Người dân Huế thổi cơm giúp bộ đội tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng

Hà Giang - Phúc Đạt |

Trưa 14.10, những người dân ở Tân Lập (Phong Xuân, Phong Điền, Thừa Thiên Huế) rủ nhau nấu gần 100 suất cơm cho các chiến sĩ công binh phục vụ cho việc tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trong vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3.

Những người dân ở thôn Tân Lập vừa góp lương thực, thực phẩm vừa giúp bộ đội, chiến sĩ công an nấu ăn trong quá trình thực hiện tìm kiếm cứu nạn 30 người mất tích do sạt lở.
Nhiều người dân trong xã nghe tin đã đến tặng rau, thịt, trứng...
Công tác chuẩn bị bắt đầu từ 8h sáng.
Mọi người chia nhau làm từng việc như: Chuẩn bị bếp, nồi xoong, nhặt rau, chế biến...
Tần Thị Bụi
Bà Tần Thị Bụi (sinh năm 1954, ngụ tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế) chia sẻ: "Chúng tôi nghe tin những chú bộ đội sẽ ăn cơm ở đây nên phụ giúp nấu cơm. Ai có rau góp rau, ai có trứng góp trứng, có sức giúp sức".
Cũng giống với bà Tần, bà Hồ Thị Gái cho hay: "Chúng tôi có mặt từ 8h để cùng nhau giúp sức trong công tác cứu hộ. Các chiến sĩ công an, bộ đội đã rất vất vả trong những ngày vừa qua. Người dân chúng tôi hy vọng những người mất liên lạc có thể bình yên trở về và lực lượng chiến sĩ cũng an toàn trở về".
Những ngày này, nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị cô lập do mưa bão kéo dài. Hơn nữa nhiều người dân cũng cho biết, hiện tượng thiếu lương thực, thực phẩm bắt đầu diễn ra.
Hầu hết những người đến nấu cơm phục vụ bộ đội đều là người dân trong xã.
Xe vận chuyển lương thực, tiếp tế cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại huyện Phong Điền.
Hiện tại hàng trăm chiến sĩ được huy động vào cuộc tìm kiếm 30 người mất liên lạc trong 2 vụ sạt lở ở Phong Điền.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

Hà Giang - Phúc Đạt
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tổ chức lễ an táng quân nhân hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức Lễ an táng các quân nhân hy sinh tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 chu đáo, trang nghiêm.

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 cá nhân hy sinh tại Rào Trăng 3

Vương Trần |

Chủ tịch Nước đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 người đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thuỷ điện Rào Trăng 3.

Diễn biến vụ giải cứu công nhân tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Văn Thắng |

Liên quan đến vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, sáng 14.10, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xác định đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận khu vực đoàn cứu hộ gặp nạn và các công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3.

Người đứng sau hàng chục giải thưởng sáng tạo của học trò

NGUYÊN TRI |

Không chỉ giỏi chuyên môn, thầy giáo Nguyễn Phúc Thịnh còn là người nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn nhiều thế hệ học sinh đạt nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Những người vận chuyển tốt bụng trong mùa lũ ở Đà Nẵng

Hải Minh |

Tại vùng lũ xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), ông Phạm Dũng đã sử dụng chiếc ghe của mình để vận chuyển những người dân xung quanh thôn di chuyển trong mùa lũ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Nghệ An: Tổ chức lễ an táng quân nhân hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức Lễ an táng các quân nhân hy sinh tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 chu đáo, trang nghiêm.

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 cá nhân hy sinh tại Rào Trăng 3

Vương Trần |

Chủ tịch Nước đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 người đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thuỷ điện Rào Trăng 3.

Diễn biến vụ giải cứu công nhân tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Văn Thắng |

Liên quan đến vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, sáng 14.10, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xác định đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận khu vực đoàn cứu hộ gặp nạn và các công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3.

Người đứng sau hàng chục giải thưởng sáng tạo của học trò

NGUYÊN TRI |

Không chỉ giỏi chuyên môn, thầy giáo Nguyễn Phúc Thịnh còn là người nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn nhiều thế hệ học sinh đạt nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Những người vận chuyển tốt bụng trong mùa lũ ở Đà Nẵng

Hải Minh |

Tại vùng lũ xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), ông Phạm Dũng đã sử dụng chiếc ghe của mình để vận chuyển những người dân xung quanh thôn di chuyển trong mùa lũ.