Nam công nhân đam mê thiện nguyện giúp đời

Phương Thanh - Nhuận Nghiêm |

Tự nguyện hiến máu cứu người và tổ chức cho nhiều người cùng hiến máu là việc làm nhân văn sâu sắc mà anh Phan Xuân Phúc - công nhân tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng và Câu lạc bộ (CLB) Máu nóng Ban Mai Xanh ở quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng thực hiện nhiều năm qua.

Cho đi những giọt máu hồng

Anh Phan Xuân Phúc (29 tuổi), hiện nay đang là Phó Chủ nhiệm CLB Máu nóng Ban Mai Xanh.

Cuối năm 2013, anh bắt đầu tập hợp một số thủ lĩnh về công tác xã hội tại các khoa, của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng để thành lập ra CLB Máu nóng Ban Mai Xanh.

Anh Phúc (khẩu trang màu đen) trong một lần cùng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ hiến máu. Ảnh: NVCC
Anh Phúc (khẩu trang màu đen) trong một lần cùng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ hiến máu. Ảnh: NVCC

Anh Phúc tâm sự, tâm huyết của anh khi thành lập CLB là nhằm kết nối các tấm lòng nhân ái, san sẻ yêu thương, tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện mang theo thông điệp: Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.

Luôn bận bịu với công việc ở công ty, song kể từ khi thành lập CLB, anh đã dành nhiều thời gian cho công tác thiện nguyện này. Mỗi năm anh Phúc cùng các thành viên của CLB vận động, kêu gọi gần 3.000 lượt người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện trong độ tuổi thanh niên, danh sách những người hiến máu được đánh máy rõ ràng, cụ thể và lưu trữ cẩn thận.

Khi cần, người nhà bệnh nhân liên hệ với Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm CLB sẽ thông tin cho các thành viên, tình nguyện viên đến địa điểm hiến máu nhanh chóng, kịp thời.

CLB trao quà cho các sinh viên ở lại thành phố trong đợt dịch bệnh năm 2020.
CLB trao quà cho các sinh viên ở lại thành phố trong đợt dịch bệnh năm 2020.

Tính đến nay, CLB đã hiến được 100 đơn vị tiểu cầu, trên 2.500 đơn vị hiến máu toàn phần tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Đặc biệt, anh Phúc cùng CLB đã vận động trên 100 tình nguyện viên, tham gia hiến máu tình nguyện trong khoảng thời gian Đà Nẵng bị cách ly do dịch bệnh.

Lan toả tinh thần thiện nguyện

Ngoài công tác hiến máu tình nguyện, anh Phúc cùng các thành viên CLB luôn nhiệt tình, năng nổ và thường xuyên kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ chức, các nhà tài trợ giúp đỡ, cưu mang cho các hoàn cảnh thương tâm, bất hạnh, hoạn nạn…

CLB đã kêu gọi xây dựng được 4 căn nhà tình thương, tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện, cứu trợ bà con gặp thiên tai, lũ lụt…tổng số tiền kêu gọi cho công tác từ thiện đến nay là hơn 6 tỉ đồng.

Anh Phan Xuân Phúc tham gia truyền thông, phát xà phòng miễn phí phòng chống dịch bệnh năm 2020.
Anh Phan Xuân Phúc tham gia truyền thông, phát xà phòng miễn phí phòng chống dịch bệnh năm 2020.

Bên cạnh tham gia vận động và trực tiếp hiến máu, anh Phúc cũng đã tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện khác. Riêng năm 2019, anh tập hợp kêu gọi vận động trao tặng 400 suất quà trị giá hơn 100 triệu đồng cho các hộ nghèo, bà con ở xã Kà Dăng, huyện Đông Giang (Quảng Nam), san sẻ học phí cho các sinh viên có gia cảnh khó khăn, ảnh hưởng trong dịch bệnh, CLB trao 75 suất quà trị giá hơn 20 triệu đồng, tặng các bữa cơm ý nghĩa.

Khi chia sẻ về kỷ niệm khó quên khi tham gia CLB, anh Phúc nói: “Tôi nhớ hồi mới thành lập CLB, vào khoảng 2 giờ sáng đêm khuya mùa đông, lúc này ngoài trời đang mưa to, giá lạnh có một tình nguyện viên gọi điện thoại cho tôi, phải xuống gấp Bệnh viện Đà Nẵng tiếp máu cấp cứu cho một sản phụ bị xuất huyết nặng.

Nghe xong, tôi liền vội vàng lái xe xuống ngay bệnh viện và sau đó được tin sản phụ qua cơn nguy kịch, mẹ tròn con vuông, tôi vui sướng lắm nên nghĩ ngay phải đưa CLB vào hoạt động nề nếp, hiệu quả để giúp người, giúp đời…”

Cũng vào năm 2019, trên đường đi làm việc, anh Phúc tình cờ gặp một vụ tai nạn, mà nạn nhân không có giấy tờ tùy thân trong người, nên không thể xác định được danh tính.

Anh liền gọi điện thoại thông báo sự việc cho các thành viên trong CLB, chỉ trong một ngày hôm đó đã kêu gọi trợ giúp được 15 triệu đồng và lo hậu sự, an táng cho nạn nhân, cũng như tìm lại được người thân cho người quá cố, sau gần 1 tháng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Tp Đà Nẵng – bà Lê Thị Như Hồng, trao Bằng khen Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho CLB Máu nóng Ban Mai Xanh
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng Lê Thị Như Hồng trao Bằng khen Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho CLB Máu nóng Ban Mai Xanh. Ảnh: NVCC

Với những thành tích, nỗ lực cống hiến không biết mệt mỏi, anh Phan Xuân Phúc đã được vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP. Đà Nẵng, nhiều giấy khen của UBND quận Liên Chiểu, phường Hòa Minh và các cấp, ngành khen tặng.

Đặc biệt, năm 2020 anh Phan Xuân Phúc được đề cử top 120 thủ lĩnh được đề cử giải thưởng “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2020”.

Bà Phan Hoàng Yến - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Minh nhận xét, Phan Xuân Phúc là một con người xông xáo, đầy nhiệt huyết với công tác thiện nguyện, đặc biệt là hiến máu tình nguyện cứu người...

Phương Thanh - Nhuận Nghiêm
TIN LIÊN QUAN

VTV3 trao 1,2 tỉ đồng hỗ trợ công nhân lao động 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

Hà Anh |

Sáng 25.5, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đã tiếp nhận tiền và hàng hoá ủng hộ công nhân lao động (CNLĐ) bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, do Ban sản xuất các Chương trình giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam chuyển tới.

Hạnh phúc khi đi hỗ trợ công nhân

Bảo Hân |

“Tôi và các cán bộ công đoàn trong khu công nghiệp cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào vì đã hỗ trợ cho công nhân lao động trong lúc tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay...” - ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang - chia sẻ.

Tấm lòng thiện nguyện của người cán bộ xã hơn 15 lần hiến máu cứu người

Vương Trần - Hoàng Mai |

Từ năm 2008 tới nay, anh Trần Quang Khải (xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đã 15 lần hiến máu cứu người. Anh Khải cũng là một trong những công dân được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “người tốt, việc tốt” vào năm 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

VTV3 trao 1,2 tỉ đồng hỗ trợ công nhân lao động 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

Hà Anh |

Sáng 25.5, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đã tiếp nhận tiền và hàng hoá ủng hộ công nhân lao động (CNLĐ) bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, do Ban sản xuất các Chương trình giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam chuyển tới.

Hạnh phúc khi đi hỗ trợ công nhân

Bảo Hân |

“Tôi và các cán bộ công đoàn trong khu công nghiệp cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào vì đã hỗ trợ cho công nhân lao động trong lúc tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay...” - ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang - chia sẻ.

Tấm lòng thiện nguyện của người cán bộ xã hơn 15 lần hiến máu cứu người

Vương Trần - Hoàng Mai |

Từ năm 2008 tới nay, anh Trần Quang Khải (xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đã 15 lần hiến máu cứu người. Anh Khải cũng là một trong những công dân được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “người tốt, việc tốt” vào năm 2020.