Khu đất bẩn thỉu, gồ ghề bỗng "biến" thành sân chơi sạch sẽ, đa chức năng

Thế Kỷ |

Một phần bờ sông Hồng tại tổ 16, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước đây vốn rất bẩn, gồ ghề, không an toàn thì nay đã "biến" thành một sân chơi sạch sẽ, đa chức năng.

Mới đây, Mạng lưới “Vì một Hà Nội đáng sống” đã khởi xướng kế hoạch cải tạo không gian công cộng tại phần bờ sông Hồng trong khu dân cư phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhằm cải thiện môi trường sống và cung cấp cho người dân một địa điểm đa chức năng, có thể vui chơi, hội họp hoặc tổ chức các hoạt động chung khác của cộng đồng.

Mạng lưới đã cùng cộng đồng người dân tổ 16, phường Phúc Tân huy động sự ủng hộ của chính quyền địa phương và sự đóng góp tài chính, kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân để cải tạo khu vực này.

Phần bờ sông Hồng trong khu dân cư tổ 16, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước khi được cải tạo. Ảnh: Think Playgrounds

Sau một thời gian thi công, cuối cùng công trình cũng đã hoàn thành và đi vào hoạt động tạo thành một không gian cộng đồng sạch sẽ, đa chức năng, cung cấp cho người dân một địa điểm để hội họp, gặp gỡ trong những dịp có hoạt động chung của cộng đồng.

Nhìn lại khu đất mà trước đây chỉ toàn đá sỏi, rác, gồ ghề, bẩn thỉu... nay đã trở thành trung tâm của cộng đồng khu dân cư, là nơi tổ chức các hoạt động công cộng cho tổ dân phố, ông Nguyễn Văn Tạo tổ phó tổ 16 (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi bất ngờ và vui mừng, phấn khởi.

“Từ ngày có sân chơi và không gian cộng đồng được cải thiện bà con và đặc biệt trẻ con ra chơi rất đông. Nhiều khi bọn trẻ con chơi đến 10 giờ đêm không chịu về. Trước đây mọi người không đến, không gặp gỡ ở đây vì nó bẩn, gồ ghề, và không an toàn. Bà con giờ rất phấn khởi, thậm chí chung tay làm thêm hàng rào an toàn và đẹp cho sân chơi, làm thêm cổng chào và biến khu này thành một nơi an toàn cho tất cả mọi người”, ông Nguyễn Văn Tạo chia sẻ.

Tài chính để cải tạo không gian công cộng này được đóng góp bởi các cá nhân là thành viên của mạng lưới Vì Một Hà Nội Đáng Sống và Đại sứ quán Đan Mạch. Ảnh: Think Playgrounds
Các bức tường xung quanh không gian này được sơn vẽ lại. Ảnh: Think Playgrounds

Theo đại diện của mạng lưới “Vì một Hà Nội đáng sống”, đây là hoạt động cải tạo không gian công cộng do mạng lưới khởi xướng và được thực hiện bởi Think Playgrounds – doanh nghiệp xã hội về sân chơi trong phố, một thành viên của mạng lưới. Các không gian cộng đồng nhỏ này sau khi được cải tạo sẽ góp phần cải thiện môi trường sống, đặc biệt môi trường giao lưu xã hội cho người dân tại chỗ cũng như những người lao động di cư.

“Khi chúng ta nghĩ về không gian công cộng chúng ta hay nghĩ đến công viên, hồ nước, quảng trường hoặc phố đi bộ ở các khu trung tâm thành phố. Chúng ta ít để ý đến các không gian công cộng nhỏ khu ven đô hoặc kẹt giữa khu dân cư. Trên thực tế, các không gian này cần cho các hoạt động giao lưu tập thể, tăng kết nối và gắn kết mọi người với nhau”, ông Lê Quang Bình, điều phối viên của Mạng lưới “Vì một Hà Nội đáng sống” chia sẻ.

Phần đất trước đây chỉ có rác, bẩn thỉu nên đã trở thành không gian cộng đồng sạch sẽ, đa chức năng. Ảnh: Think Playgrounds

Theo kế hoạch, người dân tổ dân phố 16 phường Phúc Tân và các bên liên quan sẽ khánh thành không gian công cộng này vào sáng 31.1.2021.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Tây Ninh: CĐCS tạo sân chơi cho NLĐ đón xuân Tân Sửu năm 2021

Quốc Tiến |

Công đoàn Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam tại Tây Ninh phối hợp Ban Giám đốc công ty vừa tổ chức sân chơi Hội thao mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021.

KTS Chu Kim Đức - người xây dựng 194 sân chơi cho trẻ trên cả nước

Thuỳ Linh - Hải Nguyễn |

7 năm theo đuổi việc "giành lại sân chơi cho trẻ", kiến trúc sư Chu Kim Đức luôn đau đáu việc trẻ con cần những không gian để vui chơi, ngay cả ở những thành phố chật hẹp, khu dân cư đông đúc.

Nữ kiến trúc sư 8X miệt mài với ý tưởng làm sân chơi cho trẻ em

Kim Anh |

Nhận thấy sân chơi cho trẻ em còn đang hạn chế tại các thành phố lớn, kiến trúc sư Chu Kim Đức (40 tuổi, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) với nỗ lực xây dựng sân chơi từ vật liệu tái chế đã lọt top 100 người phụ nữ của năm 2020 vừa được BBC vinh danh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tây Ninh: CĐCS tạo sân chơi cho NLĐ đón xuân Tân Sửu năm 2021

Quốc Tiến |

Công đoàn Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam tại Tây Ninh phối hợp Ban Giám đốc công ty vừa tổ chức sân chơi Hội thao mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021.

KTS Chu Kim Đức - người xây dựng 194 sân chơi cho trẻ trên cả nước

Thuỳ Linh - Hải Nguyễn |

7 năm theo đuổi việc "giành lại sân chơi cho trẻ", kiến trúc sư Chu Kim Đức luôn đau đáu việc trẻ con cần những không gian để vui chơi, ngay cả ở những thành phố chật hẹp, khu dân cư đông đúc.

Nữ kiến trúc sư 8X miệt mài với ý tưởng làm sân chơi cho trẻ em

Kim Anh |

Nhận thấy sân chơi cho trẻ em còn đang hạn chế tại các thành phố lớn, kiến trúc sư Chu Kim Đức (40 tuổi, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) với nỗ lực xây dựng sân chơi từ vật liệu tái chế đã lọt top 100 người phụ nữ của năm 2020 vừa được BBC vinh danh.