Hội phụ nữ, đoàn thanh niên giúp nông dân tiêu thụ nông sản ngày phong toả

THUỲ TRANG |

Trước thông tin các loại nông sản từ rau củ qua đến trái cây, nấm… của nông dân huyện Hoà Vang, Đà Nẵng đang bị ùn ứ do lệnh phong toả, giãn cách toàn thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ cùng thanh niên đã xắn tay vào giúp kết nối nguồn cung cầu vừa giúp nông dân tiêu thụ nông sản, vừa giúp người dân ở khu vực khác có thực phẩm xanh.

Thu hoạch giúp cho gia đình F

Chị Lê Huyền Trâm – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hòa Vang cho biết, khi lệnh phong toả toàn thành phố được áp dụng, nhiều nông dân ở huyện Hoà Vang không biết xoay xở thế nào với hàng chục tấn rau, củ qua đang vào vụ thu hoạch.

Nắm bắt thông tin này, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã chủ động liên kết Hội Liên hiệp phụ nữ các xã để vừa hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân vừa đáp ứng nguồn hàng hóa, thực phẩm cho người dân trên địa bàn huyện trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

“Chỉ tính trong huyện Hoà Vang, có những vùng trồng rau xanh, củ quả, trái cây… với số lượng lớn, bình thường có thể cung cấp cho cả thành phố nhưng nay không biết thu hoạch, tiêu thụ ra sao. Trong khi đó, cũng trong huyện, nhiều bà con lại không có rau ăn do việc đi chợ hạn chế, các nhà cung ứng thiếu nhân lực. Chúng tôi đã nghĩ ra cách kết nối nơi cung và nơi cầu” – chị Trâm chia sẻ.

 
Nông sản của người dân bị ùn ứ do thành phố bị phong toả. Ảnh: CV

Từ đó, các Tổ COVID cộng đồng cùng cán bộ của các Chi hội phụ nữ các xã trong huyện Hoà Vang đảm nhận nhiệm vụ nắm bắt nhu cầu về rau củ... của nông dân và báo về Hội liên hiệp phụ nữ xã để chuyển về huyện, kết nối các xã đang có nhu cầu về từng sản phẩm.

Chưa hết, để có những chuyến hàng di chuyển thuận lợi trong địa bàn, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hoà Vang còn phải chạy đôn chạy đáo đi xin giấy vận chuyển, giấy đi đường cho xe chuyển hàng liên xã theo đúng quy định.

“Những ngày qua, chị em hội phụ nữ các nơi không chỉ kết nối mà con trực tiếp xuống giúp nông dân thu hoạch. Đặc biệt là những nhà thuộc diện F đi cách ly hay ở nhà, không ra đồng được. Biết hoàn cảnh đó, chị em hội phụ nữ lại xắn tay vào giúp thu hoạch, tiêu thụ xong gửi tiền lại cho bà con. May mắn là các sản phẩm, nông sản được bán với giá cả hợp lý lại đảm bảo chất lượng, tươi sạch nên người dân hưởng ứng rất nhiệt tình, chung tay mua hàng, kịp thời tiêu thụ những sản phẩm đang vào vụ thu hoạch, giúp người nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn” - chị Trâm chia sẻ.

Áo xanh thanh niên chung tay hỗ trợ nông sản giúp bà con

Không riêng gì Hội Liên hiệp phụ nữ, những ngày qua, những bóng áo xanh thanh niên của Chi đoàn Thôn Yến Nê 1, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang cũng đã có mặt tại những ruộng rau của bà con nông dân. Họ vừa chia sẻ khó khăn cho người nông dân vừa hỗ trợ cho Tổ COVID cộng đồng.

Họ có mặt tại đồng rau từ sớm giúp các hộ dân cắt, bó rau và đi giao đến từng nhà, nhiều lưng áo của các bạn thanh niên ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng với tinh thần tình nguyện, xung kích và luôn sẵn sàng có mặt tại mọi nơi người dân cần, họ vẫn tươi cười, chăm chú thu hoạch và chất đầy những xe rau các loại.

 
 
Đoàn thanh niên chung tay thu hoạch, vận chuyển rau cho bà con. Ảnh: VC

Bạn Nguyễn Chấn Viễn – Bí thư Chi đoàn Thôn Yến Nê 1 cho biết: “Đợt này có 8 bạn, trong đó có 4 bạn thanh niên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 tham gia. Công việc cắt và giao rau được làm nhanh trong buổi sáng để rau được chuyển người mua nhanh nhất, tươi nhất. Thấy có người giúp thu hoạch, tiêu thụ giúp khiến bà con nông dân vui lắm. Họ còn cho các bạn thanh niên rau nhưng chúng tôi từ chối, vì dù sao đó cũng là công sức của các cô chú. Các bạn đoàn thanh niên thì ngày nào cũng liên tục hỏi có việc gì nữa không để hỗ trợ, giúp đỡ mọi người”.

Chính tinh thần xung kích đó, đến nay, sau 1 tuần triển khai, Hội phụ nữ cùng đoàn thanh niên từ huyện đến các chi hội trên địa bàn huyện Hòa Vang đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 5 tấn rau củ quả, 800 kg trứng cút, 10 tấn dưa hấu, 580 kg nấm các loại cho bà con nông dân.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Kết nối tiêu thụ nông sản giúp nông dân Hà Nội vượt qua đại dịch

Hạ Nguyên |

Đồng hành cùng cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, các cấp Hội Nông dân Thành phố Hà Nội đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng đối với cộng đồng. Nổi bật là hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản và tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Nỗ lực giải cứu nông sản cho vùng ĐBSCL

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Trước tình trạng nông sản bị ùn ứ do dịch bệnh COVID-19, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đang nỗ lực triển triển các giải pháp để tháo gỡ. Cùng với tấm lòng chia sẻ, tương thân tương ái của người dân, đến nay đã có hàng trăm ngàn tấn nông sản được giải cứu. Ở đó, dịch bệnh dù đã tạo nên sự ngăn cách, nhưng tấm lòng của mọi người luôn hướng về nhau để cùng vượt qua khó khăn trong cơn đại dịch COVID-19…

Giúp nông dân tiêu thụ nông sản, hỗ trợ người dân ở TP. Hồ Chí Minh

LỆ THỦY |

Trong 2 ngày 17-18.8, Công ty cổ phần Tấn Phát, tỉnh Kon Tum cùng Công ty cổ phần đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings (TP.Hồ Chí Minh) đã phối hợp thu mua gạo, cá, gửi vào hỗ trợ cho người dân ở TP.Hồ Chí Minh đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kết nối tiêu thụ nông sản giúp nông dân Hà Nội vượt qua đại dịch

Hạ Nguyên |

Đồng hành cùng cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, các cấp Hội Nông dân Thành phố Hà Nội đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng đối với cộng đồng. Nổi bật là hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản và tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Nỗ lực giải cứu nông sản cho vùng ĐBSCL

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Trước tình trạng nông sản bị ùn ứ do dịch bệnh COVID-19, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đang nỗ lực triển triển các giải pháp để tháo gỡ. Cùng với tấm lòng chia sẻ, tương thân tương ái của người dân, đến nay đã có hàng trăm ngàn tấn nông sản được giải cứu. Ở đó, dịch bệnh dù đã tạo nên sự ngăn cách, nhưng tấm lòng của mọi người luôn hướng về nhau để cùng vượt qua khó khăn trong cơn đại dịch COVID-19…

Giúp nông dân tiêu thụ nông sản, hỗ trợ người dân ở TP. Hồ Chí Minh

LỆ THỦY |

Trong 2 ngày 17-18.8, Công ty cổ phần Tấn Phát, tỉnh Kon Tum cùng Công ty cổ phần đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings (TP.Hồ Chí Minh) đã phối hợp thu mua gạo, cá, gửi vào hỗ trợ cho người dân ở TP.Hồ Chí Minh đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.