Người dân Đà Nẵng tiếp sức nhau qua mùa dịch

THUỲ TRANG |

Bất chấp cái nắng 35, 36 độ hay sự bịt bùng của bộ đồ bảo hộ, những tình nguyện viện của câu lạc bộ "Bạn thương nhau" quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng vẫn len lỏi vào từng ngõ hẻm, tìm kiếm những hộ gặp khó trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4. Họ đến thăm hỏi, chia sẻ và trao tặng gạo, rau để tiếp sức nhau vượt qua mùa dịch.

Vẫn với tiêu chí “Đi thật xa, đến nơi thật khó, đến tận nơi, trao tận tay”, chính vì vậy, những tình nguyện của nhóm dường như đã quen với việc khối lượng công việc đồ sộ.

Đích thân họ đi xác minh từng hoàn cảnh, lắng nghe những câu chuyện, đánh giá các trường hợp nên tặng quà gì, có cần thêm kinh phí vận động hay không. Xong một lượt vài trăm trường hợp, một nhóm khác mới bắt tay vào việc trao quà.

Các thành viên trong nhóm mặc đồ bảo hộ đi khảo sát từng hoàn cảnh. Ảnh: TT

Anh Nguyễn Bình Nam – Chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ, đây là lần thứ ba đơn vị thực hiện chương trình tiếp sức mùa dịch. Và dù là bất kể lần nào, mọi hoàn cảnh đều phải được xác minh để những món quà được trao đúng người, đúng thời điểm.

Chương trình vận động mạnh thường quân ủng hộ cũng được phát động đồng thời trong gian nhóm đi khảo sát với tiêu chí sẻ chia “của ít lòng nhiều”, giúp người khó, lúc ngặt nghèo chứ không thể giúp hết được tất cả. Vì vậy, kinh phí đến đâu, nhóm anh Nam lại lên đường đến đó.

Những thành viên trong nhóm có bạn sinh viên đang nghỉ học vì dịch, có chủ quán đóng cửa cũng vì dịch, cũng có những nhân viên văn phòng tranh thủ ngày cuối tuần cũng quần áo bảo hộ kín mít đi trao quà sáng chiều.

Chị Dương Thị Phượng, giảng viên một trường đại học tại TP.Đà Nẵng, tình nguyện viên “ruột” của chương trình chia sẻ: “Có đi mới thấy rất nhiều hoàn cảnh vốn đã khó, nay gặp dịch thì còn khó hơn. Có những gia đình sống chen chúc trong căn nhà 5m2 giữa trung tâm thành phố nhưng mẹ thì đi tù, ba bỏ đi. Bà ngoại một mình nuôi 4 đứa cháu bằng gánh mỳ Quảng. Dịch bệnh ập đến, họ phải chạy cơm ăn từng ngày. Có hoàn cảnh khác nghe xong mà bản thân cũng rơi nước mắt”.

Họ gửi tặng những món quà nhỏ giúp người khó vượt qua đại dịch. Ảnh: TT

Len lỏi vào từng xóm vé số, ve chai, sự khó khăn được bày ra trước mắt họ từ căn phòng trọ ẩm thấp, dột nát đến bữa cơm tạm bợ. Sự bất lực của những người vốn đã tha hương cầu thực mong kiếm miếng cơm nay dịch ập đến làm họ điêu đứng.

Bất ngờ khi gặp lại nhóm bạn trẻ sau một năm, bà Nở, người sống tạm trú hơn 10 năm ở khu chợ Thuận Thành, quận Thanh Khê nheo đôi mắt vì tuổi già để nhớ ra từng người.

Con gái mất khi còn nhỏ, con trai phải gửi vào cô nhi viện vì hoàn cảnh gia đình không thể nuôi dưỡng, bà Nở dựng chòi trên nền một sạp hàng trong khu chợ. Hơn 10 năm, bà Nở bán bánh gói kiếm sống nhưng tuổi cao sức yếu, con cái biệt tích, bà phải dựa vào sự thương cảm của những người dân xung quanh để lo miếng cơm qua ngày.

Nhận suất gạo, bó rau với chiếc phong bì, bà Nở liên tục cám ơn những người bạn trẻ khiến người đi người ở bịn rịn.

Cũng chính vì đi tận nơi, chứng kiến tận mắt những hoàn cảnh đó, mặc dù dự tính ban đầu của nhóm anh Nam là trao khoảng 200 suất quà gồm gạo và phong bì từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng nhưng đến nay, con số hộ khó khăn cứ liên tục được gửi về.

“Dù không thực hiện giãn cách nhưng tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã làm cho cuộc sống của những người yếu thế đã cơ cực lại thêm phần gian nan, thực tế đã có người cạn sức.

Việc tiếp sức cho những gia đình công nhân đang bị cách ly, những hoàn cảnh đang chật vật trong bệnh viện, những người già neo đơn, khuyết tật, lao động chai bao, vé số, bán hàng rong, phụ hồ… là điều rất cần thiết. Tôi tin mỗi người một tay, chúng ta sẽ dìu nhau vượt qua đại dịch này một cách bình an và đầy yêu thương. Chúng tôi sẽ làm cho đến khi hết nguồn kinh phí” – anh Nam chia sẻ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chuyển tải kịp thời vốn chính sách trong mùa dịch COVID-19

Việt Hải- Đào Viết |

Ngay từ những tháng đầu năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH, cả hệ thống NHCSXH, trong đó có chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình đã chủ động tích cực huy động nguồn vốn, giải ngân kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến tận tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn ưu đãi trở thành động lực, là “bà đỡ” trong hành trình vượt lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng của người dân, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Công đoàn Đà Nẵng nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép" giữa mùa dịch COVID-19

Cát Tường - Tường Minh |

Song song với việc phòng chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cũng đồng thời triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động trên địa bàn thực hiện công tác bầu cử.

Khẩu trang miễn phí cho người bán vé số trong mùa dịch COVID-19

Bảo Hoàng |

Nhóm thiện nguyện của anh Cao Quang Mẫn, kỹ sư công nghệ thông tin Công ty FPT Software Đà Nẵng đã làm ngỡ ngàng những người bán vé số, ve chai, hàng rong… khi bất ngờ họ được nhận miễn phí những hộp khẩu trang y tế để bảo vệ mình trong mùa dịch COVID.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chuyển tải kịp thời vốn chính sách trong mùa dịch COVID-19

Việt Hải- Đào Viết |

Ngay từ những tháng đầu năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH, cả hệ thống NHCSXH, trong đó có chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình đã chủ động tích cực huy động nguồn vốn, giải ngân kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến tận tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn ưu đãi trở thành động lực, là “bà đỡ” trong hành trình vượt lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng của người dân, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Công đoàn Đà Nẵng nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép" giữa mùa dịch COVID-19

Cát Tường - Tường Minh |

Song song với việc phòng chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cũng đồng thời triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động trên địa bàn thực hiện công tác bầu cử.

Khẩu trang miễn phí cho người bán vé số trong mùa dịch COVID-19

Bảo Hoàng |

Nhóm thiện nguyện của anh Cao Quang Mẫn, kỹ sư công nghệ thông tin Công ty FPT Software Đà Nẵng đã làm ngỡ ngàng những người bán vé số, ve chai, hàng rong… khi bất ngờ họ được nhận miễn phí những hộp khẩu trang y tế để bảo vệ mình trong mùa dịch COVID.