Học sinh lớp 10 làm video dạy học, lan toả điều tích cực

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ |

Nhóm truyền thông của trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) đã thành lập dự án “Nhân văn hành động”, tạo ra những video học trực tuyến để gửi về cho học sinh miền Trung trong đợt mưa bão vừa qua. Sắp tới, nhóm sẽ tiếp tục cho “ra lò” những video mới để lan toả những điều tích cực.

“Cậu nói to hơn chút với đứng giữa bảng đi để tớ còn quay”; “Đọc nhầm nội dung rồi Giang ơi, dẫn lại đi”; “Còn cảnh gì không để quay nốt nào”;…. cả căn phòng tại trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn như sôi nổi, nhộn nhịp hơn khi nhóm học sinh quay video bài giảng. Phạm Thị Ngân Giang, Lê Hoài Nam, Nguyễn Thạnh Anh Châu,… (học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn) đang làm video cho dự án “Nhân văn hành động".

“Nhân văn hành động” là dự án được thành lập khi người dân miền Trung đang gồng mình chống lũ. Khi đó, các trường học đóng cửa, học sinh phải ở nhà để đảm bảo an toàn. Với mong muốn giúp đỡ các bạn đồng trang lứa, những học sinh lớp 10 thuộc CLB truyền thông của trường đã cùng họp lại và lên ý tưởng.

“Khi miền Trung có lũ, các bạn học sinh gặp khó khăn trong việc học tập, chúng em mới nghĩ đến việc làm những video dạy học như các thầy cô trên TV. Vì khi chúng em bằng tuổi việc truyền tải sẽ thân thiện và dễ dàng hơn”, Phạm Thị Ngân Giang – học sinh lớp 10 chuyên Địa chia sẻ.

Các học sinh cùng nhau lên ý tưởng cho video bài giảng. Ảnh: Hoài Anh
Các học sinh cùng nhau lên ý tưởng cho video bài giảng. Ảnh: Hoài Anh
Các học sinh cùng nhau lên ý tưởng cho video bài giảng. Ảnh: Hoài Anh

Quá trình bắt tay vào thực hiện dự án, những thành viên CLB sẽ phân công nhau từng bộ môn, lớp chuyên địa sẽ lo môn Địa, lớp sử dạy môn Sử, lớp chất lượng cao dạy Toán, Văn, Anh. Sau đó các thành viên sẽ tìm tình nguyện viên tại lớp mình để cùng nhau lên ý tưởng, viết kịch bản, gửi các thầy cô kiểm duyệt và quay, dựng thành video hoàn chỉnh. Các video mang nhiều “màu sắc” khác nhau, có video được mở đầu bằng một tiểu phẩm hài hước, có video được dạy bằng slide, cũng có những video lồng ghép tiếng Anh và Địa lý,…

“Là học sinh cấp 3, chúng em chưa có kinh nghiệm quay, dựng nên phải tìm tòi rất nhiều. Dù các video không thật sự quá xuất sắc, nhưng với toàn bộ tâm huyết thì chúng em nghĩ đó là những video có thể chấp nhận được và có thể giúp đỡ được các bạn miền Trung”, Lê Hoài Nam – học sinh lớp 10 chuyên Sử tự hào nói.

Sau khi đã hoàn tất các bước quay, dựng, video hoàn chỉnh sẽ được gửi lên ban giám hiệu nhà trường kiểm duyệt lần cuối trước khi đăng tải lên các trang mạng xã hội .

“Khi video ra đời, bọn em nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía ban giám hiệu nhà trường. Còn khi gửi đến các bạn miền Trung, bọn em nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ các bạn. Các bạn chia sẻ rằng video của chúng em làm rất gần gũi và các bạn thấy rất vui”, Nguyễn Thạnh Anh Châu – học sinh lớp Chất lượng cao 10A2 nói.

Ngoài làm video hướng dẫn học, các bạn học sinh của trường cũng đã đóng góp 1 bữa ăn sáng để ủng hộ các bạn miền Trung.

Các clip dạy học được đăng tải lên các trang mạng xã hội và kênh Youtube HSSH Channel. Ảnh chụp màn hình
Các clip dạy học được đăng tải lên các trang mạng xã hội và kênh Youtube HSSH Channel. Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ của cô Mai Mai - Bí thư Liên chi đoàn Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, sức trẻ, sự sáng tạo của các bạn học sinh lớp 10 đã làm lên những video tươi vui và thú vị. Thêm vào đó, sự hỗ trợ về mặt kiến thức từ những giáo viên bộ môn trong trường đã giúp những video hoàn chỉnh hơn.

Bên cạnh những thuận lợi thì dự án cũng gặp nhiều khó khăn khi khoảng thời gian đầu, các bạn những video ra đời vẫn có những dòng chữ bản quyền. Thêm vào đó các học sinh cũng phải hoàn thành việc học tập tại trường, nên cô Mai Mai phải xin phép phụ huynh cho các con được sử dụng laptop một ngày trong tuần.

“Thông qua những hành động này, các học sinh và giáo viên trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn mong có thể lan toả tinh thần tương thân tương ái đến học sinh Việt Nam nói riêng và toàn bộ người dân nói chung. Dự án “Nhân văn hành động” là dự án dài hơi và sẽ không chỉ dừng lại ở việc làm video cho các bạn học sinh miền Trung. Học sinh của trường sẽ tiếp tục làm những video lan toả những điều đẹp đẽ và tích cực đến cho mọi người”, cô Mai nói.

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ
TIN LIÊN QUAN

5 học sinh tiểu học trả lại 5 triệu đồng nhặt được

Mai Hường |

Nhặt được 3 chiếc phong bì đựng tiền "mừng tân gia", 5 học sinh tiểu học ở thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã qua cảnh sát giao thông trả lại cho người mất.

Học sinh Hà Nội dạy nhảy miễn phí cho trẻ tự kỷ

Văn Thắng |

Các em học sinh trường THCS - THPT Marie Curie Hà Nội và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức dạy nhảy cho các em nhỏ tự kỷ.

Cô giáo mầm non người Hrê vào tận nhà cõng học sinh vượt sông tới trường

HẢI ĐĂNG - VƯƠNG TRẦN |

Cô giáo Đinh Thị Hồng Linh, sinh năm 1993 là người dân tộc thiểu số Hrê, công tác tại trường Mầm non An Dũng, huyện An Lão - vùng núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình Định.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

5 học sinh tiểu học trả lại 5 triệu đồng nhặt được

Mai Hường |

Nhặt được 3 chiếc phong bì đựng tiền "mừng tân gia", 5 học sinh tiểu học ở thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã qua cảnh sát giao thông trả lại cho người mất.

Học sinh Hà Nội dạy nhảy miễn phí cho trẻ tự kỷ

Văn Thắng |

Các em học sinh trường THCS - THPT Marie Curie Hà Nội và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức dạy nhảy cho các em nhỏ tự kỷ.

Cô giáo mầm non người Hrê vào tận nhà cõng học sinh vượt sông tới trường

HẢI ĐĂNG - VƯƠNG TRẦN |

Cô giáo Đinh Thị Hồng Linh, sinh năm 1993 là người dân tộc thiểu số Hrê, công tác tại trường Mầm non An Dũng, huyện An Lão - vùng núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình Định.