

Một chương trình đi 4 - 5 khu cách ly. Tất cả các ca sĩ như chị Phương Thanh, anh Tạ Minh Tâm và các nghệ sĩ tham gia đều hát bằng lửa trong tim, bằng 200% khả năng, chỉ mong bệnh nhân vững lòng chữa bệnh cho tốt. Những người ở khu cách ly thấy tình nguyện viên vào thì như gặp lại người thân vậy, còn nhắn nhủ cho tôi những lời yêu thương.

Tôi cũng có chút lo lắng vì đến những nơi đó nguy cơ lây nhiễm rất cao, đôi khi phải giấu người thân. Nhưng khi đến nơi rồi thì thấy nỗi lo đó cũng rất nhỏ bé, vì ban tổ chức đã chuẩn bị an toàn rất tốt. Tôi nghĩ lúc mình còn khỏe mạnh nếu làm được gì thì làm. Ngay lúc này, tôi không còn là ca sĩ nữa mà trở thành chiến sĩ xung kích góp sức cho xã hội, nơi nào cần tôi sẵn sàng dấn thân” - ca sĩ Nguyễn Phi Hùng bày tỏ.

Không ít kỷ niệm

Tham gia xuyên suốt các hoạt động công tác chống dịch, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cùng các anh chị em nghệ sĩ càng hiểu rõ sự vất vả của những con người nơi tuyến đầu nhọc nhằn cỡ nào. Nhắc lại kỷ niệm những ngày thiện nguyện, nam nghệ sĩ vừa có sự tự hào, biết ơn nhưng không tránh khỏi chút chạnh lòng xót xa.

“Sài Gòn đã trải qua nhiều biến cố, nhưng bên trong đó là tình người rộng mở. Mỗi người dân đã san sẻ tình thương cho nhau, các nhóm từ thiện cũng hoạt động hết công suất, có rất nhiều y, bác sĩ gác lại chuyện riêng để tập trung giúp bệnh nhân phục hồi.

Họ mặc những đồ bảo hộ đến lúc cởi ra là chỉ vắt ra nước của mồ hôi thôi, tay chân thì tái xám, nhăn nheo. Lúc này họ cũng chẳng còn quan tâm sắc đẹp nữa, mà chỉ mong bệnh nhân mau khỏi trở về với gia đình. Để tiện chăm sóc bệnh nhân, khá nhiều người tình nguyện xuống tóc, rồi có những ca F0 không dám báo cho gia đình mình đang bị bệnh" - anh nghẹn ngào.

Nam ca sĩ mong góp 1 chút công sức. Ảnh: NSCC.
Nam ca sĩ mong góp 1 chút công sức. Ảnh: NSCC.

Như một món quà tinh thần, một lời động viên tới các bệnh nhân, lời tri ân tuyến đầu và lời kêu gọi tuổi trẻ cống hiến sự nhiệt huyết chung tay với cộng đồng chống dịch. Đặc biệt hơn, khi tham gia tình nguyện, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã sáng tác riêng ca khúc “Sài Gòn gửi những niềm thương”. Ca khúc thể hiện tình cảm, lời ca nhẹ nhàng sâu lắng nhưng đầy tinh thần tích cực, niềm tin một ngày TPHCM sẽ sớm trở lại sự nhộn nhịp vốn có.

“Những người nơi tuyến đầu chống dịch đã không quản ngày đêm, tính mạng để giúp đỡ các bệnh nhân. Tôi không thấy sự buồn hay bi quan, mà chỉ thấy trong mắt họ là niềm tin là sức trẻ. Họ chính là những “bông hoa đời thường”, là anh hùng bằng xương bằng thịt mình thấy rõ nhất. Khi gặp họ, tôi càng cảm thấy được truyền động lực" - anh tâm sự.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Bài học và điểm tích cực sau ồn ào chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ Việt

DI PY |

Dù ồn ào về làm từ thiện trở thành một "điểm đen" của giới showbiz Việt trong năm nay nhưng không thể phủ nhận qua việc này, nhiều nghệ sĩ rút ra được những bài học cho mình. Và có không ít điểm sáng từ các ngôi sao làm công tác xã hội được yêu mến vì sự chuyên nghiệp và minh bạch.

Nhiều nghệ sĩ tạm dừng làm từ thiện: Vì ồn ào sao kê nên "chùn bước"?

ĐÔNG DU |

Sau những ngày tháng ròng rã với các hoạt động vì cộng đồng, mới đây hàng loạt sao Việt như Việt Hương, Đại Nghĩa, Phương Thanh... đã chính thức thông báo tạm dừng làm từ thiện. Điều này dấy lên nhiều tranh luận rằng phải chăng vì dính ồn ào sao kê khiến nghệ sĩ "chùn bước"?.

Lý Hùng, Đàm Vĩnh Hưng, Phi Hùng - 3 sao nam U50, 60 vẫn chưa kết hôn

ĐÔNG DU |

Tài tử Lý Hùng, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Phi Hùng… là 3 ngôi sao năm nay đã bước sang tuổi U50, 60 nhưng họ vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn. Nói về điều này, cả ba cho rằng do duyên số.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bài học và điểm tích cực sau ồn ào chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ Việt

DI PY |

Dù ồn ào về làm từ thiện trở thành một "điểm đen" của giới showbiz Việt trong năm nay nhưng không thể phủ nhận qua việc này, nhiều nghệ sĩ rút ra được những bài học cho mình. Và có không ít điểm sáng từ các ngôi sao làm công tác xã hội được yêu mến vì sự chuyên nghiệp và minh bạch.

Nhiều nghệ sĩ tạm dừng làm từ thiện: Vì ồn ào sao kê nên "chùn bước"?

ĐÔNG DU |

Sau những ngày tháng ròng rã với các hoạt động vì cộng đồng, mới đây hàng loạt sao Việt như Việt Hương, Đại Nghĩa, Phương Thanh... đã chính thức thông báo tạm dừng làm từ thiện. Điều này dấy lên nhiều tranh luận rằng phải chăng vì dính ồn ào sao kê khiến nghệ sĩ "chùn bước"?.

Lý Hùng, Đàm Vĩnh Hưng, Phi Hùng - 3 sao nam U50, 60 vẫn chưa kết hôn

ĐÔNG DU |

Tài tử Lý Hùng, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Phi Hùng… là 3 ngôi sao năm nay đã bước sang tuổi U50, 60 nhưng họ vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn. Nói về điều này, cả ba cho rằng do duyên số.