HSVN Toàn Cầu tặng máy khử trùng không khí hỗ trợ chống dịch COVID-19

Trần Tuấn |

Với mong muốn chung tay cùng toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Ban lãnh đạo Công ty HSVN Toàn cầu đã quyết định gửi tặng 20 máy Ozone khử trùng sát khuẩn đến các bệnh viện tuyến đầu đang điều trị và cách ly bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại khu vực Hà Nội.

Được biết UV và Ozone là công nghệ xanh sẽ thay thế các hoá chất sát khuẩn truyền thống trước đây, CDC Trung Quốc và các nước trong khu vực đã sử dụng rất hiệu quả trong quá trình phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, các bệnh viện tại Việt Nam như VinMec và Thu Cúc đã ứng dụng công nghệ Ozone, UV để xử lý khử khuẩn sát trùng phòng bệnh từ rất lâu.

Ngày 26.3 vừa qua, Đoàn thanh niên của Công ty HSVN Toàn cầu đã tổ chức trao tặng các thiết bị sát khuẩn khử trùng Ozone đến các bệnh viện: Nhiệt đới Trung ương, Bắc Thăng Long, Thanh Nhàn, Đa khoa Đức Giang và Khu cách ly tập trung tại Trường Cao Đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

 
Đại diện Đoàn thanh niên công ty HSVN Toàn cầu trao thiết bị sát khuẩn khử trùng Ozone tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bác sĩ Đỗ Quang Thuần, Giám đốc BV Bắc Thăng Long vui mừng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận các máy khử khuẩn từ phía Công ty HSVN Toàn Cầu, đơn vị đã đưa vào sử dụng ngay.

Theo bác sĩ Đỗ Quang Thuần, các máy khử khuẩn của công ty HSVN Toàn cầu đã hỗ trợ đắc lực cho các y, bác sĩ tại bệnh viện trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang diễn ra, đặc biệt trong việc khử khuẩn các xe cứu thương và khử khuẩn các phòng bệnh có bệnh nhân lây nhiễm.

“Các máy khử khuẩn này hỗ trợ diệt khuẩn, diệt virus để tránh lây lan trong môi trường không khí. Thiết bị rất nhẹ, chỉ 3 – 5 kg, dễ sử dụng và thời gian khử khuẩn rất nhanh, khoảng 10 phút/ phòng bệnh. Hiện tại, bệnh viện đã giao cho phòng vật tư thiết bị trực tiếp sử dụng, cùng các khoa nhận và hướng dẫn các y bác sĩ cách vận hành”, Giám đốc BV Bắc Thăng Long cho biết.

Cùng quan điểm, thầy Đào Huy Cường, Trưởng phòng quản lý thiết bị, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội cho biết các máy ozone khử khuẩn hỗ trợ diệt khuẩn và diệt các virus rất hiệu quả, hạn chế sự lây lan của virus trong môi trường không khí.

“Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã sử dụng các máy trên để khử khuẩn trong các phòng họp, phòng học của nhà trường trong thời gian nghỉ dịch.

Tới đây, khu kí túc xá cách ly tập trung 800 người của nhà trường hết thời gian cách ly, bên cạnh công tác khử khuẩn của quân đội, nhà trường cũng sẽ sử dụng các máy đó cho việc khử khuẩn ở các phòng có người cách ly sinh sống”, thầy Đào Huy Cường cho biết.

 
Đại diện Đoàn thanh niên Công ty HSVN Toàn cầu trao thiết bị sát khuẩn khử trùng Ozone cho trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Đại diện bệnh viện Thanh Nhàn và bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận những máy khử khuẩn từ phía công ty  đơn vị đã cho vào sử dụng ngay trong công tác khử khuẩn xe cứu thương, và nơi ở của các nhân viên tham gia chống dịch tại bệnh viện.

Anh Vũ Văn Trực, Phó giám đốc Công ty HSVN Toàn cầu cho biết: HSVN luôn đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch, căn cứ vào tình hình dịch bệnh công ty sẽ có những đóng góp thiết thực hơn nữa các trang thiết bị khử khuẩn cho các bệnh viện tại Việt Nam.

Có thể nói, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thì ngành Y tế Việt Nam đang cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ giúp đỡ từ các doanh nghiệp. Hiểu được điều này, HSVN Global sẵn sàng là một trong những đơn vị tiên phong, khuấy động phong trào thiện nguyện, tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.