Lớp học nghề miễn phí, không phân biệt độ tuổi

NGUYỄN TRI |

Khi tham gia lớp học dạy nghề điện dân dụng do Đoàn trường Trung cấp Hồng Hà (đường Trần Quang Diệu, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) tổ chức, các học viên không phải lo chuyện học phí, sau khi học xong, các học viên còn nhận được chứng chỉ sơ cấp điện công nghiệp do trường cấp để thuận tiện đi xin việc.

Gần 2 tuần qua, các bạn thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 35 tuổi, cá biệt có những người đã ngoài 40 vẫn đều đặn cắp sách đến lớp học dạy nghề điện dân dụng do Đoàn trường Trung cấp Hồng Hà tổ chức. Lớp học kéo dài từ 18h15 đến 20h30, đều đặn vào thứ 3 đến thứ 7 hàng tuần.

Học viên của lớp là những bạn thanh thiếu niên không có công việc ổn định, cũng có những bạn đã đi làm nhưng muốn học thêm một ngành nghề mới để phụ giúp thêm gia đình và kiếm thêm thu nhập.

Lớp học hiện nay đã có gần 30 học viên. Khi đến lớp, các bạn sẽ không phải lo chuyện tiền bạc, trường sẽ đào tạo hoàn toàn miễn phí, khóa học sẽ kéo dài 3 tháng. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được trường cấp chứng chỉ sơ cấp điện công nghiệp để thuận tiện khi xin việc.

Lớp học không phân biệt giàu nghèo, độ tuổi..., ai có nhu cầu thì đăng ký học bình thường.
Lớp học không phân biệt giàu nghèo, độ tuổi..., ai có nhu cầu thì đăng ký học bình thường. Ảnh: N.T

Theo anh Nguyễn Phú Duy Tiến - Bí thư Đoàn trường Trung cấp Hồng Hà, tình cờ vào những đêm đi uống cà phê với bạn, anh nhìn thấy những bạn thanh thiếu niên không có công việc ổn định.

“Khi đó tôi có tâm sự với các bạn để biết vì sao họ không đi học để kiếm một cái nghề. Đa phần các bạn đều bày tỏ là muốn đi học nhưng gia đình không có điều kiện, phải bỏ học đi làm. Vì không có nghề nghiệp, cũng không được học hành nên họ phải làm đủ thứ công việc, thu nhập cũng không đảm bảo” – anh Tiến nhớ lại.

Từ đó, anh Tiến trăn trở về việc tổ chức một lớp học nghề miễn phí cho các bạn thanh niên không có nghề nghiệp ổn định. Sau nhiều ngày suy nghĩ, nhận thấy trường mình vốn nơi đào tạo nghề, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất đầy đủ, anh Tiến quyết định tổ chức một lớp học nghề miễn phí. Nghĩ là làm, anh xin ý kiến của Ban Giám hiệu nhà trường và được đồng ý cho mở lớp.

Lớp học không phân biệt giàu nghèo, độ tuổi..., ai có nhu cầu thì đăng ký học bình thường. Hiện có nhiều học viên lớn tuổi, một số học viên đang là cán bộ, nhân viên của các cơ quan nhà nước theo học.

“Tôi có tâm sự với một anh đang có việc làm ở Đồng Tháp nhưng vẫn lặn lội lên đây theo học. Anh bảo thấy trường chiêu sinh miễn phí nên học, sau khi học xong có thể biết nghề điện để tự sửa chữa trong gia đình cũng như giúp đỡ hàng xóm xung quanh” – anh Tiến nói thêm.

Khi đến lớp, các bạn sẽ không phải lo chuyện tiền bạc. Ảnh: N.T
Khi đến lớp, các bạn sẽ không phải lo chuyện tiền bạc. Ảnh: N.T

Cũng theo anh Tiến, khoảng 3 tuần đầu, các bạn học viên sẽ được dạy các kiến thức căn bản về điện. Sau đó, các bạn sẽ được học thực hành.

Sau khi học xong, các bạn sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp điện công nghiệp nên dễ dàng xin việc ở những công ty điện hoặc những doanh nghiệp cần nhân viên sửa chữa điện cơ bản.

“Lúc chưa khai giảng, tôi sợ nhất là lớp mở rồi mà không có người học, nên tôi nhờ các bạn đoàn viên thanh niên chia sẻ, rồi đi tới đâu tôi cũng giới thiệu về lớp học. Rất mừng là lớp học được nhiều bạn quan tâm, đến đăng ký học”- anh Tiến nói thêm.

Sau gần 2 tuần theo học lớp dạy nghề điện dân dụng miễn phí ở trường Trung cấp Hồng Hà, anh Nguyễn Chí Nhân (47 tuổi, đang là công nhân cấp thoát nước trên địa bàn TP.Cần Thơ) đã nắm tên gọi, cấu tạo của hệ thống điện.

“Qua giới thiệu tôi đã đăng ký học lớp này, lớp học vui, thầy giáo thì nhiệt tình, chương trình học cũng dễ hiểu. Sau khi học xong tôi sẽ được cấp bằng nên tôi mong muốn cuộc sống sẽ ổn định hơn” – anh Nhân cho hay.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

“Hoá trị” từ lớp học hạnh phúc

SƠN TÙNG - THÀNH ĐÔNG - HOÀI ANH |

Ngoài 4 bức tường trắng, bây giờ, các bệnh nhi ung thư của Bệnh viện K còn có thêm một nơi để đến, đó là Lớp học hạnh phúc. Những tiết học tại đây như một đợt "hoá trị" tinh thần, giúp các em thêm lạc quan và tươi vui.

Giáo dục 24/7: 5 học sinh mầm non bị vữa trần lớp học rơi vào đầu

Nhóm PV |

5 học sinh mầm non bị vữa trần rơi vào đầu; Giáo viên, phụ huynh tố hiệu trưởng sai phạm; Sinh viên phản đối vào học lúc 6h30... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của báo Lao Động.

Thanh Hóa: Vữa trần lớp học bất ngờ rơi, 5 học sinh mầm non bị thương

Quách Du |

Hơn chục em nhỏ đang học trong lớp nhạc thì bất ngờ vữa trần nhà rơi xuống, khiến 5 em bị thương phải nhập viện.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

“Hoá trị” từ lớp học hạnh phúc

SƠN TÙNG - THÀNH ĐÔNG - HOÀI ANH |

Ngoài 4 bức tường trắng, bây giờ, các bệnh nhi ung thư của Bệnh viện K còn có thêm một nơi để đến, đó là Lớp học hạnh phúc. Những tiết học tại đây như một đợt "hoá trị" tinh thần, giúp các em thêm lạc quan và tươi vui.

Giáo dục 24/7: 5 học sinh mầm non bị vữa trần lớp học rơi vào đầu

Nhóm PV |

5 học sinh mầm non bị vữa trần rơi vào đầu; Giáo viên, phụ huynh tố hiệu trưởng sai phạm; Sinh viên phản đối vào học lúc 6h30... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của báo Lao Động.

Thanh Hóa: Vữa trần lớp học bất ngờ rơi, 5 học sinh mầm non bị thương

Quách Du |

Hơn chục em nhỏ đang học trong lớp nhạc thì bất ngờ vữa trần nhà rơi xuống, khiến 5 em bị thương phải nhập viện.