Kết nối, mang tư duy sống xanh đến Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngoài công việc chuyên môn, nhóm IT Phú Quốc còn cùng với các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh và địa phương tổ chức làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại bãi biển và nhiều hoạt động thiết thực khác.

Dù đến từ các tỉnh, thành khác nhau chỉ làm việc ở TP Phú Quốc nhưng các thành viên nhóm IT Phú Quốc và các doanh nghiệp tại TPHCM đã cùng nhau kết nối để mang tư duy sống xanh, kết nối xanh vì môi trường biển đảo Phú Quốc. Theo chia sẻ của các thành viên nhóm, khi đến Phú Quốc công tác và thấy một bộ phận người dân vẫn chưa có ý thức với việc bảo vệ môi trường biển nên các doanh nghiệp trong nhóm đã kết nối với nhau cùng thực hiện việc vệ sinh, làm sạch biển. Có những người còn khá trẻ cũng có những người đã ngoài 50 tuổi nhưng nhiệt huyết và quyết tâm đã thoi thúc họ đến với công việc không hề dễ dàng này.

Ông Đinh Ngọc Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP in Thương mại Đông Dương, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ hôm nay chúng tôi đã đến khu vực biển Hòn Một xã Bãi Thơm để thực hiện công việc thu gom rác tại bãi biển. “Tất cả anh em nhặt rác ngoài việc làm vệ sinh còn muốn gửi thông điệp đến người dân và khách du lịch chúng ta hãy tôn trọng, bảo vệ môi trường để Phú Quốc ngày càng đẹp hơn”, ông Linh nói.

Các thành viên không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, cùng nhau tuyên truyền lối sống xanh đến mọi người. Ảnh: PV
Các thành viên không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, cùng nhau tuyên truyền lối sống xanh đến mọi người. Ảnh: PV
Ông Trần Ngọc Linh, Giám đốc Công ty TNHH Truyền hình cáp SCTV, TP. Hồ Chí Minh cho biết, rác ở đây chủ yếu là rác tạp, nhiều nhất là bọc nilong. Theo tôi thì một trong những nguyên nhân khiến lượng rác tồn đọng lớn là do ý thức của người dân không bỏ rác đúng nơi quy định. Khi mưa lớn lượng nước đổ từ sông suối rồi chảy ra biển, rác thải tấp vào các bãi biển làm mất đi vẻ mỹ quan của đảo Ngọc. Ông Linh tâm sự: “Việc nhặt rác tuy đơn giản nhưng chúng tôi cảm thấy rất ý nghĩa, góp chút sức để giúp Phú Quốc ngày càng đẹp hơn. Môi trường sạch thì du khách sẽ thấy thoải mái nhất khi đến đây”.

Ngoài việc phát triển hoạt động kinh doanh, thời gian qua, các thành viên của nhóm đã có nhiều hoạt động hướng về biển đảo Phú Quốc như đạp xe với thông điệp bảo vệ môi trường, nhặt rác tại các bãi biển, tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang, tặng tiền, sách cho học sinh nghèo trên đảo, tặng khẩu trang, bộ test COVID-19 cho các đơn vị lực lượng vũ trang...

Những việc làm ý nghĩa thiết thực cùng địa phương góp phần làm cho hình ảnh Phú Quốc đẹp hơn, xanh hơn. Ảnh: PV
Những việc làm ý nghĩa thiết thực cùng địa phương góp phần làm cho hình ảnh Phú Quốc đẹp hơn, xanh hơn. Ảnh: PV
Ông Trương Thanh Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh, TP. Hồ Chí Minh cho hay, nhóm và cộng đồng doanh nghiệp mong muốn mọi người sẽ hiểu và chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa xuống biển. “Chúng tôi đi xung quanh các hòn để thu gom rác mang đi tiêu hủy. Chúng tôi cũng có chuyến hành trình đạp xe để tuyên truyền chủ quyền biển đảo và bảo vệ môi trường. Hướng tới chúng tôi vẫn đang kêu gọi thêm nhiều người cùng tham gia và kết hợp địa phương để có nhiều chương trình thiết thực hơn nữa cho Phú Quốc”, ông Ninh cho biết.

Những ứng xử văn minh, chung tay cùng cộng đồng giữ gìn vệ sinh môi trường của nhóm đã và đang thực hiện tại Phú Quốc trong thời gian qua đã tạo nên hiệu ứng tích cực cho cư dân trên đảo và du khách, trở thành một nét đẹp văn hóa chung của cộng đồng.

Rác thải nhựa, bọc nilong trôi dạt vào bãi biển làm mất mỹ quan của đảo ngọc. Ảnh: PV
Rác thải nhựa, bọc nilong trôi dạt vào bãi biển làm mất mỹ quan của đảo ngọc. Ảnh: PV
Trung tá Danh Đồng, Chính trị viên phó, Đồn biên phòng Xà Lực xã Bãi Thơm cho biết: “Ngoài việc làm nhiệm vụ chúng tôi còn kết nối cùng các đơn vị tham gia làm vệ sinh bãi biển. Thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối kết hợp với địa phương, các hội, nhóm, tổ chức để chung tay làm sạch biển, góp phần giúp cho Phú Quốc ngày càng xanh, sạch, đẹp”.
NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đảo ngọc Phú Quốc “mở cổng trời”, du khách tấp nập tìm đến

Nguyên Anh |

Trong quý 1, Phú Quốc đón trên 1,1 triệu lượt khách, riêng 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, đảo ngọc đón trên 127.000 lượt khách, trong đó có trên 4.000 lượt khách quốc tế, một tín hiệu vui đầy khởi sắc cho ngành du lịch.

Phú Quốc: Xử phạt tài xế dừng xe giữa ngã 5, xả rác bừa bãi nơi công cộng

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Hành vi của nhóm người đi trên xe khách khiến dư luận bức xúc, đề nghị phải bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kiên Giang khôi phục du lịch, phát huy thế mạnh của đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Kiên Giang ước đón gần 3,5 triệu lượt khách tăng hơn 51% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đón trên 46 ngàn lượt, tổng thu từ du lịch đạt gần 4.000 tỉ đồng.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Đảo ngọc Phú Quốc “mở cổng trời”, du khách tấp nập tìm đến

Nguyên Anh |

Trong quý 1, Phú Quốc đón trên 1,1 triệu lượt khách, riêng 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, đảo ngọc đón trên 127.000 lượt khách, trong đó có trên 4.000 lượt khách quốc tế, một tín hiệu vui đầy khởi sắc cho ngành du lịch.

Phú Quốc: Xử phạt tài xế dừng xe giữa ngã 5, xả rác bừa bãi nơi công cộng

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Hành vi của nhóm người đi trên xe khách khiến dư luận bức xúc, đề nghị phải bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kiên Giang khôi phục du lịch, phát huy thế mạnh của đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Kiên Giang ước đón gần 3,5 triệu lượt khách tăng hơn 51% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đón trên 46 ngàn lượt, tổng thu từ du lịch đạt gần 4.000 tỉ đồng.