Khám sức khoẻ, tặng sách cho trẻ em khó khăn Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Khám bệnh miễn phí, tổ chức gian hàng sách 0 đồng là những hoạt động mà thanh niên Đà Nẵng mang lại niềm vui cuối tuần cho hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hoà Vang, Đà Nẵng.

Ngày 7.8, Thành Đoàn Đà Nẵng đã phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em, Hội thầy thuốc trẻ thành phố, Cung Thiếu nhi thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày Hội Thầy thuốc trẻ “Vì đàn em thân yêu” và “Nhà sách yêu thương 0 đồng” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình được tổ chức tại Trường Tiểu học Lê Kim Lăng, thôn Đông Hoà, xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang dành cho 100 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gồm 50 em ở cấp Tiểu học, 50 em ở cấp Trung học cơ sở.

Trong khuôn khổ chương trình, các em đã được các anh, chị bác sĩ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ thành phố tư vấn dinh dưỡng, khám mắt và khám chữa răng miễn phí, đồng thời được tham gia mua sắm tại “Nhà sách yêu thương 0 đồng” với các mặt hàng vở trắng, sách kỹ năng, truyện thiếu nhi, các bộ dụng cụ học tập, bút màu, sữa phù hợp với độ tuổi với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

 
 
Các em nhỏ được khám mắt và tư vấn sức khoẻ. Ảnh: TT

Trong đó, có nhiều phần quà được chính các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố gửi tặng những người bạn cùng trang lứa chưa được may mắn trong chương trình “Chia sẻ yêu thương – Nâng bước đến trường” được tổ chức trong tháng 6.2022.

Chương trình “Nhà sách yêu thương 0 đồng” còn dành tặng 20 suất học bổng với tổng trị giá 20 triệu đồng dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 
 
 
Những quà tặng của chính thiếu nhi thành phố và các nhà tài trợ được gởi đến các em. Ảnh: TT

Chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chương trình “Nhà sách yêu thương 0 đồng” là chương trình thường niên được Thành Đoàn – Hội đồng Đội thành phố tổ chức thường xuyên trước thềm năm học mới nhằm hỗ trợ, động viên thiếu nhi có thêm động lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Năm nay, cùng với sự đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ, Ban Tổ chức đã có điều kiện hỗ trợ thêm chương trình tư vấn dinh dưỡng và khám chữa bệnh miễn phí cho thiếu nhi. Thành Đoàn – Hội đồng Đội thành phố mong rằng trong những năm tiếp theo sẽ có nhiều hơn nữa sự đồng hành có ý nghĩa của các đơn vị để chương trình sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả dành cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố.”.

Chương trình Ngày Hội Thầy thuốc trẻ “Vì đàn em thân yêu” và “Nhà sách yêu thương 0 đồng” nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Chương trình “Vì đàn em thân yêu” gắn với Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo đẩy nhanh tối đa việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Người đàn ông Hải Phòng lắp ráp xe đạp cũ tặng trẻ em nghèo đến trường

Tăng Phương |

Hải Phòng - Với niềm đam mê lắp ráp xe đạp cùng mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, ông Vũ Thái Hòa, 69 tuổi ở số nhà 26 phố Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) đã mua những chiếc xe đạp cũ và tự tay sửa chữa để có được những chiếc xe hoàn chỉnh dành tặng đến nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều lớp dạy bơi miễn phí giúp trẻ em vùng cao tránh đuối nước

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thời gian qua, nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Lắk đã mở các lớp dạy bơi miễn phí để giúp các học sinh nghèo vùng sâu vùng xa biết bơi, tránh tai nạn thương tâm do đuối nước.

Thầy giáo kêu gọi kinh phí, mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo

Trung Dũng |

Đắk Lắk - Thầy Lương Hữu Hải hiện là giáo viên tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, ở xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar. Không chỉ tận tụy với học sinh khi ở trên bục giảng, trong cuộc sống đời thường, thầy Hải còn miệt mài huy động các nguồn lực để tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo đẩy nhanh tối đa việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Người đàn ông Hải Phòng lắp ráp xe đạp cũ tặng trẻ em nghèo đến trường

Tăng Phương |

Hải Phòng - Với niềm đam mê lắp ráp xe đạp cùng mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, ông Vũ Thái Hòa, 69 tuổi ở số nhà 26 phố Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) đã mua những chiếc xe đạp cũ và tự tay sửa chữa để có được những chiếc xe hoàn chỉnh dành tặng đến nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều lớp dạy bơi miễn phí giúp trẻ em vùng cao tránh đuối nước

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thời gian qua, nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Lắk đã mở các lớp dạy bơi miễn phí để giúp các học sinh nghèo vùng sâu vùng xa biết bơi, tránh tai nạn thương tâm do đuối nước.

Thầy giáo kêu gọi kinh phí, mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo

Trung Dũng |

Đắk Lắk - Thầy Lương Hữu Hải hiện là giáo viên tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, ở xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar. Không chỉ tận tụy với học sinh khi ở trên bục giảng, trong cuộc sống đời thường, thầy Hải còn miệt mài huy động các nguồn lực để tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.