Học sinh nhiều tỉnh phía Nam được chăm sóc sức khoẻ miễn phí

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 9.3, hàng trăm học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Đồng Nai) đã tham gia buổi chăm sóc sức khoẻ miễn phí trong chương trình HIUCARE mùa 2. Các bác sĩ khám - chăm sóc sức khỏe cho học sinh THPT, người dân tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Đây là chương trình miễn phí do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) và Little Roses Foundation thực hiện tới mùa thứ 2.

Theo đó, học sinh THPT, người dân tại TPHCM và các tỉnh lân cận có thể được tham gia khám tại chương trình: Khám nội tổng quát, khám tai mũi họng, khám răng hàm mặt, khám mắt, cột sống và được cấp giấy chứng nhận sức khỏe hoàn toàn miễn phí.

HIUCARE năm 2023 với đa dạng các hạng mục khám và được cấp giấy chứng nhận khám sức khỏe miễn phí.
HIUCARE năm 2023 với đa dạng các hạng mục khám và được cấp giấy chứng nhận khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: Thuý Huyền

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động cần thiết cho học sinh như: Tư vấn việc dùng thuốc, tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc da, xét nghiệm nhóm máu… cũng sẽ được thực hiện trong các chương trình này.

Trực tiếp tham gia chương trình là các giáo sư, bác sĩ - giảng viên nhà trường cùng đội ngũ thầy thuốc tương lai là những sinh viên khối ngành Sức khỏe của HIU, bên cạnh đó là các y bác sĩ, chuyên gia sức khỏe của các đối tác đồng hành.

Không chỉ được thăm khám sức khỏe miễn phí, các học sinh còn được trải nghiệm định hướng nghề nghiệp về khối ngành sức khỏe khi nhìn thấy hình ảnh “Tôi là ai trong tương lai”.

Tham gia khám và tư vấn cho học sinh, BS.CK I Nguyễn Xuân Khanh – Giảng viên Khoa Y cho biết: “Đây sẽ là cơ hội để đội ngũ giảng viên nhà trường được đối thoại trực tiếp với các em học sinh – những sinh viên tương lai. Từ đó, hiểu được những mong muốn thực tế của các em và có những phương pháp đào tạo phù hợp.

Tôi rất vui khi thấy học sinh quan tâm nhiều đến khối ngành Sức khỏe và chương trình sẽ là cơ hội để các em có được những trực quan sinh động nhất của nghề nghiệp tương lai”.

BS CKI.Nguyễn Xuân Khanh tư vấn chọn học ngành Y cho học sinh. Ảnh: Huyền
BS CKI.Nguyễn Xuân Khanh tư vấn chọn học ngành Y cho học sinh. Ảnh: Thuý Huyền

Năm 2022, HIUCARE đã khám sức khỏe miễn phí cho hàng chục ngàn học sinh THPT và người dân tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Tiếp nối những giá trị cao đẹp đó, năm nay HIUCARE sẽ lần lượt đến với từng trường THPT với điểm mới hấp dẫn và đa dạng.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Lý giải tên gọi lạ của Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ - với một tên gọi khác biệt so với các trường đào tạo khối ngành Sức khoẻ hiện nay sẽ là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM.

Đề Toán lớp 10 TPHCM thực tế nhưng khó, hỏi về sức khoẻ, bóng đá SEA games

NHÓM PV |

TPHCM - Đề Toán tại Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM dù được đánh giá là độ khó cao hơn so với 2 môn thi Ngữ văn, Tiếng Anh, nhưng vẫn gây hứng thú bởi sự gần gũi, tính thời sự của đề thi.

Học sinh lớp 7 khởi nghiệp với thiết bị đo chỉ số sức khoẻ tích hợp

Thiều Trang |

Góp mặt trong vòng chung kết cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì tổ chức, nhóm học sinh Trường THCS Tiền An (TP Bắc Ninh) đã nhận được nhiều sự quan tâm với thiết bị đo chỉ số sức khoẻ tích hợp nhiều tính năng ưu việt.

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn động viên kịp thời

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Ông Lê Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng nói, nhiều năm nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn có những động viên, tri ân… kịp thời đến thân nhân gia đình những liệt sĩ Gạc Ma.

Thông điệp của ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục trộn lẫn đội hình tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam và áp dụng chung một giáo án trên cùng một sân tập.

Bộ Y tế: Khắc phục bằng được vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Thùy Linh |

"Dù khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Có thể thiếu thuốc này nhưng có thuốc khác thay thế hoặc thiếu trang thiết bị này thì có loại khác"- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói. 

Tạm giữ Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-13D Hà Nội

Quang Việt |

Đoàn Văn Hiếu - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở huyện Đông Anh cùng 5 cán bộ bị tạm giữ để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Lý giải tên gọi lạ của Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ - với một tên gọi khác biệt so với các trường đào tạo khối ngành Sức khoẻ hiện nay sẽ là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM.

Đề Toán lớp 10 TPHCM thực tế nhưng khó, hỏi về sức khoẻ, bóng đá SEA games

NHÓM PV |

TPHCM - Đề Toán tại Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM dù được đánh giá là độ khó cao hơn so với 2 môn thi Ngữ văn, Tiếng Anh, nhưng vẫn gây hứng thú bởi sự gần gũi, tính thời sự của đề thi.

Học sinh lớp 7 khởi nghiệp với thiết bị đo chỉ số sức khoẻ tích hợp

Thiều Trang |

Góp mặt trong vòng chung kết cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì tổ chức, nhóm học sinh Trường THCS Tiền An (TP Bắc Ninh) đã nhận được nhiều sự quan tâm với thiết bị đo chỉ số sức khoẻ tích hợp nhiều tính năng ưu việt.