Kiên Giang: Ấm lòng đội xe 68 hướng về đồng bào Miền Trung

NGUYÊN ANH |

Từ những người không quen biết nhưng cùng chung tấm lòng vì Miền Trung ruột thịt, 1 đội xe tải khoảng 10 chiếc của người dân Kiên Giang đang chuyển đi những chuyến hàng cứu trợ cho đồng bào Miền Trung.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, người dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp thiết thực chia sẻ với đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn do thiên tai. Trong số nhiều hoạt động ủng hộ có đội xe 68 gồm những anh em trong đội xe tải cùng chung nhau ý định giúp đỡ cho bà con miền Trung đang gặp khó khăn. Người góp công, người góp xe, người kêu gọi vận động và đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều của người dân.

Xuất phát từ tấm lòng sẻ chia, lá lành đùm lá rách những người dân Kiên Giang đã chung tay quyên góp vật phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men để chuyển hàng cứu trợ cho các tỉnh đang gặp khó khăn do bão, lũ.

Anh Nguyễn Hoài Nam, trưởng nhóm cho biết: “Anh em đội xe tải khắp nơi trong tỉnh lái xe của mình đi chở hàng cứu trợ cho đồng bào miền Trung, nhìn cảnh bà con bị lũ lụt rồi mưa bão, thiệt hại người và của làm chúng tôi thấy thương cảm vô cùng”. Anh Nam cho biết thêm, hiện đợt xe đầu tiên đã xuất phát 5 chiếc chở đi khoảng gần 60 tấn hàng, gồm quần áo, mì gói, gạo và nhiều loại nhu yếu phẩm khác như nước suối, nước mắm, đường, nước tương, sữa, thuốc men, dụng cụ y tế.

Được sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Bảo, Đội xe 68 đã phối hợp cùng đồn Biên phòng Ba Tầng (Quảng Trị) thực hiện trao quà cho bà con gặp khó khăn do thiên tai. Bà con ở các thôn, bản ở gần thì đến trực tiếp đồn để nhận, những bản ở xa thì đội xe bố trí 3 xe tải chở đến tận nơi phát cho bà con.

Anh Nguyễn Thành Trung, thành viên trong nhóm, chia sẻ: Khi chúng tôi đến Quảng Trị, nhìn thấy bà con đã đợi ở đó, người ẵm con nhỏ, người dìu người già, nhìn mọi người mà chúng tôi không khỏi xúc động. Khi chúng tôi vận động giúp bà con miền Trung rất nhiều người dân Kiên Giang đã đến hỏi chúng tôi cần gì để mang đến ủng hộ. Thậm chí có những người bán vé số, những người nghèo khó cũng đến ủng hộ mì gói làm chúng tôi xúc động không nói nên lời.

Trao đổi với Lao Động, Trung tá Trần Đức Tứ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Tầng (Quảng Trị) cho biết: “Tình hình bà con địa bàn ở đây đa số là đồng bào dân tộc, sau khi thiên tai đường sá bị chia cắt nên bà con đang rất cần lương thực. Chúng tôi rất hoan nghênh và trân quý tấm lòng của Đội xe 68 cũng như tấm lòng của người dân Kiên Giang. Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện việc phát quà, nhu yếu phẩm và thuốc men cần thiết đến tận tay bà con vùng bị bão, lũ”.

Được biết, ngày 2.11 này đội xe 68 tiếp tục xuất phát thêm 8 chiếc xe tải chở đi hàng chục tấn hàng gửi từ tấm lòng của người dân Kiên Giang đến bà con miền Trung.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phát động phong trào "Nghĩa đồng bào" hướng về miền Trung

PHÚC ĐẠT |

Ngày 31.10, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị đã tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai bão lụt gây ra.

Miền Trung tiếp tục mưa như trút nước, nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn chực chờ

THẢO ANH |

Trong 6 giờ qua (từ 1h-7h.30.10), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo một số khu vực vùng núi ở các tỉnh miền Trung như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cùng chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn vì bão số 9

Thu Hà |

Từ đầu tháng 10.2020, người dân miền Trung đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn vì đợt mưa lũ lớn.148 người chết và mất tích, 1.009 nhà bị hư hỏng. 1.418ha lúa bị ngập; 7.871ha hoa màu bị ngập, hư hại; 7.039 con gia súc và 927.792 con gia cầm bị chết, cuốn trôi…

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phát động phong trào "Nghĩa đồng bào" hướng về miền Trung

PHÚC ĐẠT |

Ngày 31.10, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị đã tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai bão lụt gây ra.

Miền Trung tiếp tục mưa như trút nước, nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn chực chờ

THẢO ANH |

Trong 6 giờ qua (từ 1h-7h.30.10), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo một số khu vực vùng núi ở các tỉnh miền Trung như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cùng chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn vì bão số 9

Thu Hà |

Từ đầu tháng 10.2020, người dân miền Trung đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn vì đợt mưa lũ lớn.148 người chết và mất tích, 1.009 nhà bị hư hỏng. 1.418ha lúa bị ngập; 7.871ha hoa màu bị ngập, hư hại; 7.039 con gia súc và 927.792 con gia cầm bị chết, cuốn trôi…