Học sinh cả nước góp 3.600 cây xanh cho khu bảo tồn thiên nhiên

Hà Thái |

3.600 bức tranh quy đổi tương ứng với 3.600 cây xanh đã được trồng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Thanh Hoá.

Lê Nguyễn Khánh Vân - Học sinh trường Tiểu học thị trấn Đông Anh (Hà Nội) dùng 5 tiếng để hoàn thành bức tranh "Cỗ máy đa năng bảo vệ môi trường biển". Cỗ máy trong bức vẽ của Khánh Vân có nhiều xúc tu, mỗi xúc tu có một tác dụng khác nhau như chữa xúc tu chữa bệnh cho các con vật, có xúc tu thì vươn dài ra để nhặt rác. Đặc biệt, chủ thể điều khiển cỗ máy này chính là các bạn nhỏ.

"Bức vẽ của con dựa vào tình hình thực tế, do bây giờ môi trường vẫn đang rất ô nhiễm, mà ô nhiễm nhất chính là môi trường biển, con muốn có một cỗ máy dưới biển để giúp các con vật dưới biển khoẻ mạnh hơn và giúp cho không khí dưới biển trong lành hơn.

Con muốn nói với các bạn là hãy luôn yêu thiên nhiên, không được xả rác bừa bãi, hãy làm những việc bảo vệ thiên nhiên vừa với sức của mình" - Khánh Vân chia sẻ về bức vẽ cỗ máy đa năng của mình.

Mỗi bức tranh như của Khánh Vân sẽ được quy đổi ra cây xanh, Vân cho biết em rất vui khi 3.600 bức tranh được đổi thành số cây xanh tương ứng, rất tốt cho môi trường. Bức tranh của Vân cũng đã xuất sắc dành giải Hiệp sĩ môi trường Kim cương cuộc thi "Vui vẽ tranh, góp Rừng xanh".

Lê
Lê Nguyễn Khánh Vân và cô giáo của mình. Bức vẽ của em đã xuất sắc dành giải Hiệp sĩ môi trường kim cương tại cuộc thi "Vui vẽ tranh, góp Rừng xanh".

Khởi động từ tháng 3 nhân sự kiện Giờ Trái đất, cuộc thi do Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp tổ chức đã tạo ra một sân chơi bổ ích, kích thích sự sáng tạo của các em học sinh tiểu học và THCS trên cả nước, giúp các em quan tâm hơn đến vấn đề môi trường và thể hiện thông điệp của chính mình qua các tác phẩm nghệ thuật của cá nhân.

Điểm đặc biệt khiến chương trình nhận được nhiều quan tâm đó là lần đầu tiên, các em học sinh trên toàn quốc có thể tham gia đóng góp trồng rừng, hưởng ứng chương trình "1 tỉ cây xanh" do Chính phủ Việt Nam phát động. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh từ nhiều địa phương. Số lượng tác phẩm gửi về nhiều hơn gấp đôi con số dự kiến ban đầu là 1.500.

Bà Nguyễn Quỳnh Hoa - Giáo viên Mỹ thuật trường Tiểu học thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội, cho biết, khi biết đến cuộc thi này, nhà trường đã hướng dẫn các em học sinh về việc vẽ nên những bức tranh với thông điệp bảo vệ môi trường. Từ đó, mỗi em đã có những suy nghĩ, những ý tưởng khác nhau.

Những bức tranh được gửi đến cuộc thi mang thông điệp bảo vệ môi trường.
Những bức tranh được gửi đến cuộc thi mang thông điệp bảo vệ môi trường.

"Chúng tôi đã nói với các con rằng, mỗi bức tranh các con tham dự có thể không đạt giải, nhưng các con đã góp phần xây dựng môi trường của chúng ta xanh, sạch, đẹp hơn vì mỗi bức tranh sẽ góp phần trồng 1 cây xanh để thế giới thêm xanh.

Ở trường chúng tôi có những hoạt động giúp các con bảo vệ môi trường như Một phút sạch trường, hoặc có những ngày các con sẽ tham gia chăm sóc, trồng cây xanh, mỗi phát có nhiều cây xanh trong lớp và hành lang để không khí, môi trường mỗi lớp thêm sạch đẹp hơn".

Hà Thái
TIN LIÊN QUAN

Trồng triệu cây xanh để thành phố biển Phan Thiết thêm xanh sạch đẹp

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (ngày 5.6) và chương trình “trồng một tỷ cây xanh" theo Chỉ thị 45, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh.

Vì một Việt Nam xanh - Chung sức trồng 1 tỉ cây xanh

Nguyễn Hà |

Ngày 26.4, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần Con Cưng tổ chức Lễ ký kết và Công bố chương trình “Vì một Việt Nam xanh - Chung sức trồng 1 tỉ cây xanh”.

Người dân nhận cây xanh miễn phí, lan tỏa "tình yêu" từ điều giản đơn

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Những người đam mê trồng cây ở TPHCM đã cùng kết nối tạo thành góc xinh 0 đồng, trao đổi cây xanh. Tại đây, mọi người đều có thể ghé đến tha hồ lựa những cây mình thích, từ đó, lan tỏa tình yêu và niềm đam mê trồng cây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trồng triệu cây xanh để thành phố biển Phan Thiết thêm xanh sạch đẹp

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (ngày 5.6) và chương trình “trồng một tỷ cây xanh" theo Chỉ thị 45, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh.

Vì một Việt Nam xanh - Chung sức trồng 1 tỉ cây xanh

Nguyễn Hà |

Ngày 26.4, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần Con Cưng tổ chức Lễ ký kết và Công bố chương trình “Vì một Việt Nam xanh - Chung sức trồng 1 tỉ cây xanh”.

Người dân nhận cây xanh miễn phí, lan tỏa "tình yêu" từ điều giản đơn

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Những người đam mê trồng cây ở TPHCM đã cùng kết nối tạo thành góc xinh 0 đồng, trao đổi cây xanh. Tại đây, mọi người đều có thể ghé đến tha hồ lựa những cây mình thích, từ đó, lan tỏa tình yêu và niềm đam mê trồng cây.