Học sinh nghèo được "tiếp sức" đến trường bằng... dê giống

Phan Tuấn |

Thay vì được nhận tiền khuyến học, nhiều em học sinh ở huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) đã được tặng dê giống để cùng gia đình chăn nuôi. Cách làm này được xem là mũi tên đã bắn trúng nhiều đích trong việc giúp người nghèo cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế và quan trọng nhất là nuôi lớn giấc mơ đèn sách cho các em nhỏ.

Các mạnh thường quân trao dê giống cho các gia đình có học  sinh nghèo ở huyện Cư M'gar. Ảnh: Phan Tuấn
Các mạnh thường quân trao dê giống cho các gia đình có học sinh nghèo ở huyện Cư M'gar (ảnh chụp trước 27.04.2021). Ảnh: Văn Chuyền

Trao "cần câu" cho học sinh nghèo

Cách đây 2 năm, Hội đồng đội huyện Cư M'gar (trực thuộc Huyện đoàn Cư M'gar) đứng ra kêu gọi sự ủng hộ từ các mạnh thường quân trên địa bàn cả nước hỗ trợ cho các gia đình có con em hiếu học bằng việc tặng dê giống. Mặt khác, hội cũng phối hợp với cơ quan chức năng, lực lượng thú y… hỗ trợ gia đình các em học sinh làm chuồng trại, tiêm phòng, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dê.

Tháng 3.2020, em Bàn Minh Kiệt, học sinh Trường trung học cơ sở Ngô Mây được Hội đồng đội huyện Cư M'gar tặng 3 con dê giống. Đến thời điểm này, đàn dê đã phát triển lên 13 con, trị giá gần 100 triệu đồng.

Ông Lý Văn Chòi, phụ huynh của em Kiệt cho biết, nhận dê giống gia đình vui hơn là nhận được vài triệu đồng tiền mặt khuyến học. Có dê giống gia đình có thêm tư liệu sản xuất, để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ đó, khi kinh tế vững vàng, gia đình không còn phụ thuộc vào những khoản tiền hỗ trợ khuyến học hàng năm".

Tương tự, em Đặng Viết Mạnh, học sinh Trường trung học cơ sở Ngô Mây, ở xã Ea M'Droh cũng đã được trao tặng một cặp dê giống vào tháng 5.2020. Từ cặp dê giống này đến nay gia đình đã nhân đàn lên thành 10 con.

"Công việc chăn nuôi dê rất đơn giản, những lúc rảnh rỗi em đã phụ giúp bố mẹ ra vườn hái lá, cắt cỏ cho dê ăn. Em rất vui khi đàn dê đang ngày một sinh sản nhiều hơn. Qua đó, gia đình có thể bán bớt để đóng học phí cho 4 chị em ăn học và phần còn lại dùng để trang trải cuộc sống hàng ngày", em Mạnh tâm sự.

Thay vì cho con cá, các gia đình nghèo đã được trao chiếc cần câu để phát triển kinh tế, trang trải cho con em đến trường. Ảnh: Văn Chuyền
Thay vì cho con cá, các gia đình nghèo đã được trao chiếc cần câu để phát triển kinh tế, trang trải cho con em đến trường (ảnh chụp trước 27.04.2021). Ảnh: Văn Chuyền

Tiếp tục nhân rộng mô hình

Thực tế cho thấy, hiện nay, chương trình trao dê giống đã được thực hiện ở 10 hộ gia đình. Điều đáng phấn khởi là tất cả 10 mô hình nuôi dê này đều phát triển tốt, đem lại hiệu quả thiết thực.

Chị Võ Thị Mỹ Trinh, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Cư M'gar cho biết, việc tài trợ các khoản qũy khuyến học, tiếp sức học sinh nghèo đến trường là câu chuyện dài, phải thực hiện đều đặn hàng tháng, hàng năm.

Do chương trình mới được thực hiện, nguồn lực có hạn nên chúng tôi đã thực hiện bằng cách trao dê giống để các gia đình có chiếc "cần câu" phát triển kinh tế lâu dài. "Khi các mô hình dê giống này phát triển, các gia đình có con em học sinh khó khăn vượt lên được hoàn cảnh sẽ có sự tương trợ, cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác dê giống. Đây là có sở để mô hình ngày càng lớn mạnh" - chị Trinh phấn khởi.

Theo Hội đồng đội huyện Cư M'gar, hiện nay, trên địa bàn huyện còn rất nhiều em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trước sự thành công của những mô hình này, trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục kêu gọi các mạnh thương quân tiếp tục chung tay giúp đỡ chương trình lớn mạnh hơn nữa nhằm nuôi dưỡng giấc mơ đèn sách cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Hơn 8.000 học sinh và giáo viên còn mắc kẹt ở 55 tỉnh thành

Tường Minh |

Đến thời điểm này, Thành phố Đà Nẵng vẫn còn hơn 8.000 học sinh và giáo viên bị mắc kẹt ở 55 tỉnh, thành phố chưa về được Đà Nẵng do dịch COVID-19.

Chiếc máy tính cũ, điện thọai cũ giúp xây được tương lai cho học sinh nghèo

Lê Thanh Phong |

Học trực tuyến là lựa chọn duy nhất trong đại dịch, như chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dừng đến trường nhưng không thể dừng học. Và học trực tuyến thì phải có sóng bao phủ và học sinh phải có thiết bị học tập phù hợp.

Hỗ trợ giá cước viễn thông, internet cho học sinh khó khăn học trực tuyến

Vương Trần |

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20.9.2021 về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021 - 2022 hiệu quả, chất lượng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng: Hơn 8.000 học sinh và giáo viên còn mắc kẹt ở 55 tỉnh thành

Tường Minh |

Đến thời điểm này, Thành phố Đà Nẵng vẫn còn hơn 8.000 học sinh và giáo viên bị mắc kẹt ở 55 tỉnh, thành phố chưa về được Đà Nẵng do dịch COVID-19.

Chiếc máy tính cũ, điện thọai cũ giúp xây được tương lai cho học sinh nghèo

Lê Thanh Phong |

Học trực tuyến là lựa chọn duy nhất trong đại dịch, như chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dừng đến trường nhưng không thể dừng học. Và học trực tuyến thì phải có sóng bao phủ và học sinh phải có thiết bị học tập phù hợp.

Hỗ trợ giá cước viễn thông, internet cho học sinh khó khăn học trực tuyến

Vương Trần |

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20.9.2021 về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021 - 2022 hiệu quả, chất lượng.