Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tặng thiết bị y tế cho các chiến sĩ bộ đội

Linh Chi |

Hoa hậu Tiểu Vy cùng Hoa hậu Lương Thuỳ Linh với cương vị sứ giả đã đến thăm và trao tặng những món quà thiết thực cho các chiến sĩ bộ đội biên phòng.

Sau gần 1 tháng cách ly toàn xã hội, tình hình dịch bệnh trong nước đã có sự kiểm soát với số lượng ca nhiễm đã không còn tăng cao. Bên cạnh đội ngũ y bác sĩ ngày đêm túc trực thì các chiến sĩ, bộ đội cũng đều là những anh hùng thầm lặng đóng góp hết mình trong thời gian khó khăn vừa qua. Chính vì vậy, với sứ mệnh hoa hậu, Tiểu Vy và Lương Thuỳ Linh đã đại diện các sứ giả của chương trình “Vì Việt Nam khỏe mạnh” đến thăm các chiến sĩ tại doanh trại Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phía Nam vừa qua.

Hoa hậu Tiểu Vy và Lương Thuỳ Linh cùng đồng hành tặng thiết bị y tế cho các chiến sĩ biên phòng. Ảnh: Sen vàng.
Hoa hậu Tiểu Vy và Lương Thuỳ Linh cùng đồng hành tặng thiết bị y tế cho các chiến sĩ biên phòng. Ảnh: Sen vàng.
Hoa hậu Tiểu Vy và Lương Thuỳ Linh cùng đồng hành tặng thiết bị y tế cho các chiến sĩ biên phòng. Ảnh: Sen vàng.

Không chỉ đến gặp gỡ mà cả hai nàng hậu còn đại diện trao quà gồm khẩu trang và nhiều trang thiết bị y tế khác cho các chiến sĩ bộ đội. Hoa hậu Tiểu Vy với cương vị sứ giả đã thay mặt giới nghệ sĩ cũng như người dân gửi lời tri ân cũng như bày tỏ lòng biết ơn của cô đến với những người đã có bảo vệ tổ quốc khỏi mối nguy hại chung của thế giới. Cô gửi lời chúc: “Vy hy vọng các anh chiến sĩ bộ đội sẽ có thật nhiều sức khoẻ, tinh thần lạc quan, kiên cường dũng cảm để có thể giúp cho đất nước sớm vượt qua khỏi dịch COVID-19”.

Tiểu Vy bày tỏ lòng biết ơn với các chiến sĩ bộ đội biên phòng. Ảnh: Sen vàng.
Tiểu Vy bày tỏ lòng biết ơn với các chiến sĩ bộ đội biên phòng. Ảnh: Sen vàng.

Cũng trong dịp hội ngộ lần này, cô không khỏi xót xa khi nghe chia sẻ về những khó khăn mà các chiến sĩ phải đối mặt nơi tiền tuyến. Các chiến sĩ ở biên giới rất thiếu thốn nhất là trong mùa dịch này, không có giường không có chiếu và ngay cả khẩu trang là thứ thiết yếu nhất vẫn không đủ. Vì không chỉ để cho bản thân sử dụng mà các chiến sĩ sẵn sàng chia sẻ cho những người dân. Cả hai  vô cùng ngưỡng mộ các chiến sĩ bộ đội luôn bởi trách nhiệm với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch.

Đồng hành trong hoạt động ý nghĩa lần này, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh cũng bày tỏ sự vui mừng và hãnh diện khi được đến thăm doanh trại Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phía Nam.

Cô chia sẻ: “Trở thành một trong những sứ giả của chương trình, Linh được trao đến các anh những món quà vô cùng thiết thực nhất là trong mùa dịch này. Ví dụ như là khẩu trang, nước rửa tay và các vật dụng khác để các anh có thể bảo vệ chính bản thân mình khi đang làm nhiệm vụ cho đất nước. Linh biết rằng những món quà này không quá lớn lao nhưng Linh mong rằng số quà này sẽ giúp các anh ngày càng vững chắc hơn về cả mặt tinh thần lẫn sức khỏe. Để một ngày nào đấy chúng ta có thể gặp được nhau không cần đeo khẩu trang mà vẫn tay bắt mặt mừng.”

Mặc dù không còn xuất hiện trong váy áo lộng lẫy tại các sự kiện như trước đây nhưng với trang phục đơn giản, Lương Thuỳ Linh và Tiểu Vy vẫn vô cùng rạng rỡ nổi bật. Có thể nói cả Tiểu Vy và Lương Thuỳ Linh đều là những người đẹp có nhiều hoạt động giúp ích cho cộng đồng trong thời gian qua. Mới đây Lương Thuỳ Linh đã có dịp trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các chiến sĩ bộ đội tại biên giới Việt - Trung. Còn Tiểu Vy đã cùng mẹ trao tặng lương thực cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà Hội An.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Đi từng ngõ tìm những phận đời bị bỏ quên giữa mùa dịch COVID-19

NGUYỄN THUỲ |

Hàng chục người làm nghề bán vé số ở Đà Nẵng mắc kẹt tại các khu nhà trọ này giữa mùa dịch bệnh COVID-19. Họ đều 70, 80 tuổi, họ không đau chân thì cũng mang bệnh nan y trong người nên không thể đến các điểm từ thiện. Một nhóm từ thiện đã tìm đến họ để họ có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.

Thầy giáo về hưu truyền cảm hứng chống dịch COVID-19 qua tranh vẽ

Thanh Chân |

Những bức tranh cổ động chống dịch COVID-19 được thầy giáo về hưu Trần Minh Lý (62 tuổi, quận 2, TPHCM) trưng bày ngay tại phòng khách, gây ấn tượng cho người nhìn khi vừa bước vào nhà. 

Công an góp tiền tạo “cần câu” mưu sinh cho người lao động khó khăn

Lục Tùng |

Mua xe cũ, sửa lại để tặng cho người lao động khó khăn, Công an huyện Phú Tân không chỉ muốn mang đến phương tiện đi lại, mà kỳ vọng như “chiếc cần câu” để người lao động mưu sinh lâu dài.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đi từng ngõ tìm những phận đời bị bỏ quên giữa mùa dịch COVID-19

NGUYỄN THUỲ |

Hàng chục người làm nghề bán vé số ở Đà Nẵng mắc kẹt tại các khu nhà trọ này giữa mùa dịch bệnh COVID-19. Họ đều 70, 80 tuổi, họ không đau chân thì cũng mang bệnh nan y trong người nên không thể đến các điểm từ thiện. Một nhóm từ thiện đã tìm đến họ để họ có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.

Thầy giáo về hưu truyền cảm hứng chống dịch COVID-19 qua tranh vẽ

Thanh Chân |

Những bức tranh cổ động chống dịch COVID-19 được thầy giáo về hưu Trần Minh Lý (62 tuổi, quận 2, TPHCM) trưng bày ngay tại phòng khách, gây ấn tượng cho người nhìn khi vừa bước vào nhà. 

Công an góp tiền tạo “cần câu” mưu sinh cho người lao động khó khăn

Lục Tùng |

Mua xe cũ, sửa lại để tặng cho người lao động khó khăn, Công an huyện Phú Tân không chỉ muốn mang đến phương tiện đi lại, mà kỳ vọng như “chiếc cần câu” để người lao động mưu sinh lâu dài.