Món quà “handmade” của nữ sinh lớp 8 gửi tặng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Thành An |

Trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một học sinh đã cùng cả gia đình chế tạo nhiều sản phẩm gửi tặng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đó là em Lê Huỳnh Minh Khuê, lớp 8.8 Trường THCS Duy Tân, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Em đã dùng tiền tiết kiệm của bản thân để mua nguyên liệu, chế tạo kính chắn giọt bắn và công cụ trợ tai đeo khẩu trang gửi tặng cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Dùng tiền tiết kiệm để làm kính chắn giọt bắn

Thời điểm hiện tại, dịch bệnh COVID-19 trên cả nước diễn biến phức tạp, bản thân Khuê cũng đã nghỉ ở nhà và chỉ học online. Tuy nhiên, vốn là một cô bé năng động ham học hỏi, Khuê luôn tìm tòi ra nhiều ý tưởng để thực hiện trong thời gian nghỉ dịch. Khuê chia sẻ: "Em theo dõi thấy các y bác sĩ ở các bệnh viện, khu cách ly đang rất vất vả để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Do đó, em nảy ra ý tưởng làm kính chống giọt bắn để gửi tặng các y bác sĩ có thêm đồ bảo hộ để bảo vệ bản thân".

Minh Khuê tham gia chế tạo kính chắn giọt bắn cùng các anh chị Thành Đoàn. Ảnh: GĐ cung cấp
Minh Khuê (người đứng giữa) tham gia chế tạo kính chắn giọt bắn cùng các anh chị Thành đoàn. Ảnh: GĐ cung cấp

Khuê cho biết, nguyên liệu để làm nón kính chắn giọt bắn khá đơn giản và dễ tìm mua ở các nhà sách. Các thức làm không quá phức tạp, đầu tiên là tấm bìa kính trong suốt được cắt ngắn, bo tròn góc để an toàn cho người sử dụng. Tiếp theo là một dây xốp để làm vòng đeo qua đầu, bên trong có thêm một miếng xốp đệm giúp cho tấm kính không quá áp sát vào mặt và hạn chế hơi ẩm bám vào thành kính.

“Em đã dùng số tiền mà em tiết kiệm được từ việc phụ giúp việc nhà được mẹ thưởng để đã mua những vật dụng làm kính chắn giọt bắn và công cụ trợ tai đeo khẩu trang. Tuy nhiên, một mình em thì không thể làm nhanh và nhiều được nên em đã rủ thêm các thành viên trong gia đình để cùng giúp em thực hiện ý tưởng này” – Khuê chia sẻ.

Hàng ngày, sau thời gian học online hoặc buổi tối, Minh Khuê lại cùng cả gia đình làm đồ kính chắn giọt bắn. Khuê phân công mỗi người trong gia đình đảm nhận một công đoạn. Trong đó, người em họ của Khuê được phân công rạch đánh dấu xốp mềm để em trai Khuê cắt cho đều và thẳng. Sau khi chuẩn bị xong các vật liệu thô, cả nhóm lại cùng nhau ngồi ráp kính chắn giọt bắn. Việc làm kính chắn giọt bắn còn được cả bố mẹ Khuê tham gia khi rảnh rỗi.

Việc chế tạo trợ tai đeo khẩu trang cũng được Khuê hướng dẫn cho dì, em họ và bà ngoại thực hiện. Một tai đeo khẩu trang rất đơn giản, chỉ cần một đoạn thun khoảng 15 cm và may nút 2 đầu là xong 1 sản phẩm. Bà ngoại Khuê dù lớn tuổi nhưng vẫn làm được việc may vá đơn giản nên cũng đã dành thời gian cùng dì và em họ của Khuê chế tạo.

Chia sẻ của Minh Khuê khi làm sản phẩm gửi tặng tuyến đầu chống dịch.

Tuổi nhỏ làm việc ý nghĩa

Bà ngoại của Minh Khuê chia sẻ: "Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mọi người cùng ở nhà để hạn chế lây lan của dịch trong cộng đồng. Bản thân tôi cũng lớn tuổi nhưng thấy việc của cháu Khuê đang làm là có ý nghĩa nên bản thân cũng góp một tay hỗ trợ làm trợ tai đeo khẩu trang, gọi là có một chút đóng góp cùng các cháu, đóng góp cùng công việc phòng, chống COVID-19 của cả nước".

Còn chị Huỳnh Diệu Hảo, mẹ của cháu Khuê cho biết: Trước khi ở nhà làm những việc thế này, Khuê đã tham gia rất nhiều chương trình của Thành Đoàn và Hội Đồng đội TP.Vũng Tàu nên biết làm những sản phẩm như kính chắn giọt bắn, trợ tai... Theo chị Hảo, việc làm các sản phẩm cũng như hỗ trợ cho các đội ngũ y tế như thế này thì trong khả năng và phù hợp trong lúc các em đang nghỉ ở nhà. Em trai của Minh Khuê (đang học lớp 3) cũng tập làm theo chị và hàng ngày có thể làm được 8 cái kính chắn giọt bắn giúp cho chị Khuê.

“Việc cùng tham gia làm các sản phẩm này cũng gia tăng sự gắn kết trong gia đình do mọi người cùng làm các sản phẩm vừa vui vẻ trò chuyện trao đổi với nhau trong quá trình tham gia. Vì vậy, gia đình tôi vẫn đang tiếp tục làm các sản phẩm để bản thân sử dụng và gửi cho tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19” – chị Hảo nói.

Sản phẩm được chuyển cho Hội Đồng đội TP.Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Sản phẩm sau khi làm xong được đóng thùng để gửi tặng đội ngũ tuyến đầu phòng, chống dịch. Ảnh: T.A

Hiện Minh Khuê đã làm được khoảng 300 kính chắn giọt bắn và 200 sản phẩm trợ tai, được gia đình đóng thùng, gửi về cho đội ngũ y tế nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Ngoài việc cùng 3 thế hệ trong gia đình làm các sản phẩm ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Minh Khuê còn dành riêng một heo đất để tiết kiệm được, gửi đến UB MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu ủng hộ cho Quỹ vaccine COVID-19.

Minh Khuê được các cô chú tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tặng hoa khi quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19. Ảnh: T.A
Minh Khuê quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19. Ảnh: T.A
Thành An
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận thêm 94 ca mắc COVID-19 trong nước, 175 bệnh nhân được chữa khỏi

Thùy Linh |

Tối 20.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 94 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (57), Bắc Giang (23), Đà Nẵng (9), Bắc Ninh (3), Nghệ An (2).

Hôm nay có 175 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Ngày 20.6, hàng nghìn người lao động tại TPHCM được tiêm vaccine COVID-19

Anh Tú - Thanh Chân |

Ngày 20.6, TPHCM tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân, người lao động trên địa bàn. Trong hôm nay, dự kiến có khoảng hơn 8.400 công nhân, người lao động ở các công ty và tại khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7) được tiêm vaccine.

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch

LƯU HÙNG |

Ngày 17.6, ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chia sẻ vất vả khó khăn với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế đang ngày đêm nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM: Nấu 2.000 suất cơm mỗi ngày tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Tranh thủ thời gian nghỉ học phòng dịch COVID-19, nhiều bạn sinh viên trên địa bàn TPHCM đã đăng kí tham gia chương trình “Suất ăn nghĩa tình” để cùng với Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) Thanh niên thành phố (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM) gửi hàng nghìn suất ăn đến lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tinh thần thép của nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch

Lệ Hà |

Dưới cái nắng chói chang của ngày hè, có những lúc nền nhiệt độ tới 39-40 độ C, hàng nghìn y bác sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 phải làm việc xuyên ngày đêm trong bộ đồ bảo hộ ngột ngạt dưới tiết trời nóng bức... Không ít người trong số họ lả đi vì kiệt sức.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ghi nhận thêm 94 ca mắc COVID-19 trong nước, 175 bệnh nhân được chữa khỏi

Thùy Linh |

Tối 20.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 94 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (57), Bắc Giang (23), Đà Nẵng (9), Bắc Ninh (3), Nghệ An (2).

Hôm nay có 175 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Ngày 20.6, hàng nghìn người lao động tại TPHCM được tiêm vaccine COVID-19

Anh Tú - Thanh Chân |

Ngày 20.6, TPHCM tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân, người lao động trên địa bàn. Trong hôm nay, dự kiến có khoảng hơn 8.400 công nhân, người lao động ở các công ty và tại khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7) được tiêm vaccine.

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch

LƯU HÙNG |

Ngày 17.6, ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chia sẻ vất vả khó khăn với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế đang ngày đêm nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM: Nấu 2.000 suất cơm mỗi ngày tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Tranh thủ thời gian nghỉ học phòng dịch COVID-19, nhiều bạn sinh viên trên địa bàn TPHCM đã đăng kí tham gia chương trình “Suất ăn nghĩa tình” để cùng với Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) Thanh niên thành phố (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM) gửi hàng nghìn suất ăn đến lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tinh thần thép của nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch

Lệ Hà |

Dưới cái nắng chói chang của ngày hè, có những lúc nền nhiệt độ tới 39-40 độ C, hàng nghìn y bác sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 phải làm việc xuyên ngày đêm trong bộ đồ bảo hộ ngột ngạt dưới tiết trời nóng bức... Không ít người trong số họ lả đi vì kiệt sức.