Người nghèo Đà Nẵng hối hả tham gia phiên chợ miễn phí ngày cận Tết

Hữu Long |

Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng trong những ngày cận Tết đã tổ chức phiên chợ miễn phí dành cho người nghèo. Những món quà tuy không lớn về mặt vật chất nhưng đó là tấm lòng của những nhà hảo tâm thông qua Hội Chữ thập đỏ muốn chia sẻ khó khăn với cộng đồng, qua đó giúp những người nghèo có thêm động lực trong lao động sản xuất.

Nhằm giúp những người dân có hoàn cảnh khó khăn, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng đã tổ chức phiên “Chợ nhân đạo” Xuân yêu thương 2021. Đối tượng được tặng quà sẽ là những hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020, COVID-19 và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Ảnh: HL
Nhằm giúp những người dân có hoàn cảnh khó khăn, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng đã tổ chức phiên “Chợ nhân đạo” Xuân yêu thương 2021. Đối tượng được tặng quà sẽ là những hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020, COVID-19 và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Ảnh: HL
Nhằm giúp những người dân có hoàn cảnh khó khăn, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng đã tổ chức phiên “Chợ nhân đạo” Xuân yêu thương 2021. Đối tượng được tặng quà là những hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020, COVID-19 và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Ảnh: HL
Tính đến ngày 29/1, các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn thành phố đã vận động, trao tặng 7.114 suất, trị giá 3.346.990.000 đồng (đạt 78% kế hoạch trị giá vận động), trong đó có 1.764 suất tặng người nghèo, 4.885 suất tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn, 465 suất tặng cho hộ nạn nhân chất độc da cam với nhiều hình thức như hỗ trợ sửa chữa nhà và sinh kế (gà giống, heo giống, xe nước mía,…); khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chợ nhân đạo, trao học bổng và quà tết; thăm và tặng quà trực tiếp; thực hiện chương trình “Trường tới trường - Kết nối yêu thương”, phối hợp trao tặng công trình nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất,….
Tính đến ngày 29/1, các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn thành phố đã vận động, trao tặng 7.114 suất, trị giá 3.346.990.000 đồng (đạt 78% kế hoạch trị giá vận động), trong đó có 1.764 suất tặng người nghèo, 4.885 suất tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn, 465 suất tặng cho hộ nạn nhân chất độc da cam với nhiều hình thức như hỗ trợ sửa chữa nhà và sinh kế (gà giống, heo giống, xe nước mía,…); khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chợ nhân đạo, trao học bổng và quà tết; thăm và tặng quà trực tiếp; thực hiện chương trình “Trường tới trường - Kết nối yêu thương”, phối hợp trao tặng công trình nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất,….
Tính đến ngày 29/1, các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn thành phố đã vận động, trao tặng 7.114 suất, trị giá 3.346.990.000 đồng (đạt 78% kế hoạch trị giá vận động), trong đó có 1.764 suất tặng người nghèo, 4.885 suất tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn, 465 suất tặng cho hộ nạn nhân chất độc da cam với nhiều hình thức như hỗ trợ sửa chữa nhà và sinh kế (gà giống, heo giống, xe nước mía,…); khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chợ nhân đạo, trao học bổng và quà tết; thăm và tặng quà trực tiếp; thực hiện chương trình “Trường tới trường - Kết nối yêu thương”, phối hợp trao tặng công trình nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất,….
Tính đến 29,1, các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn thành phố đã vận động, trao tặng 7.114 suất, trị giá 3.346.990.000 đồng, trong đó có 1.764 suất tặng người nghèo, 4.885 suất tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn, 465 suất tặng cho hộ nạn nhân chất độc da cam với nhiều hình thức như hỗ trợ sửa chữa nhà và sinh kế; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chợ nhân đạo, trao học bổng và quà tết; thăm và tặng quà trực tiếp… Ảnh: HL
Riêng tại phiên chợ xuân yêu thương, người nghèo sẽ được cấp mỗi phiếu mua hàng miễn phí. Sau khi nhận phiếu, người nghèo sẽ tự lựa chọn những mặt hàng lương thực, nhu yếu phẩm ,thực phẩm phù hợp với nhu cầu phục vụ trong dịp tết như: gạo, dầu ăn, hạt nêm, trứng gà, bánh, kẹo, nước mắm, bột ngọt, đường… Ảnh: HL
Riêng tại phiên chợ xuân yêu thương, người nghèo sẽ được cấp mỗi phiếu mua hàng miễn phí. Sau khi nhận phiếu, người nghèo sẽ tự lựa chọn những mặt hàng lương thực, nhu yếu phẩm ,thực phẩm phù hợp với nhu cầu phục vụ trong dịp tết như: gạo, dầu ăn, hạt nêm, trứng gà, bánh, kẹo, nước mắm, bột ngọt, đường… Ảnh: HL
Riêng tại phiên chợ xuân yêu thương, người nghèo sẽ được cấp phiếu mua hàng miễn phí. Sau khi nhận phiếu, người nghèo sẽ tự lựa chọn những mặt hàng lương thực, nhu yếu phẩm, thực phẩm phù hợp với nhu cầu trong dịp tết như: gạo, dầu ăn, hạt nêm, trứng gà, bánh, kẹo, nước mắm, bột ngọt, đường… Ảnh: HL
Chợ Nhân đạo – Xuân yêu thương 2021 tại thành phố Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 1.000 phiếu mua hàng miễn phí (có giá trị sử dụng một lần) cho 1.000 người đến mua hàng, mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn
Chợ Nhân đạo – Xuân yêu thương 2021 tại thành phố Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 1.000 phiếu mua hàng miễn phí (có giá trị sử dụng một lần) cho 1.000 người đến mua hàng, mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn
Chợ Nhân đạo – Xuân yêu thương 2021 tại thành phố Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 1.000 phiếu mua hàng miễn phí (có giá trị sử dụng một lần) cho 1.000 người đến mua hàng, mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn
Theo ban tổ chức, Chợ Nhân đạo – Xuân yêu thương 2021 sẽ hỗ trợ 1.000 phiếu mua hàng miễn phí cho 1.000 người, mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: HL
Mô hình “Chợ Nhân đạo” không chỉ góp phần thiết thực giúp đỡ những người dân gặp khó khăn mà còn nhằm tăng cường hoạt động của các cấp Hội hưởng ứng phong trào tết, lan tỏa tình yêu thương đến với cộng đồng một cách ý nghĩa nhất, thiết thực nhất. Trong thời gian đến, mô hình này dự kiến tiếp tục lan tỏa và nhân rộng .
Mô hình “Chợ Nhân đạo” không chỉ góp phần thiết thực giúp đỡ những người dân gặp khó khăn mà còn nhằm tăng cường hoạt động của các cấp Hội hưởng ứng phong trào tết, lan tỏa tình yêu thương đến với cộng đồng một cách ý nghĩa nhất, thiết thực nhất. Trong thời gian đến, mô hình này dự kiến tiếp tục lan tỏa và nhân rộng .
Mô hình “Chợ Nhân đạo” không chỉ góp phần thiết thực giúp đỡ những người dân gặp khó khăn mà còn nhằm tăng cường hoạt động của các cấp Hội hưởng ứng phong trào tết, lan tỏa tình yêu thương đến với cộng đồng một cách ý nghĩa nhất, thiết thực nhất. Trong thời gian đến, mô hình này dự kiến tiếp tục lan tỏa và nhân rộng .
Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng đánh giá, mô hình “Chợ Nhân đạo” không chỉ góp phần thiết thực giúp đỡ những người dân gặp khó khăn mà còn nhằm tăng cường hoạt động của các cấp Hội hưởng ứng phong trào tết, lan tỏa tình yêu thương đến với cộng đồng một cách ý nghĩa nhất, thiết thực nhất. Trong thời gian đến, mô hình này dự kiến tiếp tục lan tỏa và nhân rộng. Ảnh: HL
Với phiếu mua hàng, người dân có thể thoải mái tự lựa chọn những mặt hàng lương thực, nhu yếu phẩm, thực phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình mình trong dịp Tết như: gạo, dầu ăn, hạt nêm, trứng gà, bánh, kẹo, nước mắm, bột ngọt, đường,...
Với phiếu mua hàng, người dân có thể thoải mái tự lựa chọn những mặt hàng lương thực, nhu yếu phẩm, thực phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình mình trong dịp Tết như: gạo, dầu ăn, hạt nêm, trứng gà, bánh, kẹo, nước mắm, bột ngọt, đường,...
Với phiếu mua hàng, người dân có thể thoải mái tự lựa chọn những mặt hàng lương thực, nhu yếu phẩm, thực phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình. Ngoài ra, đến với phiên chợ này, tất cả mọi người đều tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: HL


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hào hứng đón Tết 2021 với những trải nghiệm có một không hai

Diệu An |

Những ngày giáp Tết rộn ràng trước thềm năm mới Tân Sửu, Ban tổ chức Lễ hội chào xuân 2021 - “Vi vu Tết Châu Á” gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng để chào đón thời điểm “mở màn khai hội” vào ngày 29/01- 31/01 tới đây tại Vinhomes Smart City.

Kiên Giang: Nhà vườn thu nhập cao từ vụ hoa tết

NGUYÊN ANH |

Những ngày giáp tết, người trồng vườn ở các địa phương của tỉnh Kiên Giang vô cùng háo hức, phấn khởi xuất bán vụ hoa tết. Giá hoa năm nay có phần khởi sắc hơn và hút hàng hơn năm ngoái khá nhiều.

Nghệ An: Trao 200 suất quà Tết sum vầy cho công nhân ngành nông nghiệp

Thanh Tùng |

Sáng 1.2, LĐLĐ tỉnh Nghệ An phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp tổ chức "Tết Sum vầy -Kết nối yêu thương" Xuân Tân Sửu 2021 tại Công ty cổ phần Giống nuôi trồng Thủy sản Nghệ An.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hào hứng đón Tết 2021 với những trải nghiệm có một không hai

Diệu An |

Những ngày giáp Tết rộn ràng trước thềm năm mới Tân Sửu, Ban tổ chức Lễ hội chào xuân 2021 - “Vi vu Tết Châu Á” gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng để chào đón thời điểm “mở màn khai hội” vào ngày 29/01- 31/01 tới đây tại Vinhomes Smart City.

Kiên Giang: Nhà vườn thu nhập cao từ vụ hoa tết

NGUYÊN ANH |

Những ngày giáp tết, người trồng vườn ở các địa phương của tỉnh Kiên Giang vô cùng háo hức, phấn khởi xuất bán vụ hoa tết. Giá hoa năm nay có phần khởi sắc hơn và hút hàng hơn năm ngoái khá nhiều.

Nghệ An: Trao 200 suất quà Tết sum vầy cho công nhân ngành nông nghiệp

Thanh Tùng |

Sáng 1.2, LĐLĐ tỉnh Nghệ An phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp tổ chức "Tết Sum vầy -Kết nối yêu thương" Xuân Tân Sửu 2021 tại Công ty cổ phần Giống nuôi trồng Thủy sản Nghệ An.