Hoa khôi Trà My mang Tết sớm cho người dân vùng cao

Thái Anh |

Hoa khôi Ảnh Hà Nội Vũ Thu Trà My cùng đoàn thiện nguyện tặng hơn 200 suất quà cho các gia đình khó khăn, các em học sinh tại bản Na Nhu, Kỳ Sơn, Nghệ An trước thềm Tết Nguyên đán 2022.

Bản Na Nhu, Sa Vang, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn Nghệ An hiện có 172 hộ dân tộc Khơ Mú. Các hộ dân ở đây đều thuộc diện khó khăn, chưa có điện thắp sáng. Bản Na Nhu cách Trung tâm huyện 15km, trong đó có 5 km đường đất lầy lội, bùn sình không thể di chuyển bằng các phương tiện giao thông thông thường.

Hoa khôi Trà My
Hoa khôi Trà My
Hoa khôi Trà My tận tay trao những phần quà nhỏ tới người dân vùng cao để mong họ có cái Tết ấm no hơn. Ảnh: NVCC.

Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo” do Hội Chữ thập đỏ Nghệ An kêu gọi, Trà My cùng đoàn hảo tâm đã trao tặng 72 suất quà (gồm tiền mặt, chăn ấm, 10kg gạo) cho các hộ dân tại bản.

Bên cạnh đó, đoàn cũng thực hiện gặp gỡ thăm hỏi và tặng quà Tết tới 108 em học sinh mầm non, tiểu học và THCS của bản Na Nhu. Mỗi suất quà gồm quần áo ấm, giày dép, bánh chưng, sữa và phong bao lì xì mang không khí ấm áp của ngày Tết cổ truyền tới các em.

Bên cạnh đó, đoàn thiện nguyện cũng trao 100 suất quà khác gồm tiền mặt, các nhu yếu phẩm gồm mì tôm, dầu ăn, mắm, muối, đường… tới các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản để họ có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đầy đủ, đầm ấm.

Các suất quà ấm áp đã phần nào mang cái Tết đến gần hơn với người dân tại Na Nhu.

Chia sẻ với Báo Lao Động, Trà My cho biết: "Dịch bệnh năm nay đã và đang diễn biến rất phức tạp, do vậy việc tổ chức hoạt động thiện nguyện tới bản gặp nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên để mang “Tết sớm” đến với bản, cả đoàn đã vượt qua hơn 600km với đủ các loại phương tiện như máy bay, ôtô, xe máy và đi bộ.

Trà My chỉ mong bà con một năm mới ấm áp, an lành, cũng mong bà con những xã bản xa xôi trên khắp cả nước nói chung sẽ được các tổ chức, các nhà hảo tâm quan tâm hơn nữa để khắc phục những khó khăn hiện tại.

Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng phần nào hỗ trợ, động viên bà con thêm phần phấn khởi, đón một cái Tết đầm ấm, an vui. Trà My luôn cảm thấy may mắn vì đã góp phần mang lại niềm vui cho bà con tại bản một cái Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc ấm áp”.

Thái Anh
TIN LIÊN QUAN

Xe cút kít ở chợ 0 đồng chở Tết về cho người dân vùng khó

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã vùng trũng huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đón nhận niềm vui, khi vào ngày giáp Tết được tặng đủ các loại nhu yếu phẩm, thực phẩm và tiền lì xì. Nhờ các phần quà ở phiên chợ 0 đồng, họ sẽ đón năm mới đủ đầy hơn.

Đón Tết ở nơi đặc biệt của những giảng viên, sinh viên trường Y

Huyên Nguyễn |

Tình nguyện đến chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 trong Tết Nguyên đán hay tổ chức các chương trình khám chữa bệnh miễn phí đang là những việc làm tốt đẹp được giảng viên, sinh viên các trường Y thực hiện để có một mùa xuân ý nghĩa.

Ấm lòng bếp yêu thương cho người lao động nghèo không về quê đón Tết

Nguyễn Ly - Chân Phúc |

TPHCM - Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hàng nghìn người dân lao động năm nay không có điều kiện về quê đón Tết, ở lại thành phố với nhiều nỗi lo lắng cơm áo, gạo, tiền. Nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn này, bếp yêu thương được nổi lửa để phục vụ mỗi ngày hơn 1.000 suất ăn cho người dân nghèo khiến nhiều người cảm thấy ấm áp khi được sản sẻ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xe cút kít ở chợ 0 đồng chở Tết về cho người dân vùng khó

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã vùng trũng huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đón nhận niềm vui, khi vào ngày giáp Tết được tặng đủ các loại nhu yếu phẩm, thực phẩm và tiền lì xì. Nhờ các phần quà ở phiên chợ 0 đồng, họ sẽ đón năm mới đủ đầy hơn.

Đón Tết ở nơi đặc biệt của những giảng viên, sinh viên trường Y

Huyên Nguyễn |

Tình nguyện đến chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 trong Tết Nguyên đán hay tổ chức các chương trình khám chữa bệnh miễn phí đang là những việc làm tốt đẹp được giảng viên, sinh viên các trường Y thực hiện để có một mùa xuân ý nghĩa.

Ấm lòng bếp yêu thương cho người lao động nghèo không về quê đón Tết

Nguyễn Ly - Chân Phúc |

TPHCM - Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hàng nghìn người dân lao động năm nay không có điều kiện về quê đón Tết, ở lại thành phố với nhiều nỗi lo lắng cơm áo, gạo, tiền. Nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn này, bếp yêu thương được nổi lửa để phục vụ mỗi ngày hơn 1.000 suất ăn cho người dân nghèo khiến nhiều người cảm thấy ấm áp khi được sản sẻ.