Học sinh nghỉ học vì COVID-19, giáo viên tận dụng thời gian nâng trình độ

Lục Tùng |

Không chỉ giữ nguyên thu nhập cho toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường, Trường song ngữ Tinh Hoa (Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) còn tận dụng thời gian tạm ngưng dạy học mùa dịch COVID-19, để tập huấn giúp đội ngũ nhà giáo nơi đây nâng cao trình độ, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tiếng Anh.

Tạm ngưng việc dạy học từ tháng 2.2020 đến nay, nhưng Trường song ngữ Tinh Hoa (trường tư thục đa cấp do GS.TS Võ Tòng Xuân sáng lập) vẫn giữ nguyên mức chi trả lương và các khoản thu nhập khác như thời điểm duy trì hoạt động dạy học.

GS. TS Võ Tòng Xuân trong giờ huấn luyện tiếng Anh cho giáo viên Trường song ngữ Tinh Hoa. Ảnh: Lục Tùng
GS. TS Võ Tòng Xuân trong giờ huấn luyện tiếng Anh cho giáo viên Trường song ngữ Tinh Hoa. Ảnh: Lục Tùng

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, giáo viên lớp “Lá”, người mới nhất trong đội ngũ giáo viên của trường xác nhận: Trước đó, thu nhập của em là 5,5 triệu đồng/tháng, từ ngày ngưng dạy học đến nay, nhà trường vẫn giữ nguyên mức chi trả này”.

GS.TS Võ Tòng Xuân huấn luyện tiếng Anh. Ảnh: LT
GS.TS Võ Tòng Xuân huấn luyện tiếng Anh. Ảnh: LT

Đây được xem là nỗ lực lớn trong bối cảnh nhiều trường tư thục trong tỉnh áp dụng chính sách giảm, thậm chí là ngưng trả lương do gặp khó khăn mùa dịch COVID-19.

“Do trường nằm ở vị trí ngoại ô thành phố lại chủ trương thu học phí ở mức thấp để thu hút được nhiều con em nông dân vào học theo chương trình song ngữ nên chưa có nhiều tích lũy. Tuy nhiên với quan điểm muốn tạo điều kiện cho giáo viên có thu nhập ổn định để ăn uống đủ chất làm nền tảng tăng cường sức khỏe mùa dịch COVID-19, nhà trường vẫn chấp nhận chi trả để giáo viên không bị giảm thu nhập” - GS.TS Võ Tòng Xuân chia sẻ thêm.

Thường ngày lớp huấn luyện tiếng Anh do thạc sĩ Đoàn Hồ Văn huấn luyện. Ảnh: LT
Thường ngày lớp huấn luyện tiếng Anh do thạc sĩ Đoàn Hồ Văn huấn luyện. Ảnh: LT

Không chỉ được giữ nguyên thu nhập giáo viên, với quan điểm biến nguy cơ thành cơ hội, GS.TS Võ Tòng Xuân còn tận dụng thời gian không phải dạy học này để tập huấn, huấn luyện nhằm giúp giáo viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhất là kỹ năng tiếng Anh để phục vụ thiết thực cho việc dạy học theo chương trình song ngữ Việt – Anh ngay từ khối mầm non- tiểu học...

Học tiếng Anh theo nhạc đã tạo cho giáo viên nhiều cảm xúc phấn khởi. Ảnh: LT
Học tiếng Anh theo nhạc đã tạo cho giáo viên nhiều cảm xúc phấn khởi. Ảnh: LT

Song song với hoạt động xây dựng chương trình dạy học qua hệ thống Internet, giáo viên còn được nhà trường tổ chức xây dựng các clip tuyền truyền về cách phòng dịch COVID-19 gởi đến học sinh học và ôn tập tại nhà. Đặc biệt là nhà trường còn tổ chức khóa huấn luyện kỹ năng tiếng Anh trong suốt thời gian của tuần. Thường ngày do thạc sĩ Đoàn Hồ Văn - Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp truyền đạt. Dịp cuối tuần, sẽ do đích thân GS.TS Võ Tòng Xuân giảng dạy. 

Giáo viên Trường song ngữ Tinh Hoa thực hiện múa bài hát Ghen cô Vy để chuyển tải đến học sinh cảm hứng trong những ngày tạm nghỉ học. Ảnh: LT
Giáo viên Trường song ngữ Tinh Hoa thực hiện múa bài hát Ghen cô Vy để chuyển tải đến học sinh cảm hứng trong những ngày tạm nghỉ học. Ảnh: LT

Việc huấn luyện này được áp dụng song song qua nhiều hình thức, đan xen giữa phương thức truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm hướng tới mục tiêu mang lại hiệu quả cao nhất.

Theo chủ trương của GS.TS Võ Tòng Xuân, nhà trường tổ chức lớp học tiếng Anh theo các chương trình nhẹ nhàng, hoặc theo bài nhạc. Vì vậy điều này không gây cảm giác khó chịu mà trái lại còn tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho giáo viên.

Bên cạnh việc học tập, giáo viên cũng thường xuyên kiểm tra phòng lớp để sẵn sàng đón học sinh trở lại. Ảnh: LT
Bên cạnh việc học tập, giáo viên cũng thường xuyên kiểm tra phòng lớp để sẵn sàng đón học sinh trở lại. Ảnh: LT

Không chỉ chủ động biến nguy cơ thành thời gian có ích, góp phần nâng chất lượng dạy học trong đơn vị, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cách làm linh động của Trường song ngữ Tinh Hoa mà còn gợi mở cho xã hội biết bao bài học về cách ứng phó với tác động thời dịch COVID-19.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Người dân Italia ra ban công chơi nhạc ứng phó COVID-19

DUNG Hà |

Người dân Italia ra ban công chơi nhạc ứng phó với COVID-19; Đức lạc quan về khả năng nghiên cứu vaccine chống COVID-19; Bầu cử sơ bộ Mỹ: Ứng cử viên Sanders chiến thắng tại Quần đảo Bắc Mariana... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 15.3.

Trưởng đại diện WHO ấn tượng về 2 chiến lược ứng phó COVID-19 của Việt Nam

Thanh Hà |

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam Kidong Park bày tỏ ấn tượng về 2 chiến lược mà Việt Nam áp dụng là 4 tại chỗ và nguyên tắc cách ly trong dịch COVID-19.

Đại sứ Hàn Quốc nói về công tác phối hợp với Việt Nam ứng phó COVID-19

Ngọc Vân |

Đại sứ Hàn Quốc đề xuất chính phủ Việt Nam xem xét miễn cách ly cán bộ ngoại giao, công chức chính phủ, chuyên gia Hàn Quốc nếu có chứng nhận âm tính với COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nóng nhất hôm nay: Người dân Italia ra ban công chơi nhạc ứng phó COVID-19

DUNG Hà |

Người dân Italia ra ban công chơi nhạc ứng phó với COVID-19; Đức lạc quan về khả năng nghiên cứu vaccine chống COVID-19; Bầu cử sơ bộ Mỹ: Ứng cử viên Sanders chiến thắng tại Quần đảo Bắc Mariana... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 15.3.

Trưởng đại diện WHO ấn tượng về 2 chiến lược ứng phó COVID-19 của Việt Nam

Thanh Hà |

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam Kidong Park bày tỏ ấn tượng về 2 chiến lược mà Việt Nam áp dụng là 4 tại chỗ và nguyên tắc cách ly trong dịch COVID-19.

Đại sứ Hàn Quốc nói về công tác phối hợp với Việt Nam ứng phó COVID-19

Ngọc Vân |

Đại sứ Hàn Quốc đề xuất chính phủ Việt Nam xem xét miễn cách ly cán bộ ngoại giao, công chức chính phủ, chuyên gia Hàn Quốc nếu có chứng nhận âm tính với COVID-19.