Lớp học đặc biệt của Đại úy công an

NGUYỄN TRI |

Những lúc rảnh rỗi, người trưởng công an xã lại mặc thường phục, chạy xe máy vào xóm nghèo để dạy phổ cập tiếng Khmer miễn phí.

Vốn yêu thích ngành công an từ nhỏ, khi tốt nghiệp, đại úy Thạch Bình (32 tuổi, Trưởng công an xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) được chọn vào ngành theo diện cử tuyển người đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp An ninh chính quy, rồi đại học ngành nhân học, anh Bình về nhận nhiệm vụ và được bổ nhiệm làm đội phó an ninh Công an huyện Cờ Đỏ.

Đến năm 2017, đại úy Bình được điều động về Thới Xuân, nơi đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 30% dân số toàn xã để giữ chức Trưởng Công an xã.

Sinh ra trong gia đình nông dân Khmer, từ khi về làm Trưởng Công an xã, nhận thấy các em không có thời gian học tiếng Khmer. Từ đó, anh mới nảy sinh ý tưởng dạy tiếng Khmer để các em có thể giữ gìn bản sắc của dân tộc.

Những lúc rảnh rỗi Đại úy Thạch Bình dạy tiếng Khmer. Ảnh: NVCC
Những lúc rảnh rỗi Đại úy Thạch Bình - Trưởng Công an xã Thới Xuân - dạy tiếng Khmer cho trẻ em nghèo. Ảnh: NVCC

Đại úy Bình cho biết: “Ngoài việc dạy tiếng Khmer, tôi còn bổ túc thêm cho các em tiếng Việt, rồi dạy các phép tính toán cộng, trừ, nhân, chia,... Nói chung tôi biết cái gì thì sẽ dạy cho các em cái đó. Hiện lớp học đã có khoảng 20 em là con em của đồng bào người Khmer”.

Với những hộ nghèo, cận nghèo không có tiền mua sách vở, đóng học phí cho con, anh lại đi vận động đồng nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ các em được đến trường. “Do không qua trường lớp sư phạm, tôi phải tìm tòi tài liệu trên mạng. Sau đó soạn giáo án một cách đầy đủ nhất để có thể truyền đạt kiến thức một cách trọn vẹn cho các em”, Đại úy Bình chia sẻ.

Ngoài việc dạy học miễn phí cho các em, vào những thứ 7 và chủ nhật anh lại cắt tóc miễn phí có các em có nhu cầu. “Cuối tuần, nếu các em nhỏ có nhu cầu cắt tóc thì tôi sẽ cắt giúp. Do các em học sáng chiều nên cứ em nào cần là tôi cắt chứ không có cố định thời gian” – Trưởng công an xã Thới Xuân nói thêm.

Ngoài việc dạy học miễn phí, Đại úy Thạch Bình còn hớt tóc miễn phí có các em có nhu cầu. Ảnh: NVCC
Ngoài việc dạy học miễn phí, Đại úy Thạch Bình còn hớt tóc miễn phí có các em có nhu cầu. Ảnh: NVCC

Đại úy Bình cũng luôn lắng nghe, chia sẻ khó khăn, vất vả của người dân; đặc biệt anh còn là điểm tựa cho những thanh niên lạc lối, giã từ quá khứ lầm lỗi để chí thú làm ăn, góp phần thắp lên niềm tin, hy vọng để các hoàn cảnh yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Anh còn thường xuyên xuống từng hộ dân tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ sự yên bình cho từng xóm, ấp.

“Trước kia tình hình ở khu vực cũng rất phức tạp, nhưng nhờ anh em tăng cường tuần tra và nhờ công tác dân vận nên tệ nạn xã hội đã kiềm chế, mấy năm nay xã được công nhận “3 không” là không tội phạm, không mại dâm, không ma túy’ – Đại úy Bình chia sẻ thêm.

Ông Lê Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Thới Xuân cho biết, đồng chí Thạch Bình công tác ở địa phương với vai trò là Trưởng công an đã lãnh đạo các phong trào rất tốt, các công việc ở địa phương anh Bình hoàn thành nhiệm vụ và công an xã nhiều năm liền đạt danh hiệu “3 không”.

“Thời gian qua anh Bình có tổ chức lớp học dạy chữ Khmer cho con em đồng bào dân tộc, ngoài ra có hớt tóc cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm rất tốt cho địa phương, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn điều kiện để học hành” – ông Việt cho hay.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Chiến sĩ công an nhặt được của rơi tìm người trả lại

Tuấn Quỳnh |

Một cán bộ Đội CSGT - Công an huyện Tân Kỳ đã bất ngờ nhặt được của rơi, bên trong túi ni lông có nhiều trang sức vàng. Sau đó, số trang sức trên đã được trao trả cho người đánh rơi.

Công an TP.Huế huy động 500 quân khắc phục hậu quả bão số 5

PHÚC ĐẠT |

Công an TP.Huế huy động 500 cán bộ chiến sĩ tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 5.

Đồng bào Khmer đón Tết Chol Chnam Thmay thế nào giữa mùa dịch COVID-19?

TRẦN LƯU |

Tết Chol Chnam Thmay hay còn gọi là Tết đón năm mới của đồng bào dân tộc Khmer với nhiều hoạt động văn hóa vô cùng đặc sắc. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chùa đều có kế hoạch rút gọn, giảm bớt những nghi lễ có đông người tham gia, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ...

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Chiến sĩ công an nhặt được của rơi tìm người trả lại

Tuấn Quỳnh |

Một cán bộ Đội CSGT - Công an huyện Tân Kỳ đã bất ngờ nhặt được của rơi, bên trong túi ni lông có nhiều trang sức vàng. Sau đó, số trang sức trên đã được trao trả cho người đánh rơi.

Công an TP.Huế huy động 500 quân khắc phục hậu quả bão số 5

PHÚC ĐẠT |

Công an TP.Huế huy động 500 cán bộ chiến sĩ tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 5.

Đồng bào Khmer đón Tết Chol Chnam Thmay thế nào giữa mùa dịch COVID-19?

TRẦN LƯU |

Tết Chol Chnam Thmay hay còn gọi là Tết đón năm mới của đồng bào dân tộc Khmer với nhiều hoạt động văn hóa vô cùng đặc sắc. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chùa đều có kế hoạch rút gọn, giảm bớt những nghi lễ có đông người tham gia, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ...