"Ngày cuối tuần tình nguyện" lan tỏa khắp nẻo vùng biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày cuối tuần tình nguyện là phong trào đã nhận được sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân và đang lan tỏa khắp các thôn bản thuộc huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Dù mới được Huyện ủy Nậm Pồ phát động từ hơn 1 tháng trước, nhưng phong trào “Ngày cuối tuần tình nguyện” có một sức hút kỳ lạ và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân trong huyện.
Dù mới được phát động từ hơn 1 tháng trước, nhưng phong trào “Ngày cuối tuần tình nguyện” có một sức hút kỳ lạ và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn của huyện vùng cao, biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
là phong trào do Ban Thường vụ huyện Nậm Pồ phát động trên toàn huyện nhằm cụ thể hóa việc “Học và làm theo Bác” bằng những hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Đây là phong trào do Ban Thường vụ huyện Nậm Pồ phát động trên toàn huyện nhằm cụ thể hóa việc “Học và làm theo Bác” bằng những hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Đã có hàng chục “Ngày tình nguyện cuối tuần” được tổ chức với hàng nghìn cán bộ, công chức và nhân dân tham gia, với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.
Đã có hàng chục “Ngày tình nguyện cuối tuần” được tổ chức với hàng nghìn cán bộ, công chức và nhân dân tham gia.
Ngày 29.10, Tổ Dân vận cơ sở bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã đã huy động gần 50 cán bộ, công chức, các đoàn thể và người dân cùng hỗ trợ, giúp đỡ gia đình ông Lèng Văn Quý làm nhà mới.
Ngày 29.10, Tổ Dân vận cơ sở bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã đã huy động gần 50 cán bộ, công chức, các đoàn thể và người dân cùng hỗ trợ, giúp đỡ gia đình ông Lèng Văn Quý làm nhà mới.
Ông Quý hiện nay là “Đối tượng bảo trợ” và được hưởng chế độ bảo trợ xã hội Theo chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” năm 2022.
Đây là 1 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được hưởng chế độ bảo trợ xã hội và được hỗ trợ làm nhà theo chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” năm 2022.
Với sự góp sức của gần 50 người với gần 100 ngày công, ngôi nhà mới đã cơ bản hoàn thành những công đoạn khó khăn nhất.
Với sự góp sức của gần 50 người với gần 100 ngày công, ngôi nhà mới đã cơ bản hoàn thành những công đoạn khó khăn nhất.
Cũng trong ngày 29.10, hàng chục nhân lực đã giúp đỡ gia đình ông Lò Văn Phó chặt hàng trăm cây tre
Cũng trong ngày 29.10, hàng chục nhân lực đã giúp đỡ gia đình ông Lò Văn Phó chặt hàng trăm cây tre để gia đình ông thanh lý, giúp giải mặt bằng cho nhà thầu thi công, xây dựng tuyến đường bê tông liên bản.
gia đình ông Lò Văn Phó
Trước đó, bằng sự tuyên truyên vận động của cấp ủy, chính quyền, gia đình ông Lò Văn Phó đã đồng ý hiến gần 500m2 đất để làm công trình này.
Còn tại bản Nà Sự, xã Chà Nưa, hơn 200 em học sinh cùng các thầy cô Trường THPT Chà Cang đã giúp nhân dân bản Nà Sự hoàn thiện các hạng mục trong kế hoạch làm du lịch cộng đồng. Đây là mô hình du lịch đang được cả huyện quan tâm, ủng hộ.
Còn tại bản Nà Sự, xã Chà Nưa, hơn 200 em học sinh cùng các thầy cô Trường THPT Chà Cang đã giúp nhân dân bản Nà Sự hoàn thiện các hạng mục trong kế hoạch làm du lịch cộng đồng. Đây là mô hình du lịch đang được cả huyện quan tâm, ủng hộ.
Các em học sinh Trường THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ tham gia ngày cuối tuần tình nguyện.
Được biết, để có mặt tham gia ngày cuối tuần tình nguyện tại đây, hơn 200 em học sinh này đã phải đạp xe hơn 7km.
Được biết, để có mặt tham gia ngày cuối tuần tình nguyện tại đây, hơn 200 em học sinh này đã phải đạp xe hơn 7km.
Cũng trong ngày 29.10, rường PTDTBT TH Si Pa Phìn
Cũng trong ngày 29.10, lãnh đạo và nhân viên Phòng GDĐT huyện Nậm Pồ phối hơp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học Si Pa Phìn và các bậc phụ huynh học sinh của nhà trường tham gia lao động xây dựng Thư viện xanh, Thư viện thân thiện.
Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ đồng thời cũng là người khởi xướng, phát động phong trào này cho biết: đây là những hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. góp phần làm cho mỗi thôn bản thay đổi diện mạo, đời sống người dân ngày càng được nâng cao - ông Lê Khánh Hòa nói.
Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ đồng thời cũng là người khởi xướng, phát động phong trào này cho biết: "Ngay sau khi phát động thì phong trào đã nhận được sự ủng hộ tích cực của mọi tầng lớp nhân dân nên có thể coi là thành công bước đầu. "Phong trào này chính là những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh." - ông Lê Khánh Hòa nói.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Những dấu ấn của tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT. Dù chỉ ở Điện Biên 2 năm, nhưng ông Thắng đã ghi được những dấu ấn trong việc tháo gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông ở tỉnh miền núi xa xôi này.

Ngày cuối tuần tình nguyện nơi huyện nghèo biên giới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày cuối tuần tình nguyện là phong trào do Ban Thường vụ huyện Nậm Pồ phát động trên toàn huyện nhằm cụ thể hóa việc "Học và làm theo Bác" bằng những hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Thành lập 121 Tổ dân vận cơ sở để lắng nghe từng tiếng nói người dân

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Là một trong những huyện biên giới nghèo và trẻ nhất cả nước, vấn đề của Nậm Pồ (Điện Biên) không chỉ là chuyện phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống người dân mà còn phải đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước bộn bề khó khăn, huyện Nậm Pồ đã áp dụng nhiều giải pháp, trong đó việc thành lập 121 Tổ dân vận cơ sở là một mô hình khá toàn diện và đột phá.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Những dấu ấn của tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT. Dù chỉ ở Điện Biên 2 năm, nhưng ông Thắng đã ghi được những dấu ấn trong việc tháo gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông ở tỉnh miền núi xa xôi này.

Ngày cuối tuần tình nguyện nơi huyện nghèo biên giới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày cuối tuần tình nguyện là phong trào do Ban Thường vụ huyện Nậm Pồ phát động trên toàn huyện nhằm cụ thể hóa việc "Học và làm theo Bác" bằng những hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Thành lập 121 Tổ dân vận cơ sở để lắng nghe từng tiếng nói người dân

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Là một trong những huyện biên giới nghèo và trẻ nhất cả nước, vấn đề của Nậm Pồ (Điện Biên) không chỉ là chuyện phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống người dân mà còn phải đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước bộn bề khó khăn, huyện Nậm Pồ đã áp dụng nhiều giải pháp, trong đó việc thành lập 121 Tổ dân vận cơ sở là một mô hình khá toàn diện và đột phá.