Liệt hai chân vẫn sản xuất đầu kéo xe lăn, "tiếp lửa" cho người tàn tật

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Bị liệt hoàn toàn hai chi dưới sau vụ tai nạn năm 2007, nhưng anh Lê Huy Tích (Hòa Bình) vẫn nghị lực vươn lên và trực tiếp sản xuất đầu kéo xe lăn. Thêm vào đó, anh còn tạo công ăn việc làm và "tiếp lửa" cho những người có cùng cảnh ngộ.
HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Phía sau câu chuyện nam sinh ngồi xe lăn đi thi tốt nghiệp THPT

Thiều Trang |

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020  vừa qua, hình ảnh thí sinh Nguyễn Văn Trung phải di chuyển bằng xe lăn với một bên chân băng bó, hằng ngày đến điểm thi tại Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội)... đã gây chú ý với nhiều người.

Ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin của sĩ tử ngồi xe lăn

Minh Khang |

Ngày thi THPT Quốc gia đầu tiên (9.8), tại điểm thi Trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TPHCM), nhiều giám thị và thí sinh bất ngờ với một thí sinh ngồi trên xe lăn vào phòng thi và làm bài thi. Đó là thí sinh Nguyễn Văn Tâm, học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Hà Nội: Sĩ tử ngồi xe lăn đi thi tốt nghiệp THPT 2020

Nhóm PV |

Sáng 9.8, gần 900.000 thí sinh đã có mặt để làm bài thi Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phía sau câu chuyện nam sinh ngồi xe lăn đi thi tốt nghiệp THPT

Thiều Trang |

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020  vừa qua, hình ảnh thí sinh Nguyễn Văn Trung phải di chuyển bằng xe lăn với một bên chân băng bó, hằng ngày đến điểm thi tại Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội)... đã gây chú ý với nhiều người.

Ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin của sĩ tử ngồi xe lăn

Minh Khang |

Ngày thi THPT Quốc gia đầu tiên (9.8), tại điểm thi Trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TPHCM), nhiều giám thị và thí sinh bất ngờ với một thí sinh ngồi trên xe lăn vào phòng thi và làm bài thi. Đó là thí sinh Nguyễn Văn Tâm, học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Hà Nội: Sĩ tử ngồi xe lăn đi thi tốt nghiệp THPT 2020

Nhóm PV |

Sáng 9.8, gần 900.000 thí sinh đã có mặt để làm bài thi Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.