Ngược xuôi đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà

Tạ Quang |

Cần Thơ - Hơn 1 tháng qua, anh Nguyễn Thiên Lâm cùng nhóm bạn gồm 15 thành viên đã rong ruổi khắp các nẻo đường TP Cần Thơ để đồng hành với gần 100 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà.

Hơn một tháng nay, anh Nguyễn Thiên Lâm (34 tuổi, quê ở tỉnh Hậu Giang) rong ruổi khắp nẻo đường ở các quận, huyện trên địa bàn TP.Cần Thơ để tặng miễn phí những túi thuốc hỗ trợ F0 điều trị tại nhà.

Những đơn thuốc cũng như máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) được nhóm của anh Lâm trao tặng cho các F0 điều trị tại nhà.
Những đơn thuốc cũng như máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) được nhóm của anh Lâm trao tặng cho các F0 điều trị tại nhà.

Không chỉ có những gói thuốc điều trị COVID-19, anh Lâm còn mang theo những gói nhu yếu phẩm và tấm lòng sẻ chia của bạn bè đến động viên những người không may mắc COVID-19 mau bình phục.

Nhóm anh đi hỗ trợ lương thực cho các F0 điều trị ở nhà cũng như người có hoàn cảnh khó khăn.
Nhóm đi hỗ trợ lương thực cho các F0 điều trị ở nhà cũng như người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh cho biết, hiện tại, nhóm bạn của anh gần 15 thành viên gồm các y, bác sĩ, nhà hảo tâm, bạn bè khắp nơi, trước đây từng hỗ trợ người dân TP.Hồ Chí Minh mắc COVID-19 điều trị tại nhà giai đoạn giãn cách xã hội.

Nhóm đi hỗ trợ lương thực cho các F0 điều trị ở nhà cũng như người có hoàn cảnh khó khăn.
Nhóm đi hỗ trợ lương thực cho các F0 điều trị ở nhà cũng như người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh cũng chia sẻ, thời gian gần đây, TP.Cần Thơ số người mắc bệnh tăng cao, thành phố thực hiện cách ly điều trị F0 nhẹ và không triệu chứng tại nhà, nhóm bạn tiếp nối chương trình hỗ trợ cho F0 tại Cần Thơ.

Sau khi tiếp nhận thông tin người bệnh cần giúp đỡ, bác sĩ trong nhóm khuyến cáo bệnh nhân khai báo y tế để được y tế địa phương quản lý và thăm khám sức khỏe định kỳ. Ðồng thời, thăm hỏi về tình trạng sức khỏe, triệu chứng gặp phải, các bệnh nền mắc phải. Ðến nhà người bệnh tặng thuốc hỗ trợ điều trị, hướng dẫn sử dụng thuốc và dụng cụ đo nồng độ oxy trong máu.

Hỏi thăm sức khỏe của F0 điều trị tại nhà.
Hỏi thăm sức khỏe của F0 điều trị tại nhà.

“Chúng tôi muốn được san sẻ phần nào áp lực của ngành y tế, đồng thời giúp người dân an tâm, nghiêm túc trong lúc điều trị tại nhà. Qua đó, chung tay cùng TP.Cần Thơ đẩy lùi dịch COVID-19”, anh Lâm chia sẻ.

Với phương châm không để F0 cô đơn, lo lắng, nhóm tình nguyện rà soát, tiếp nhận thông tin bệnh nhân COVID-19 để tư vấn rồi đến tận nhà hỗ trợ.

Anh Lâm rà soát danh sách để đến hỗ trợ F0 điều trị tại nhà.
Anh Lâm rà soát danh sách để đến hỗ trợ F0 điều trị tại nhà.

Bên cạnh đó, nhóm của anh Lâm thường xuyên gọi điện thoại, thăm hỏi người bệnh. Đối với ca chuyển bệnh nặng, nhóm phối hợp với y tế địa phương để kịp thời xử lý. Tính đến nay, nhóm tình nguyện đã đồng hành với gần 100 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà.

Chị Nguyễn Yến (35 tuổi, quê Hậu Giang) cho biết, hai vợ chồng đều khuyết tật đi bán vé số mưu sinh ở Cần Thơ và mắc COVID-19 giữa tháng 11.2021. Thông qua mạng xã hội, chị Yến gọi điện thoại nhờ giúp đỡ và ngay sau đó nhóm của anh Lâm đã đến hỗ trợ vợ chồng chị.

Trước đó, anh Lâm cùng nhóm bạn đã thực hiện những chuyến xe 0 đồng hỗ trợ khu cách ly, phong tỏa và đi chợ giúp người dân. Trong suốt mùa dịch, nhóm đã hỗ trợ cho hàng trăm trường hợp khó khăn, góp tiền hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho bệnh nhân suy thận phải vào viện lọc máu hằng tuần.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ khôi phục 4/11 đường bay nội địa sau 3 tháng tạm ngưng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 6.1, Sở Giao thông vận tải GTVT TP.Cần Thơ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đã khôi phục 4/11 đường bay nội địa sau 3 tháng tạm ngưng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Cần Thơ chính thức triển khai dự án giao thông hơn 3.800 tỉ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tuyến đường vành đai phía Tây với chiều dài toàn tuyến 19,2km, thực hiện trong giai đoạn 2021-2026, có tổng mức đầu tư 3.837,7 tỉ đồng được đã được Bộ Xây dựng thẩm định, và được UBND TP.Cần Thơ phê duyệt. Hiện dự án đang tiến hành lựa chọn nhà thầu để triển khai.

Cần Thơ: Vận tải hành khách giảm đến 90%, vé Tết Nguyên đán không tăng giá

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo nhận định của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, ngành vận tải năm nay sụt giảm nghiêm trọng đến 90% so với trước đó vì dịch COVID-19 và giá vé vận tải hành khách cũng không tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2022 tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ khôi phục 4/11 đường bay nội địa sau 3 tháng tạm ngưng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 6.1, Sở Giao thông vận tải GTVT TP.Cần Thơ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đã khôi phục 4/11 đường bay nội địa sau 3 tháng tạm ngưng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Cần Thơ chính thức triển khai dự án giao thông hơn 3.800 tỉ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tuyến đường vành đai phía Tây với chiều dài toàn tuyến 19,2km, thực hiện trong giai đoạn 2021-2026, có tổng mức đầu tư 3.837,7 tỉ đồng được đã được Bộ Xây dựng thẩm định, và được UBND TP.Cần Thơ phê duyệt. Hiện dự án đang tiến hành lựa chọn nhà thầu để triển khai.

Cần Thơ: Vận tải hành khách giảm đến 90%, vé Tết Nguyên đán không tăng giá

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo nhận định của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, ngành vận tải năm nay sụt giảm nghiêm trọng đến 90% so với trước đó vì dịch COVID-19 và giá vé vận tải hành khách cũng không tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2022 tới.