Hũ gạo biên cương ấm tình quân dân

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Cuối năm 2017, Đồn biên phòng Đắk M’bai, ở xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã gây dựng  “Hũ gạo biên cương” nhằm giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần gạo tuy không nhiều nhưng đong đầy tình cảm của người lính biên phòng trao gửi tình yêu thương, làm ấm lòng bà con đồng bào nghèo nơi biên giới.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk M'bai bớt phần ăn của mình để dành cho bà con nghèo, khó khăn nơi biên giới. Ảnh: Phan Tuấn
Các chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk M'bai bớt phần ăn của mình để dành cho bà con nghèo, khó khăn nơi biên giới. Ảnh: Phan Tuấn

Sẻ chia với bà con nghèo nơi biên giới

Gần 4 năm nay, “Hũ gạo biên cương” của Đồn biên phòng Đắk M’bai được đặt trong gian bếp của đơn vị. Đều đặn mỗi bữa nấu cơm, "anh nuôi” của Đồn trích một bát gạo cho vào hũ…

Trung úy Đinh Thanh Hoàng, Phó Bí thư Chi đoàn Đồn biên phòng Đắk M’bai chia sẻ, nơi đây có gần 30 hộ, chủ yếu là đồng bào M’nông của 2 bon Sar Pa, Bu Đắk, xã Thuận An, ở huyện Đắk Mil đang làm rẫy sản xuất trên khu vực biên giới do đơn vị quản lý.

"Quá trình tuần tra, quản lý biên giới, nhận thấy đời sống bà con còn nhiều khó khăn, nên chi đoàn đã đề xuất, vận động đoàn viên, thanh niên xây dựng “Hũ gạo biên cương” để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và được chỉ huy đồng tình, ủng hộ” - Trung úy Hoàng chia sẻ.

Với mức phát động 0,5kg gạo/ngày, mỗi tháng hũ gạo có được từ 15-20kg. Hũ gạo dù không lớn nhưng ở đó chứa đựng cả tấm lòng tương thân tương ái của người lính biên phòng.

Khi gạo đầy hũ, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk M'bai sẽ cho vào bao, đến cuối tháng, đơn vị liên hệ với địa phương nắm danh sách các hộ nghèo và những hộ sản xuất trên khu vực biên giới, thành viên tổ tự quản đường biên cột mốc có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ.

Các chiến sĩ Biên phòng đến tận nhà gửi tặng cho bà con nghèo. Ảnh: Phan Tân
Các chiến sĩ Biên phòng đến tận nhà gửi tặng cho bà con nghèo. Ảnh: Phan Tân

Thắm đượm tình quân dân

Chiến sĩ Nguyễn Văn Duy, Đội tổng hợp Đồn biên phòng Đắk M’Bai chia sẻ: “Mỗi lần cho gạo vào hũ, tôi cảm thấy rất vui. Tuy ít, nhưng chúng tôi được làm việc ý nghĩa, gom góp lại để giúp đỡ cho bà con nghèo”.

Thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ biên phòng đến thăm hỏi, động viên và tặng gạo, ông Ma In, ở xã Thuận An xúc động: “Đời sống của các hộ dân ở vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Được cán bộ, chiến sĩ biên phòng quan tâm, giúp đỡ, người dân chúng rất biết ơn”.

"Bà con chúng tôi tự bảo ban, nhắc nhở nhau phải luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về biên giới quốc gia. Khi phát hiện có gì bất thường, người lạ vào khu vực biên giới, tôi cùng với các hộ dân sẽ báo cho lực lượng biên phòng nắm bắt sự việc" - ông Ma In cho biết.

Theo các chiến sĩ đồn Đắk M'bai, mô hình "Hũ gạo biên cương" không chỉ giúp người nghèo có gạo ăn trong lúc khó khăn. Mô hình này còn rèn cho cán bộ, chiến sĩ tính tiết kiệm, đặc biệt là giáo dục tinh thần biết sống trách nhiệm với người dân, cộng đồng.

Thiếu tá Nguyễn Bá Long, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Đắk M’bai cho biết: "Cách làm này của chi đoàn rất hay, thể hiện được trách nhiệm của người lính đối với bà con nơi biên giới. Vì thế, chúng tôi ủng hộ và giúp sức để “Hũ gạo biên cương” luôn đầy và ngày càng phát huy giá trị, tinh thần tương thân tương ái".

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông mạnh tay thu hồi dự án làm ăn không hiệu quả trong khu công nghiệp

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khu Công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đi vào hoạt động gần 20 năm nay. Thế nhưng, đến nay, khu công nghiệp này chưa phát huy hiệu quả do còn tình trạng doanh nghiệp thuê đất rồi "ngâm",  tỷ lệ che phủ không đạt, một số doanh nghiệp thì làm ăn èo uột...

Đắk Nông tạm giữ hình sự 2 đối tượng cho vay lãi suất 180%/năm

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng cho người dân trên địa bàn vay mượn với lãi suất cao - 180%/năm.

Đắk Nông thu hồi 4 dự án nông lâm nghiệp sau phản ánh của Báo Lao Động

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định thu hồi đất của 4 dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp vi phạm về luật đất đai, luật lâm nghiệp.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đắk Nông mạnh tay thu hồi dự án làm ăn không hiệu quả trong khu công nghiệp

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khu Công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đi vào hoạt động gần 20 năm nay. Thế nhưng, đến nay, khu công nghiệp này chưa phát huy hiệu quả do còn tình trạng doanh nghiệp thuê đất rồi "ngâm",  tỷ lệ che phủ không đạt, một số doanh nghiệp thì làm ăn èo uột...

Đắk Nông tạm giữ hình sự 2 đối tượng cho vay lãi suất 180%/năm

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng cho người dân trên địa bàn vay mượn với lãi suất cao - 180%/năm.

Đắk Nông thu hồi 4 dự án nông lâm nghiệp sau phản ánh của Báo Lao Động

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định thu hồi đất của 4 dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp vi phạm về luật đất đai, luật lâm nghiệp.