Người nghèo ấm lòng với quán điểm tâm “0 đồng”

THANH THANH - HỒNG LAN |

Những ngày qua, nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở Thành phố Sa Đéc cảm thấy thêm ấm lòng khi một quán điểm tâm 0 đồng vừa được khai trương phục vụ cho người lao động khó khăn.

Quán điểm tâm 0 đồng này do anh Trần Minh Tâm (khóm 3, phường 3, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) thành lập và đặt tên là Thiện Duyên với mong muốn chia sẻ những bữa sáng ấm lòng với những người lao động còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố Sa Đéc.

a
Quán điểm tâm 0 đồng của anh Tâm rất đông khách dù trời chưa sáng. Ảnh: Quốc Cường

Anh Tâm chia sẻ: Từ nhỏ được sống ở trung tâm thành phố, ngày ngày nhìn thấy các cô chú lao động phải thức sớm đi làm không kịp chuẩn bị bữa sáng, trong khi tiền công đi làm thì ít ỏi phải trang trải nhiều chi phí nên nhiều người đành để bụng đói hoặc ăn tạm chứ không có được bữa ăn sáng đàng hoàng. Vì thế, anh đã nảy sinh ý định mở ra quán ăn sáng phục vụ miễn phí cho người lao động khó khăn.

Tuy ý tưởng này đã được ấp ủ từ rất lâu nhưng do điều kiện gia đình nên anh đành tạm gác lại. Cho đến khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều người lao động bị mất việc khiến cuộc sống của họ càng khó khăn hơn, lúc này anh nghĩ mình phải hành động ngay.

a
Mỗi phần ăn đều được các thành viên của quán chuẩn bị tươm tất từ 4h sáng, sẵn sàng phục vụ cho bà con. Ảnh: Quốc Cường

Được sự ủng hộ của gia đình, cùng lúc ngôi nhà cho khách thuê đã đến hạn trả, anh mạnh dạn phối hợp cùng Đoàn thanh niên và Hội chữ thập đỏ Phường 3 lập ra quán điểm tâm 0 đồng phục vụ miễn phí cho bà con nghèo.

Tuy mới đi vào hoạt động từ đầu tháng 10 nhưng quán ăn của anh Tâm sáng nào cũng có rất đông người dân đến ăn, khách ở đây đa số là người nghèo, người bán vé số, công nhân lao động và có cả những em học sinh khó khăn. Những người có thời gian thì ghé lại quán ngồi ăn, ai không có thời gian thì có thể đến nhận 1 phần mang về. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí, từ thức ăn cho đến nước uống.

Mỗi ngày, quán phục vụ từ 5h đến 8h sáng với các món chay từ 100 đến 150 phần, riêng những ngày rằm, ngày chay sẽ phục vụ nhiều hơn. Thực đơn của quán cũng khá đa dạng với các món ăn được thay đổi liên tục hàng ngày như: Bánh canh, nui, mì, cháo, bún…

a
Nhiều lao động đã tranh thủ đến thưởng thức món ăn từ rất sớm để kịp giờ đi làm. Ảnh: Quốc Cường

Những người phục vụ ở quán đều là người thân, bạn của anh Tâm đến làm không công. Tuy bận rộn nhưng mọi người đều cố gắng sắp xếp công việc nhà, phải thức từ 4 giờ sáng đến quán để chế biến món ăn, sắp xếp bàn ghế phục vụ người dân. Mặc dù vất vả, nhưng ai ai cũng rạng rỡ niềm vui khi được tham gia hoạt động thiện nguyện này.

Với công việc kinh doanh chủ yếu vào buổi chiều, Chị Nguyễn Thị Gái (ngụ khóm 2, phường 4, thành phố Sa Đéc) tranh thủ buổi sáng sớm đến quán làm việc. “Anh Tâm bỏ của thì mình cũng góp công phụ vô chứ không đòi hỏi gì hết. Mọi người ăn khen ngon nên dù có mệt cũng thấy rất vui”, chị Gái vui vẻ nói.

Bà Nguyễn Thị Đền ngụ cùng địa bàn, phấn khởi nói: “Đến đây ăn mình tiết kiệm được 15 ngàn ăn sáng, tiền đó mình để lại mua sắm, trang trải cho việc khác trong nhà. Tuy là đồ ăn miễn phí nhưng mà ở đây nấu ngon không thua kém ở tiệm. Cảm ơn các anh chị đã có tấm lòng tốt đẹp này, giúp đỡ mọi người khó khăn”.

a
Các em học sinh cũng được bố mẹ đưa đến ăn sáng để bắt đầu một ngày học tập. Ảnh: Quốc Cường

Còn với anh Lê Văn Bảy, việc được ăn sáng miễn phí hàng ngày như vậy cũng phần nào giúp anh tiết kiệm chi phí và đỡ đi một phần gánh nặng bởi việc mua bán vé số hàng ngày đồng lời chẳng có bao nhiêu, anh Bảy tâm sự: “Có thêm điểm ăn sáng miễn phí như vầy là bà con nghèo ai cũng mừng. Mình vừa có đồ ăn ngon, có thêm sức khỏe mà không tốn tiền nữa nên thấy việc làm này rất là ý nghĩa”.

a
Các cô chú bán vé số là khách quen thường xuyên của quán điểm tâm 0 đồng này. Ảnh: Quốc Cường

Chia sẻ với Lao Động, anh Trần Quốc Cường (Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiêm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Phường 3, TP Sa Đéc) cho biết: Trên địa bàn Phường 3 hiện có khoảng 70% lao động phổ thông, làm việc bằng chân tay, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Đây là mô hình thứ 2 của Hội chữ thập đỏ Phường 3 hướng đến những lao động có thu nhập thấp. Hiện tại, ngoài chi phí hoạt động của quán do anh Tâm đảm trách thì Hội Chữ thập đỏ phường cũng đứng ra vận động thêm gạo, rau củ, nước tương từ các mạnh thường quân để hỗ trợ thêm và duy trì cho quán hoạt động lâu dài.

THANH THANH - HỒNG LAN
TIN LIÊN QUAN

Bát mỳ Quảng 0 đồng dành cho người lao động nghèo ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Cầm bát mỳ Quảng 0 đồng trên tay, nhiều người lao động nghèo không khỏi xúc động trước tấm lòng thơm thảo của các bạn trẻ.

Tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" lần thứ tư cho người lao động

Nam Dương |

320 phiếu mua hàng (trị giá 130.000 đồng/phiếu) với tổng số tiền hơn 41,6 triệu đồng được phát cho người lao động để mua hàng.

Chợ thực phẩm 0 đồng

Mai Hương |

Những cơn nắng gắt giữa trời tháng 8 khiến khuôn mặt và lưng áo của những “người bán hàng” tại quầy thực phẩm 0 đồng nhễ nhại mồ hôi. Thế nhưng, nghĩ đến những người dân phải lo từng bữa cơm qua ngày trong mùa dịch, họ lại tiếp tục vận chuyển hàng hóa, sắp xếp từng túi thực phẩm để trao tay những người nghèo.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Bát mỳ Quảng 0 đồng dành cho người lao động nghèo ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Cầm bát mỳ Quảng 0 đồng trên tay, nhiều người lao động nghèo không khỏi xúc động trước tấm lòng thơm thảo của các bạn trẻ.

Tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" lần thứ tư cho người lao động

Nam Dương |

320 phiếu mua hàng (trị giá 130.000 đồng/phiếu) với tổng số tiền hơn 41,6 triệu đồng được phát cho người lao động để mua hàng.

Chợ thực phẩm 0 đồng

Mai Hương |

Những cơn nắng gắt giữa trời tháng 8 khiến khuôn mặt và lưng áo của những “người bán hàng” tại quầy thực phẩm 0 đồng nhễ nhại mồ hôi. Thế nhưng, nghĩ đến những người dân phải lo từng bữa cơm qua ngày trong mùa dịch, họ lại tiếp tục vận chuyển hàng hóa, sắp xếp từng túi thực phẩm để trao tay những người nghèo.