Hơn 60 tấn nông sản từ Công đoàn Giáo dục gửi tới các tỉnh vùng dịch

Huyên Nguyễn - Thành An |

Chương trình “Chuyến xe yêu thương” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam với hơn 60 tấn nông sản đã được gửi tới thầy cô, người dân các tỉnh phía Nam đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Thầy cô xuống ruộng thu gom rau củ

Trong những ngày qua, thầy cô giáo của tỉnh Lâm Đồng đã tình nguyện trở thành những người nông dân, thương lái đi thu gom các mặt hàng nông sản như khoai tây, cải thảo, bắp cải, cà chua, dưa leo, cà rốt, củ cải trắng, su hào… của người dân. Số nông sản này được chuẩn bị cho chương trình “Chuyến xe yêu thương” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động và được Công đoàn ngành Giáo dục (CĐGD) tỉnh Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hoá, Bắc Giang, TP.Hải Phòng, Trường Đại học Đà Lạt nhiệt tình tham gia.

Thầy cô trở thành nông dân xuống ruộng thu gom rau củ.
Thầy cô trở thành nông dân xuống ruộng thu gom rau củ. Ảnh: CĐGD Lâm Đồng

Ông Ngô Văn Sơn - Chủ tịch CĐGD tỉnh Lâm Đồng cho biết: Chỉ sau 4 ngày lên chương trình, kêu gọi, vận động, đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục Lâm Đồng đã chủ động tìm kiếm và trực tiếp thu gom rau, củ, quả cho các “Chuyến xe yêu thương” hướng về các tỉnh bạn.

Thầy cô giáo xắn quần áo, “đội” nắng mưa từ muôn nẻo nhanh chóng đến điểm tập kết, tất cả đã sẵn sàng để trao gửi yêu thương. Nhiều loại rau được mua từ các vườn trồng theo tiêu chuẩn Vietgrap.

Ngoài việc vận động người dân tham gia ủng hộ, nhiều thầy cô tự nguyện góp hàng trăm kg củ, quả trong vườn của gia đình, người thân, lựa nhặt bỏ những quả hư rửa sạch… rồi đóng thành từng thùng, gửi đến chương trình.

Rau củ được vận chuyển tới điểm tập kết.
Rau củ được vận chuyển tới điểm tập kết. Ảnh: CĐGD Lâm Đồng

Trong các ngày 30.7 – 1.8, những chuyến xe yêu thương của ngành Giáo dục chở hơn 60 tấn nông sản xuất phát từ Lâm Đồng đã được trao gửi tới thầy cô, người dân TPHCM và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đây là tấm lòng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục nhằm sẻ chia cùng các tỉnh.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, chương trình “Chuyến xe yêu thương” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam khởi xướng đợt 1 di chuyển từ Lâm Đồng về các tỉnh thành phía Nam.

Chuyến xe hỗ trợ của Trường Đại học Đà Lạt gửi đến Đại học Quốc gia TPHCM.
Chuyến xe hỗ trợ của Trường Đại học Đà Lạt gửi đến Đại học Quốc gia TPHCM.

“Tình hình dịch bệnh hiện đang có những diễn biến hết sức phức tạp ở TPHCM và các tỉnh thành phía Nam, trong đó ảnh hưởng rất lớn đội ngũ nhà giáo, người lao động thuộc ngành Giáo dục các tỉnh này. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã kịp thời làm cầu nối để Công đoàn Giáo dục các tỉnh thành trong cả nước chia sẻ những khó khăn với thầy cô ở trong vùng dịch”, ông Ân cho hay.

Trong đó, CĐGD tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 1 xe 25 tấn nông sản, CĐGD tỉnh Nghệ An hỗ trợ 30 triệu đồng, CĐGD tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 30 triệu đồng, CĐGD tỉnh Bắc Giang hỗ trợ 10 triệu đồng, CĐGD TP.Hải Phòng hỗ trợ 50 triệu đồng, Trường Đại học Đà Lạt hỗ trợ một chuyến xe với 160 thùng rau xanh sạch chuẩn Vietgap (tổng trị giá 39 triệu đồng).

Thời gian tới, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng CĐGD các tỉnh thành sẽ tiếp tục tổ chức những “chuyến xe yêu thương” đến các địa điểm như khu cách ly, khu chữa bệnh, bếp ăn tập thể, chốt kiểm dịch… để cùng chung tay vượt qua đại dịch COVID-19.

Nghĩa tình của những nhà giáo

Tiếp nhận 10 tấn rau củ từ chương trình “Chuyến xe yêu thương” vào hôm 31.7, ông Lâm Tường Thoại - Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, không chỉ riêng chương trình này mà từ đầu mùa dịch đến nay, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã rất quan tâm, hỗ trợ nhiều hiện kim, hiện vật đến công nhân viên chức, người lao động Đại học Quốc gia TPHCM.

Đại học Quốc gia TPHCM
Đại học Quốc gia TPHCM
Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM tiếp nhận rau củ vào ngày 31.7. Ảnh: ĐHQG

“Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM rất trân trọng và cảm ơn tập thể Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các đơn vị bạn và các mạnh thường quân đã hỗ trợ nhiệt tình trong thời gian qua” - Chủ tịch Công đoàn Đại học quốc gia TPHCM nói.

Tại TPHCM, 10 tấn rau củ đã được Công đoàn phân chia và trao tặng cho viên chức, người lao động, sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM, đồng thời chia sẻ cho các trường đại học bạn và tổ dân phố ở Khu vực Dĩ An, Bình Dương.

Bà Nguyễn Minh Thu Thủy - Chủ tịch CĐGD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, số rau củ này sẽ được phân thành 3 phần. Trong đó, một phần khoảng hơn 2 tấn sẽ được Công đoàn ngành chuyển giao tận tay các thầy cô trong vùng phong tỏa, gia đình các thầy cô cách ly hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Những phần còn lại sẽ được LĐLĐ tỉnh tiếp nhận, chuyển giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Điền, Đất Đỏ để hỗ trợ cho người dân.

Các bộ công đoàn
Các bộ CĐGD Tiền Giang thành những "shipper", bốc vác hàng hoá.

Cảm nhận được tình cảm, nghĩa tình của các nhà giáo, tài xế Lê Trường – lái xe đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết công ty vận tải đã chuẩn bị sẵn sàng các thủ tục để chuyến xe có thể "thông chốt" nhanh nhất. Trên tuyến đường, do biết hàng hóa là rau tươi nên anh đã lái xe không nghỉ, cố gắng để bàn giao kịp thời cho rau còn tươi mới.

"Tôi là tài xế nên chỉ mở cửa đóng cửa xe, tất cả rau củ là do các thầy cô tập kết rồi khuân vác lên xe tải, gửi gắm cho các tỉnh" - ông Lê Trường nói.

Huyên Nguyễn - Thành An
TIN LIÊN QUAN

Ấm áp "Chuyến xe yêu thương" hỗ trợ của Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng

Thành An |

Ngày 31.7, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận "Chuyến xe yêu thương" từ Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng, hỗ trợ 10 tấn rau củ quả các loại cho địa phương, góp phần hỗ trợ các thầy cô, người lao động cùng chống dịch COVID-19.

Ngành Giáo dục Hải Phòng tặng công nhân lao động Long An 10 tấn nông sản

Kỳ Quan |

Ngày 31.7, LĐLĐ tỉnh Long An tiến hành tiếp nhận và tổ chức trao tặng 10 tấn nông sản cho đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Số nông sản này do Ngành Giáo dục TP.Hải Phòng hỗ trợ.

30 tấn rau củ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ Bà Rịa-Vũng Tàu trong lúc giãn cách

Thành An |

Sáng 31.7, hai “Chuyến xe nghĩa tình” của tỉnh Lâm Đồng đã đến Bà Rịa - Vũng Tàu, mang theo khoảng 30 tấn rau, củ hỗ trợ người dân trong tỉnh để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ấm áp "Chuyến xe yêu thương" hỗ trợ của Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng

Thành An |

Ngày 31.7, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận "Chuyến xe yêu thương" từ Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng, hỗ trợ 10 tấn rau củ quả các loại cho địa phương, góp phần hỗ trợ các thầy cô, người lao động cùng chống dịch COVID-19.

Ngành Giáo dục Hải Phòng tặng công nhân lao động Long An 10 tấn nông sản

Kỳ Quan |

Ngày 31.7, LĐLĐ tỉnh Long An tiến hành tiếp nhận và tổ chức trao tặng 10 tấn nông sản cho đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Số nông sản này do Ngành Giáo dục TP.Hải Phòng hỗ trợ.

30 tấn rau củ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ Bà Rịa-Vũng Tàu trong lúc giãn cách

Thành An |

Sáng 31.7, hai “Chuyến xe nghĩa tình” của tỉnh Lâm Đồng đã đến Bà Rịa - Vũng Tàu, mang theo khoảng 30 tấn rau, củ hỗ trợ người dân trong tỉnh để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.