Người lính già Điện Biên miệt mài chống COVID-19 bằng tranh cổ động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với gần 10 năm làm công tác tuyên huấn, việc vẽ pa nô, khẩu hiệu như một "cái nghiệp" cứ theo ông Tòng Trung Tiến đi suốt cuộc đời. Giờ đây, ông lại được biết đến với "biệt danh": Người viết khẩu hiệu chống COVID-19.
Đó là ông Tòng Trung Tiến
Người viết khẩu hiệu chống COVID-19 đó là ông Tòng Trung Tiến ở đội 6, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương.
Với gần 10 năm trong quân ngũ, chỉ chuyên làm về tuyên huấn, sau khi xuất ngũ ông tiếp tục tự nguyện tham gia vào các hoạt tuyên tuyền ở địa phương.
Với gần 10 năm trong quân ngũ, chỉ chuyên làm về tuyên huấn, sau khi xuất ngũ ông tiếp tục tự nguyện tham gia vào các hoạt tuyên tuyền ở địa phương. Trong vai trò của một công an viên nhưng cái chất tuyên huấn trong người ông vẫn luôn được phát huy ở mọi nơi, mọi lúc...
Vẽ pa nô, viết khẩu hiệu, tuyên truyền truyền miệng... ông tự nguyện tham gia vào công tác tuyên truyền trong mọi lĩnh vực của địa phương và đã được rất nhiều bằng khen, giấy khen.
Vẽ pa nô, viết khẩu hiệu, tuyên truyền miệng... ông tự nguyện tham gia vào công tác truyền thông trong mọi lĩnh vực của địa phương mà không cần bất cứ điều kiện gì.
Tự tay làm, tự tay treo và tự đi vận động, nhắc nhở người dân trong bản mình cùng  chống dịch.
Từ khi có dịch COVID-19, nhiều người biết đến ông với những khẩu hiệu viết tay cực kỳ ấn tượng với ngôn ngữ mộc mạc, gần gũi và những pa nô, khẩu hiệu được ông cắt dán thủ công. Tự tay làm, tự tay treo rồi lại đi vận động, nhắc nhở người dân trong bản mình cùng thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19. Ông Tòng Trung Tiến cho biết: "Tôi luôn theo dõi những thông tin mới nhất về COVID-19 và rất lo lắng vì người dân bản mình còn nhiều người chủ quan. Mình phải làm gì đó để giúp họ".
Phần thưởng của ông chính là niềm vui mỗi khi hoàn thành một “tác phẩm“.
Mỗi người có cách thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng, với xã hội khác nhau và ông Tiến đã chọn cách phát huy thế mạnh của mình. Phần thưởng của ông chính là niềm vui mỗi khi hoàn thành một “tác phẩm“.
Ông luôn chăm chú nghe đài, đọc báo, xem tin tức để theo dõi tình hình dịch bênh, rồi lại tổng hợp, tuyên truyền trên facebook cá nhân để lan tỏa đến cộng đồng.
Ông luôn chăm chú nghe đài, đọc báo, xem tin tức để theo dõi tình hình dịch bệnh, rồi lại tổng hợp, tuyên truyền trên facebook cá nhân để lan tỏa đến cộng đồng. Ông cũng luôn trăn trở về các ý tưởng để làm sao tuyên truyền hiệu quả nhất đến người dân. Vì thế nên nhiều "tác phẩm" độc đáo đã ra đời.
Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà ông cũng trở thành một con đường đặc biệt với nhiều khẩu hiệu, pa nô đặc sắc.
Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà ông cũng trở thành một con đường đặc biệt với nhiều khẩu hiệu, pa nô ấn tượng. Ông có 2 người con đều "theo gen bố" công tác trong ngành văn hóa, truyền thông. Cả con dâu và con rể ông cũng không ngoại lệ.
Dán ở tường chưa thấy ưng...
Sau khi hoàn thành một tác phẩm mới, dán ở tường chưa thấy ưng, ông lại treo lên ngõ.
... ông lại treo lên ngõ.
Ông Tiến cũng cho biết ông đã vận động hàng xóm cho sử dụng 1 bức tường để vẽ một pano cỡ lớn tuyên truyền về COVID-19. Từ những việc ông làm, giờ đây đến xã Thanh Xương hỏi thăm "người viết khẩu hiệu chống COVID-19" thì ai cũng biết...
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thêm 2 học sinh Điện Biên mắc COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đêm 17.5, tỉnh Điện Biên ghi nhận 2 học sinh dương tính với SARS-Cov-2 nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên 29 người.

Điện Biên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 17.5, tỉnh Điện Biên đã bắt đầu triển khai test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng.

Điện Biên ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-Cov-2

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trưa 17.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên tiếp tục công bố 3 người dương tính với SARS-Cov-2 nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 27 ca .

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thêm 2 học sinh Điện Biên mắc COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đêm 17.5, tỉnh Điện Biên ghi nhận 2 học sinh dương tính với SARS-Cov-2 nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên 29 người.

Điện Biên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 17.5, tỉnh Điện Biên đã bắt đầu triển khai test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng.

Điện Biên ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-Cov-2

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trưa 17.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên tiếp tục công bố 3 người dương tính với SARS-Cov-2 nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 27 ca .