"Nếu không có chuyến xe miễn phí, chắc mình ở lại TPHCM đón Tết"

TÂM AN - CHÂN PHÚC |

3.825 vé xe miễn phí và 2.500 vé xe giảm giá vừa được trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại TPHCM về quê đón Tết Tân Sửu.

Video: Sinh viên từ TPHCM về quê đón Tết trên chuyến xe miễn phí.

Văn Đô (22 tuổi, quê Bình Định, sinh viên năm cuối Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM) từ rạng sáng 2.2 đã bắt xe từ Thủ Đức lên Nhà văn hoá Thanh niên (Quận 1, TPHCM), mang theo vali quần áo để về quê ăn Tết.

Hai năm nay, Văn Đô đã đăng ký Chuyến xe mùa xuân và được Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM hỗ trợ vé xe miễn phí để về quê đón Tết cùng gia đình.

"Mua vé xe về quê ăn Tết cũng tốn kém rất nhiều, được hỗ trợ vé xe nên mình đỡ được gần 1 triệu đồng. Ngoài vé xe miễn phí, mỗi sinh viên trong chuyến xe còn nhận được 1 phần quà. Đây là nguồn động viên lớn với những sinh viên khó khăn như mình" - Đô tâm sự.

Sinh viên lỉnh kỉnh đồ đạc về quê ăn Tết trên chuyến xe miễn phí. Ảnh: Chân Phúc

Năm nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Văn Đô chuẩn bị sẵn nước rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang y tế phòng dịch suốt chặng đường về nhà. Quãng đường xe chạy từ TPHCM đến Bình Định tầm 10 giờ đồng hồ, khoảng cuối giờ chiều hôm nay (21 tháng Chạp), Văn Đô cùng các bạn trên cùng chuyến xe sẽ trở về nhà, đón Tết Tân Sửu bên gia đình.

Tương tự, Nguyễn Loan (sinh viên năm 2, Trường Cao đẳng Viễn Đông), sáng nay cũng lên chuyến xe về Hà Tĩnh. Nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt của nữ sinh. "Dịch bệnh nên kinh tế gia đình khó khăn, nếu không có chuyến xe miễn phí này chắc mình ở lại TPHCM đón Tết" - Loan bộc bạch.

Sinh viên về quê ăn Tết được đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ về y tế để đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: Chân Phúc

Theo thông tin từ Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM, 3.825 vé xe miễn phí sẽ dành tặng sinh viên, người lao động xa quê xuất phát tại TPHCM về các tỉnh từ Bình Thuận đến Thanh Hóa.

Đây là hoạt động được thực hiện thường niên từ năm 2002 đến nay. Qua 19 năm thực hiện, gần 60.000 sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được về quê đón Tết.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chương trình đã đo thân nhiệt, trang bị khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn, xây dựng đội hình y tế phản ứng nhanh trước mỗi chuyến xe.

Sinh viên vui mừng trên chuyến xe miễn phí. Ảnh: Chân Phúc

Cũng trong sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng tổ chức 19 chuyến xe đưa hơn 800 sinh viên của một số trường trong địa bàn về quê đón Tết.

Như lộ trình những năm trước, 18 chuyến xe sẽ đi từ TPHCM về các tỉnh từ Bình Thuận đến Thanh Hóa. Ngoài ra, 1 chuyến xe khác đưa các sinh viên khó khăn về các tỉnh tại khu vực Tây Nguyên.

Trước đó, Ban tổ chức cũng đã tổ chức Ngày hội Bánh chưng xanh chào Xuân Tân Sửu 2021. Những chiếc bánh chưng này được gửi tận tay cho các bạn sinh viên tham gia chuyến xe về làm quà tặng gia đình.

TÂM AN - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Hơn 2.200 phần quà và 1.500 vé xe Tết chăm lo cho công nhân khó khăn

MINH CHÂU |

LĐLĐ huyện Trảng Bom (Đồng Nai) trao 2.200 phần quà và 1.500 vé xe chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho công nhân trên địa bàn.

Phiên chợ Tết xưa tặng 243 vé xe Tết cho sinh viên khó khăn miền Trung

An Thượng |

Trường Đại học Đông Á, Đà Nẵng cho biết thông qua "ngày hội sinh viên với chủ đề “Xuân sẻ chia” 2021 vừa được tổ chức, trường này đã trao tặng 243 vé xe Tết (200.000 đồng/vé), tổng giá trị 48,6 triệu đồng trao đến các sinh viên khó khăn tại 16 tỉnh miền Trung đang theo học tại Đại học Đông Á.

4.500 phần quà và vé xe cho công nhân đón Tết Tân Sửu 2021

MINH CHÂU |

LĐLĐ huyện Trảng Bom (Đồng Nai) dự kiến tặng 2.000 phần quà và 2.500 vé xe cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) dịp Tết Tân Sửu 2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 2.200 phần quà và 1.500 vé xe Tết chăm lo cho công nhân khó khăn

MINH CHÂU |

LĐLĐ huyện Trảng Bom (Đồng Nai) trao 2.200 phần quà và 1.500 vé xe chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho công nhân trên địa bàn.

Phiên chợ Tết xưa tặng 243 vé xe Tết cho sinh viên khó khăn miền Trung

An Thượng |

Trường Đại học Đông Á, Đà Nẵng cho biết thông qua "ngày hội sinh viên với chủ đề “Xuân sẻ chia” 2021 vừa được tổ chức, trường này đã trao tặng 243 vé xe Tết (200.000 đồng/vé), tổng giá trị 48,6 triệu đồng trao đến các sinh viên khó khăn tại 16 tỉnh miền Trung đang theo học tại Đại học Đông Á.

4.500 phần quà và vé xe cho công nhân đón Tết Tân Sửu 2021

MINH CHÂU |

LĐLĐ huyện Trảng Bom (Đồng Nai) dự kiến tặng 2.000 phần quà và 2.500 vé xe cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) dịp Tết Tân Sửu 2021.