Máy phát gạo không cần chạm của học sinh Hậu Giang

TRẦN LƯU |

Không chỉ giúp những người khó khăn được hỗ trợ, sáng tạo của 2 em học sinh ở Hậu Giang còn giúp hạn chế việc tiếp xúc, rất phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 hiện nay…

Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, cả nước xuất hiện rất nhiều máy “ATM gạo”, như một sự chia sẻ khó khăn, nhường cơm sẻ áo cho những người nghèo khổ. Hầu hết các máy này đều sử dụng các nút bấm hoặc bàn đạp để lấy gạo nên có sự tiếp xúc giữa nhiều người.

Từ thực tế này, em Đặng Hữu Khang và Nguyễn Lý Nhất Phi, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) đã nảy ra ý tưởng làm một chiếc máy phát gạo mà mọi người không phải chạm khi đến lấy gạo.

Từ tháng 4.2020, dưới sự hướng dẫn của thầy chủ nhiệm Huỳnh Diệu Sanh, nhóm học sinh bắt tay vào quá trình nghiên cứu. Sau khoảng nửa tháng mày mò sáng chế, vận hành thử và sửa lỗi, mô hình máy phát gạo tự động không chạm đã chính thức ra đời. Ngay sau đó, chiếc máy được đưa vào sử dụng lần đầu tiên để phục vụ cho việc phát gạo từ thiện tại một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

Nhóm nghiên cứu vận hành thử nghiệm bộ phận cảm biến của mô hình máy phát gạo tự động không chạm. Ảnh: Đ.T.
Nhóm nghiên cứu vận hành thử nghiệm bộ phận cảm biến của mô hình máy phát gạo tự động không chạm. Ảnh: Đ.T.

Máy này có cấu tạo khá đơn giản, bao gồm bộ phận chứa gạo, ống dẫn gạo và bộ phận tiếp nhận, xử lý tín hiệu tự động. Bộ phận này được nhóm sử dụng cảm biến siêu âm, vi điều khiển Arduino nano, động cơ Servo và phần mềm Arduino IDE.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu lấy gạo qua bộ phận cảm biến, tín hiệu sẽ được truyền đến vi mạch trung tâm để điều khiển van đóng, mở, đưa gạo từ bộ phận chứa đến với người nhận. Điểm ưu việt của máy là có thể điều chỉnh khoảng cách cảm biến và thời gian phát gạo theo yêu cầu của người sử dụng. Tùy vào thời gian được cài đặt mà mỗi lần lấy gạo, lượng gạo được phát ra sẽ dao động từ 1,5-7kg.

Với chiếc máy này, người lấy gạo không cần chạm trực tiếp vào nút bấm hay dùng bàn đạp mà vẫn có thể lấy được gạo một cách dễ dàng. Do đó, hạn chế được sự tiếp xúc khi có nhiều người cùng đến nhận gạo trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

Sáng chế này đã nhận được 2 giải Ba cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố và cấp tỉnh. Ngoài ra còn đạt giải Nhì trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Ngã Bảy năm 2020.

Hiện tại, nhóm đã chế tạo, lắp đặt và đưa vào sử dụng được 5 máy trên địa bàn tỉnh. Với thiết kế nhỏ gọn, giá thành rẻ, dễ dàng vận chuyển, lắp đặt và sử dụng hơn so với các máy “ATM gạo” khác, chiếc máy này được dự đoán là sẽ ngày càng phổ biến hơn nữa. “Bằng sáng chế này, chúng em mong muốn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” và sự san sẻ của cộng đồng với nhau trong lúc khó khăn. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua, cuộc sống mọi người bình yên trở lại”, em Đặng Hữu Khang chia sẻ.

Theo ông Huỳnh Ngọc Hậu, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi: “Sáng chế này đã khắc phục những điểm của những loại máy trước đó, để việc phát gạo được diễn ra an toàn, tiện lợi hơn. Mong rằng trong tương lai, sản phẩm này sẽ được nhân rộng để góp phần đóng góp cho xã hội, giúp bà con vơi bớt khó khăn trong dịch COVID-19”.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang hỏa tốc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ chợ Cái Tắc từ 16.7

Đạt Phan |

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa ký văn bản hỏa tốc về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ khu vực chợ Cái Tắc (huyện Châu Thành A) để phòng, chống dịch COVID-19.

Phát hiện nhiều ca dương tính, Hậu Giang thiết lập 6 vùng cách ly y tế

TRẦN LƯU |

Khu vực cách ly y tế tại Hậu Giang thuộc thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành với trên 300 hộ dân…

Hậu Giang có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Tạ Quang |

BN24315 vừa được Bộ Y tế công bố là chị H.T.T.M. (SN 1986, cư trú thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Đây là trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên của Hậu Giang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hậu Giang hỏa tốc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ chợ Cái Tắc từ 16.7

Đạt Phan |

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa ký văn bản hỏa tốc về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ khu vực chợ Cái Tắc (huyện Châu Thành A) để phòng, chống dịch COVID-19.

Phát hiện nhiều ca dương tính, Hậu Giang thiết lập 6 vùng cách ly y tế

TRẦN LƯU |

Khu vực cách ly y tế tại Hậu Giang thuộc thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành với trên 300 hộ dân…

Hậu Giang có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Tạ Quang |

BN24315 vừa được Bộ Y tế công bố là chị H.T.T.M. (SN 1986, cư trú thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Đây là trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên của Hậu Giang.