Lái thuyền miễn phí chở người dân vượt dòng nước lũ ở Huế

Hà Giang - Phúc Đạt |

Hơn 1 tuần nay, anh Dương Văn Hợi (An Đông, TP Huế) dùng chiếc ghe gắn máy để chở miễn phí những người hàng xóm của mình đi qua con đường đang chìm dưới dòng nước lũ.

Hiện nhiều tuyến đường ở Thừa Thiên Huế đã ngập trở lại sau khi người dân và các lực lượng dọn lũ xong. Tình trạng nước lũ bủa vây nhiều tuyến đường khiến việc đi lại, cuộc sống sinh hoạt của người dân trở nên khó khăn.

Ảnh: Tùng Giang.
Tuyến đường gần sông An Cựu ngập gần 1 tuần nay. Ảnh: Tùng Giang.

Trước tình cảnh khó khăn đó, anh Dương Văn Hợi (An Đông, TP Huế) đã sử dụng chiếc ghe của mình để hỗ trợ bà con sinh sống ở khu vực lân cận.

Chia sẻ với Lao Động, anh Hợi cho biết: "Họ đều là anh em hàng xóm, mình có ghe thì mình phụ mỗi người 1 chút. Tôi không giúp được hết tất cả mọi người đâu, tranh thủ giờ cao điểm chạy ra đây giúp được ai thì giúp".

Anh Hợi chọn giờ cao điểm giúp bà con đi lại. Ảnh: Tùng Giang.

Bà Phạm Thị Tuyết (An Cựu, TP Huế) rạng rỡ nói: "Nếu không có anh Hợi, tôi sẽ phải lội nước cả đi cả về hơn 8km để có thể đi chợ. Nhờ anh Hợi mà nhiều người già, trẻ nhỏ đi lại nhanh hơn và đỡ vất vả hơn. Chúng tôi rất cảm kích hành động của anh Hợi".

Sáng 17.10, mưa và lũ lớn làm nước trên sông Hương trên mức báo động 2, nước trên sông Bồ gần báo động 3 (báo động 3 là 4,5m).

Ảnh: Tùng Giang.
Anh Hợi không nhớ nổi mỗi ngày đã chở bao nhiêu chuyến ghe. Ảnh: Tùng Giang.

Toàn tỉnh có mưa lớn diện rộng, suốt 1 tuần này với lượng mưa trung bình từ 1.600 - 2.200mm; riêng vùng Bạch Mã có lượng mưa đột biến đến 2.900mm, tương đương với tổng lượng mưa trong đợt lũ lịch sử đầu tháng 11.1999.

Ảnh: Tùng Giang.
Khu vực đường Hải Triều, Phan Chu Trinh, Đống Đa, Nguyễn Trãi... đều bị chìm trong biển nước lũ nhiều ngày nay. Ảnh: Tùng Giang.

Do mưa lớn tổng lượng nước về các hồ trên lưu vực sông Hương khoảng 3,7 tỉ m3, trong đó các hồ chứa giữ lại khoảng gần 1 tỉ m3, tổng lượng nước về hạ du khoảng 2,7 tỉ m3, kết hợp lượng nước tại đồng bằng khoảng 1,4 tỉ m3 nên vùng đồng bằng toàn tỉnh đã hứng chịu và phải “tải” khoảng 4,1 tỉ m3 nước.

Hà Giang - Phúc Đạt
TIN LIÊN QUAN

7 năm đến từng ngõ, gõ từng nhà làm công tác dân vận

Phạm Đông - Lan Nhi |

7 năm làm dân vận, bà Mai Thị Xanh (Quốc Oai, Hà Nội) cần mẫn đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào của địa phương phát động, nhất là công tác xóa đói giảm nghèo.

Chuyến đò 0 đồng ngược dòng nước lũ chở người bệnh

Thanh Chung - Mai Hương |

Những ngày qua, người dân khu phố Nam Diêu (phường Thanh Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) gặp không ít khó khăn vì mưa lũ. Trong hoàn cảnh đó, để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, nhất là trong lúc ốm đau bất ngờ, các thành viên trong nhóm "Chuyến đò 0 đồng" đã tất bật ngược xuôi, đưa người bệnh vượt dòng lũ dữ đi cấp cứu.

Người dân Huế thổi cơm giúp bộ đội tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng

Hà Giang - Phúc Đạt |

Trưa 14.10, những người dân ở Tân Lập (Phong Xuân, Phong Điền, Thừa Thiên Huế) rủ nhau nấu gần 100 suất cơm cho các chiến sĩ công binh phục vụ cho việc tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trong vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

7 năm đến từng ngõ, gõ từng nhà làm công tác dân vận

Phạm Đông - Lan Nhi |

7 năm làm dân vận, bà Mai Thị Xanh (Quốc Oai, Hà Nội) cần mẫn đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào của địa phương phát động, nhất là công tác xóa đói giảm nghèo.

Chuyến đò 0 đồng ngược dòng nước lũ chở người bệnh

Thanh Chung - Mai Hương |

Những ngày qua, người dân khu phố Nam Diêu (phường Thanh Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) gặp không ít khó khăn vì mưa lũ. Trong hoàn cảnh đó, để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, nhất là trong lúc ốm đau bất ngờ, các thành viên trong nhóm "Chuyến đò 0 đồng" đã tất bật ngược xuôi, đưa người bệnh vượt dòng lũ dữ đi cấp cứu.

Người dân Huế thổi cơm giúp bộ đội tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng

Hà Giang - Phúc Đạt |

Trưa 14.10, những người dân ở Tân Lập (Phong Xuân, Phong Điền, Thừa Thiên Huế) rủ nhau nấu gần 100 suất cơm cho các chiến sĩ công binh phục vụ cho việc tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trong vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3.